 |
|
Trọng tài nhắc nhở đôi nữ vận động viên Trung Quốc (phải) và Hàn Quốc ở vòng tứ kết tại Olympic. Ảnh: Getty |
Ngày 18-9, HLV trưởng đội tuyển quốc gia cầu lông Trung Quốc Li Yongbo nói rằng Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) đã "bất cẩn" khi loại các vận động viên tại Olympic Luân Đôn vừa qua. Theo HLV Yongbo, BWF chưa từng trừng phạt bất kỳ vận động viên nào vì để thua một trận đấu.
Tại vòng tứ kết nội dung đôi nữ ở Olympic, đôi vận động viên Yu Yang Wang Xiaoli của Trung Quốc, đương kim vô địch đôi nữ thế giới, cùng với 6 nữ vận động viên khác đã bị loại vì BWF cho rằng họ "không nỗ lực hết mình để giành chiến thắng". Trong trận đấu gặp đôi người Hàn Quốc là Jung Kyung Eun và Kim Ha Na, hai tay vợt Trung Quốc thường xuyên phát cầu vào lưới hoặc nêu cầu cao để đối phương đập. Bên kia sân đôi Hàn Quốc cũng chơi theo chiến thuật tương tự do hai bên đã chắc suất vào vòng trong và không muốn chạm trán cặp đồng hương ở vòng tiếp theo. Với tài năng "diễn kịch" tốt hơn, hai nữ tuyển thủ Trung Quốc đã dễ dàng bị đánh bại với tỷ số 0-2 (21-14; 21-11) trong tiếng la ó phản đối của cổ động viên tại nhà thi đấu Wembley Arena. Tan trận, BWF đã phát động một cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ nghi vấn dàn xếp tỷ số.
Kết quả, đôi vận động viên Trung Quốc bị loại cùng với đôi Hàn Quốc. HLV Yongbo lúc đó đã từ chối trả lời báo giới.
Sau khi Olympic khép lại, HLV Yongbo đã lên tiếng trên truyền thông Trung Quốc. Ông cho rằng đôi nữ Trung Quốc không dàn xếp tỷ số mà chỉ lợi dụng kẽ hở trong quy định của BWF để chắc chắn đoạt HCV Olympic. Theo ông Yongbo, BWF đã không đặt ra bất kỳ tiêu chuẩn nào trước đó, nhiều vấn đề tồn tại trong quy định và các nguyên tắc khác của môn cầu lông chưa được thay đổi. Ví như ở môn điền kinh, "tia chớp" Usain Bolt không chạy hết sức trong 20m cuối cùng, thì liệu đó có phải là dàn xếp? Các đội bóng đá đưa cầu thủ dự bị vào đá chính sau khi đã đủ điểm để đi tiếp, thì có phải là đá cuội? HLV Yongbo cho biết đã không phản đối phán quyết của BWF bởi vì những kháng cáo đã từng bị BWF bác bỏ nhiều lần.
Ông Yongbo được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển quốc gia cầu lông Trung Quốc năm 1993. Dưới thời của ông, đội Trung Quốc đã giành được 16 HCV Olympic và đào tạo ra 73 nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, 19 năm làm HLV đội cầu lông Trung Quốc, ông Yongbo cũng không ít lần gây tranh cãi. Ông từng suýt bị sa thải vì đã yêu cầu các vận động viên quốc gia nên để thua các đồng đội, nhằm giúp họ giành được suất dự Olympic. Ông cũng đứng gần sân cầu lông trong những trận đấu quan trọng và la ó nhằm vào trọng tài để gây sức ép với họ.
HLV Yongbo tâm sự: "Nếu không giành được HCV, công việc của HLV sẽ bị chỉ trích và sẽ bị các học trò nghi ngờ, quan trọng nhất là dư luận sẽ đặt vấn đề. Theo HLV Yongbo, nếu chỉ phán xét giữa cái gì đúng và cái gì sai, sẽ khó tìm được chiến thuật phù hợp để chiến thắng".
Thiên Quốc