30/07/2021 - 16:44

“Bửu tranh gạo” vẽ tranh về tuyến đầu chống dịch COVID-19 

(CTO) - Khưu Tấn Bửu, chàng trai sinh năm 1995, nổi tiếng với biệt danh “Bửu tranh gạo” vì anh chọn khởi nghiệp từ tranh gạo và thành công với đam mê của mình.

Khưu Tấn Bửu hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Cái Khế, Ủy viên BCH Quận Đoàn Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tài nghệ làm tranh gạo của Bửu được nhiều người biết đến, tạo lập được thương hiệu quà tặng G.A.O.

Với sở trường mỹ thuật, Khưu Tấn Bửu đã lên ý tưởng vẽ tranh cổ động về lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Những bức tranh ý nghĩa, giàu tính thời sự ra đời từ tâm huyết của thanh niên trẻ mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Đến nay, Bửu đã vẽ được 15 bức tranh, lấy cảm hứng từ các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, những hình ảnh đẹp về tình người, về lối sống đẹp của người Cần Thơ, giúp nhau trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Những bức tranh do Bửu vẽ hiện lan tỏa rất nhanh trên các trang mạng xã hội, mang lại hiệu quả tuyên truyền rất tốt.

Cùng xem thêm một số tác phẩm ý nghĩa của Khưu Tấn Bửu:

Biết bao lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19 để mái ấm của bạn vẫn bình yên.

Những chiến binh tìm diệt COVID-19.

Cảm ơn các bạn đã ở nhà vì chúng tôi!

Khoanh vùng dập dịch vì Cần Thơ yên bình.

Hãy nói không với việc đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về dịch bệnh.

Tất cả chung tay để cùng TP Cần Thơ đẩy lùi dịch bệnh. "CẦN THƠ ƠI, CỐ LÊN NHÉ!"

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết