Năm 2016 được coi là năm mở ra nhiều thành công của ngành y tế Cần Thơ trong thực hiện hàng loạt dịch vụ y tế kỹ thuật cao để phục vụ bệnh nhân tốt hơn, từ can thiệp tim mạch, đến phát triển nhanh lĩnh vực nội soi, phụ sản và điều trị không cần phẫu thuật một số căn bệnh liên quan khối u
Nhờ đó, người bệnh vùng ÐBSCL có cơ hội tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế chất lượng cao, với chi phí hợp lý
* Vẹn tròn niềm vui
Sau khi được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, BV Đa khoa TP Cần Thơ lấy ra gần 30 viên sỏi đường mật bằng nội soi tán sỏi điện thủy lực qua đường hầm Kehr, bệnh nhân Đặng Thanh Liêm (70 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) đã khỏe mạnh trở lại, sống vui vẻ bên con cháu trong tâm trạng nôn nao đón Tết. Ông Liêm được điều trị vào tháng 6-2016, là người bệnh đầu tiên được ứng dụng kỹ thuật hiện đại điều trị sỏi đường mật tại Cần Thơ. Ông Liêm kể: "3 lần phẫu thuật gắp sỏi trước đây, thời gian nằm viện đều trên nửa tháng, lưng tôi phồng giộp, đau vết mổ và rất lâu sau đó mới vận động, sinh hoạt bình thường được. Còn lần này, nhờ kỹ thuật cao, chỉ sau một ngày gắp sỏi, tán sỏi, tôi bắt đầu đi lại, ăn uống bình thường, sức khỏe hoàn toàn hồi phục".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh (thứ 3 từ phải sang) và bà Martine Pinville, Quốc vụ khanh Pháp (thứ 2 từ phải sang) và đoàn cán bộ Pháp thăm BV Đa khoa TP Cần Thơ nhân Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt - Pháp lần thứ 10 diễn ra tại Cần Thơ vào giữa tháng 9-2016.
Đây là một trong hàng loạt phương pháp kỹ thuật cao được BV Đa khoa TP Cần Thơ triển khai thực hiện năm 2016, góp phần nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân. Bác sĩ CKII Lê Quang Võ, Giám đốc BV, vui mừng chia sẻ, đầu tháng 11-2016, BV có quyết định chính thức của Bộ Y tế, thông qua các danh mục kỹ thuật cao trong các lĩnh vực can thiệp tim mạch, can thiệp mạch não và một số lĩnh vực khác. BV khẩn trương thực hiện các kỹ thuật này trong thời gian sớm nhất để phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân.
Ngoài những thành công của BV Đa khoa thành phố trên nhiều lĩnh vực về ngoại khoa, nội soi chẩn đoán và điều trị thì lĩnh vực sản phụ khoa cũng gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bác sĩ CKII Nguyễn Hữu Dự, Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, hiện nay sản phụ được chăm sóc toàn diện trong thai kỳ, với mục tiêu cho ra đời những đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giống nòi. Năm 2016, BV đã triển khai hàng loạt kỹ thuật cao trong các lĩnh vực sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, điều trị hiếm muộn và đặc biệt là lĩnh vực điều trị cho trẻ sinh non. Nhiều ca sinh cực non, nhẹ cân được điều trị thành công, đánh dấu những thành công liên tiếp của đội ngũ y, bác sĩ Khoa Sơ sinh, BV Phụ sản TP Cần Thơ. Trong đó có bé Tôn Khả Hân, con của vợ chồng chị Phạm Thị Thủy Tiên anh Tôn Thanh Phúc (ngụ quận Ninh Kiều). Bé chào đời vào tuần thai thứ 27, cân nặng chỉ 900gr, sau khi sinh, bé bị suy hô hấp nặng. Các bác sĩ tích cực hỗ trợ bé thở NCPAP, áp dụng phương pháp kangaroo liên tục. Nhờ nỗ lực của y, bác sĩ, ngày xuất viện bé cân nặng trên 2kg. Tết này, vợ chồng anh chị vẹn tròn niềm vui trong căn nhà có tiếng khóc trẻ thơ sau 6 năm mong con mòn mỏi. Hôm gặp chúng tôi, chị khoe những bộ đầm xinh xắn mua cho con gái mặc Tết, nói giọng cảm kích: "Các bác sĩ BV Phụ sản thành phố vừa tận tâm, vừa giỏi nghề nên con gái tôi được chữa trị nhiệt tình, qua giai đoạn nguy kịch, hiện nay bé rất khỏe mạnh".
* Phát triển kỹ thuật chuyên sâu
Những năm qua, các BV ở Cần Thơ thi nhau triển khai hàng loạt phương pháp điều trị chất lượng cao, từ sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật của các BV tuyến Trung ương, đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Nổi bật là BV Phụ sản thành phố thành lập chưa tròn 2 năm nhưng được hỗ trợ của BV Từ Dũ đã triển khai nhiều phương pháp điều trị kỹ thuật chuyên sâu, trong đó tập trung kỹ thuật mới về sản phụ khoa và sơ sinh, như: thụ tinh trong ống nghiệm, sàng lọc trước sinh và sơ sinh
BV Nhi đồng thành phố tiếp nhận 8 gói kỹ thuật về cấp cứu sơ sinh và ngoại nhi theo Đề án BV vệ tinh từ BV Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh. BV Ung bướu tiếp nhận 13 gói kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ BV Ung bướu TP Hồ Chí Minh. BV Huyết học và truyền máu Cần Thơ triển khai nhiều kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bệnh lý về máu với sự hỗ trợ của BV Chợ Rẫy.

Ngành y tế thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho người bệnh trong vùng thuận tiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao. Trong ảnh: Cán bộ y tế BV Phụ sản thành phố chia sẻ niềm vui với gia đình sản phụ sinh non.
Ngoài các lĩnh vực kể trên, các đơn vị y tế thành phố còn hướng đến các kỹ thuật cao theo hướng điều trị ít xâm lấn, không cần phẫu thuật, giúp người bệnh thoải mái trong quá trình điều trị, như các kỹ thuật thuộc lĩnh vực nội soi, kỹ thuật trong điều trị bằng phương pháp mới như Tace, Hifu. Sự thành công trong việc tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu góp phần thu hút bệnh nhân đến với Cần Thơ nhiều hơn, giảm được tình trạng quá tải tại các BV tuyến trên.
Đánh dấu bước tiến của ngành y tế TP Cần Thơ phải kể đến sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn thành phố, với làn sóng áp dụng các kỹ thuật điều trị chất lượng cao, góp phần nâng tầm vị thế trung tâm y tế vùng của Cần Thơ. Đến nay, thành phố có đến 4 đơn vị can thiệp tim mạch và 3 BV triển khai mổ tim hở. Lĩnh vực can thiệp mạch não cũng đã được triển khai ở nhiều đơn vị, trong đó có BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Bác sĩ CKII Lại Văn Nông, Phó Giám đốc BV, chia sẻ: "Trước đây, người mắc các bệnh về mạch não như đột quỵ, nhồi máu não phải chuyển lên tuyến trên điều trị, thời gian chuyển bệnh có thể bỏ lỡ những giờ vàng, tốn kém nhiều chi phí và bệnh nhân rất vất vả do tuyến trên quá tải
Đến nay, BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ điều trị thành công nhiều trường hợp mắc các bệnh lý về mạch não, vừa giúp giữ lại mạng sống và cơ hội phục hồi cao cho người bệnh, vừa tiết kiệm chi phí điều trị cho bệnh nhân.
Đối với BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, trong 3 năm từ 2013 đến 2015 và 10 tháng của năm 2016 đã thực hiện 235 ca mổ tim và hơn 800 ca được can thiệp tim mạch. Tháng 6-2016, chỉ trong một ngày, các bác sĩ BV đã thực hiện thành công 4 ca can thiệp tim mạch phức tạp. Trường hợp bé Nguyễn Lê Hồng Ph., chưa đầy 2 tuổi (ở tỉnh Cà Mau), chỉ nặng 9,5kg có lỗ thông liên nhĩ lớn tới 20mm và bệnh nhi khi nhập viện có dấu hiệu suy tim. Lẽ ra phải mổ hở nhưng người nhà lo lắng vì sức khỏe bé Ph. yếu nên các bác sĩ BV quyết định hội chẩn và thực hiện can thiệp tim mạch với sự hỗ trợ trực tuyến của chuyên gia đầu ngành là Phó Giáo sư Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch BV Đại học Y Hà Nội. Ca điều trị rất thành công, bé Ph. phục hồi nhanh, da dẻ hồng hào trong niềm vui sướng của gia đình và y, bác sĩ BV. Bác sĩ Nguyễn Đình Đại Khánh, Trưởng Khoa Can thiệp tim mạch và Chẩn đoán hình ảnh tim mạch, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, việc thực hiện can thiệp tim mạch thành công đối với những ca khó như trường hợp bé Ph. đánh dấu sự phát triển lớn về mặt kỹ thuật, giúp bệnh nhân ĐBSCL được điều trị tại Cần Thơ bằng kỹ thuật hiện đại với nhiều ưu điểm như can thiệp nhẹ nhàng, không để lại sẹo, thời gian nằm viện ngắn, tránh cuộc mổ lớn...
* Nâng cao chất lượng phục vụ
Việc triển khai phương pháp điều trị kỹ thuật cao đòi hỏi các đơn vị y tế ngoài trang thiết bị hiện đại cần có đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm. Theo lãnh đạo ngành y tế thành phố, những năm qua, ngành y tế có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hơn 3 năm qua, trên cơ sở tách BV Đa khoa thành phố (cũ) thành BV Đa khoa TP Cần Thơ và BV Phụ sản TP Cần Thơ, ngành y tế đã xây dựng đề án đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu về con người cho các đơn vị. Đội ngũ y, bác sĩ liên tục được đào tạo bằng nhiều hình thức ngắn và dài hạn, bên cạnh các lớp tập huấn, phát động phong trào nghiên cứu khoa học.

Nhờ các trang thiết bị hiện đại, điều kiện chăm sóc cho người bệnh ngày càng tốt hơn. Trong ảnh: Cán bộ y tế thao tác kỹ thuật tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc của BV Đa khoa TP Cần Thơ. Ảnh: THU SƯƠNG
Cùng với việc triển khai các phương pháp điều trị kỹ thuật cao, các đơn vị y tế ngày càng chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Năm 2016, ngành y tế thành phố tiếp tục phát động cuộc vận động "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng người bệnh". Các BV quan tâm cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình khám chữa bệnh; thành lập bộ phận tiếp đón bệnh nhân, hướng dẫn tận tình cho bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh. Đường dây nóng BV hoạt động 24/24 sẵn sàng tiếp nhận các thông tin phản ánh từ người bệnh. Cụ bà Nguyễn Thị Ba (78 tuổi, ở quận Cái Răng) trong lúc chờ nhận thuốc tại quầy phát thuốc của BV Đa khoa TP Cần Thơ, bộc bạch: "Nhớ lần đầu tiên tôi đến BV này, vừa lớn, vừa nhiều phòng, tôi lẩm cẩm, đi lạc. Nhờ các cháu điều dưỡng nhiệt tình, đưa tôi đến phòng khám bệnh, phòng siêu âm, xét nghiệm nên tôi kịp khám bệnh trong một buổi. Trước đây tôi ngại đến BV, chỉ muốn đi khám ở phòng mạch tư cho tiện, nay đến BV vừa sạch, khang trang, máy móc hiện đại, thái độ phục vụ của cán bộ y tế cũng thân thiện, nhiệt tình nên tôi rất hài lòng".
Qua triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao, lượng bệnh nhân đến với các BV của TP Cần Thơ ngày càng nhiều, nhất là các tỉnh trong vùng. Theo thống kê của ngành y tế thành phố, trung bình mỗi năm, thành phố tiếp nhận hơn 4 triệu lượt người khám chữa bệnh, trong đó, có khoảng khoảng 35% lượng bệnh từ các tỉnh, thành chuyển đến. Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc BV Đa khoa TP Cần Thơ chia sẻ, từ khi về cơ sở mới, với quy mô 500 giường, nhưng hiện nay BV bắt đầu quá tải với hơn 700 giường thực kê cho bệnh nhân nội trú và mỗi ngày BV còn tiếp nhận khoảng 2.000 lượt bệnh nhân ngoại trú. Tương tự, BV Nhi đồng TP Cần Thơ hoạt động tại cơ sở vật chất mới từ tháng 4-2016, đến nay cũng dần quá tải vì thu hút một lượng lớn bệnh nhi từ các tỉnh, thành đổ về. Hiện nay, BV Ung bướu Cần Thơ đảm đương vai trò điều trị ung thư cho bệnh nhân vùng ĐBSCL; BV Huyết học và truyền máu Cần Thơ trở thành ngân hàng máu của vùng
Không khí xuân đã tràn ngập phố phường, thành phố về đêm rực rỡ đèn hoa đón Tết nhưng bất kể không gian, thời gian, những thầy thuốc ở các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố vẫn miệt mài ngày đêm chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân, với mong muốn mang đến những cơ hội phục hồi sức khỏe tốt nhất và hài lòng nhất cho người bệnh để hình ảnh người thầy thuốc đẹp mãi trong lòng nhân dân, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về y đức: Phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt, coi đau đớn của họ như đau đớn của mình
Thu Sương