04/03/2024 - 09:53

Ðẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu”, cụm thi đua Hội CCB các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt đã thực hiện nhiều công trình, phần việc xây dựng quê hương. Cán bộ, hội viên CCB tăng cường các hoạt động giúp nhau nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững...

Mô hình THT nuôi lươn của Hội CCB phường Phước Thới, quận Ô Môn.

Công tác củng cố, nâng chất các mô hình kinh tế hợp tác luôn được Hội CCB các quận quan tâm thực hiện. Năm qua, Hội CCB các quận đã thành lập 2 tổ hợp tác (THT), nâng tổng số THT kinh tế do CCB làm chủ lên 25 THT. Hội CCB các cấp đã giúp thành viên THT tham gia các buổi chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển mô hình… Trong đó, nổi bật là Hội CCB quận Ô Môn, Thốt Nốt. Ông Nguyễn Hoàng Nhi, Chủ tịch Hội CCB phường Phước Thới, quận Ô Môn, cho biết: “Hiện nay, Hội CCB phường có THT nuôi lươn, gồm 11 thành viên là CCB, người dân. Các thành viên THT giúp nhau kỹ thuật nuôi lươn, con giống… Hằng tháng, các thành viên có thu nhập tăng khoảng 7 triệu đồng so với trước đây”.

Hội CCB cấp quận chỉ đạo Hội CCB các phường quan tâm hỗ trợ CCB vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, Hội CCB các địa phương quản lý 90 tổ tiết kiệm, với tổng số tiền gần 220 tỉ đồng. Các hội viên CCB sử dụng nguồn vốn vay để phát triển kinh doanh, chăn nuôi, làm vườn… Các cấp Hội CCB tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình: xây dựng Quỹ Hội CCB gần 2,2 tỉ đồng; duy trì nguồn vốn hơn 6,6 tỉ đồng giúp nhau không lãi, lãi suất thấp. Năm 2023, Hội CCB các quận vận động xây dựng, sửa chữa 16 căn nhà cho các hội viên gặp khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 567 triệu đồng.

Các cấp Hội CCB các quận đã ký kết chương trình phối hợp Đoàn Thanh niên trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Các cấp Hội phối hợp tốt với cơ quan Quân sự, Đoàn Thanh niên tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên. Qua đó, động viên các lực lượng tham gia huấn luyện đầy đủ theo kế hoạch hằng năm; vận động con em CCB và thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ... Ông Nguyễn Hoàng Thịnh, Chủ tịch Hội CCB quận Cái Răng, cho biết: “Hằng năm, Hội CCB quận phối hợp tổ chức khoảng 15 cuộc giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh. Hội CCB các phường đều phối hợp tổ chức giáo dục truyền thống quê hương, lực lượng vũ trang thành phố, Quân đội Nhân dân Việt Nam… ở các trường học”.

Các cấp Hội CCB gắn thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Trung ương MTTQVN phát động. Trong đó, các đơn vị tập trung vào các tiêu chí đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp… Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2024, Cụm thi đua Hội CCB các quận tiếp tục tổ chức các hoạt động thi đua thiết thực, hiệu quả lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp Hội quan tâm chăm lo đời sống hội viên, cựu quân nhân; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB...

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết