Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Xã đoàn Hòa Tú luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với thực tế địa phương. Đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ, khai thác mạng xã hội để tối ưu hóa hiệu quả tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và học sinh.

Thành viên CLB Thanh niên với di tích lịch sử, giới thiệu về truyền thống cách mạng của quê hương cho ĐVTN tại Đình Hòa Tú.
Năm 2014, Xã đoàn Hòa Tú thành lập Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên với di tích lịch sử, gồm 10 thành viên là cán bộ Đoàn, ĐVTN. Hằng tháng, các thành viên CLB tham gia hướng dẫn, thuyết minh về lịch sử Đình Hòa Tú. Ban Chủ nhiệm CLB thiết kế và bán các sản phẩm lưu niệm mang bản sắc địa phương, như: tranh ảnh, bưu thiếp, móc khóa, sổ tay, áo thun, sản phẩm OCOP...
Anh Nguyễn Văn Lâm, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Các thành viên CLB thường xuyên học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn để góp phần quảng bá hình ảnh Đình Hòa Tú đến du khách. Đặc biệt, chúng tôi còn tổ chức giới thiệu du khách tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả của ĐVTN, trong đó có mô hình nuôi chim trĩ”.
Đình Hòa Tú được công nhận là Di tích Lịch sử cách mạng cấp quốc gia vào năm 1992. Xã đoàn Hòa Tú thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng và xây dựng bản lĩnh chính trị cho ĐVTN, học sinh tại đây. Trong các dịp lễ kỷ niệm, CLB Lý luận trẻ thuộc Xã đoàn phối hợp Hội Cựu chiến binh xã và các ngành, đoàn thể tổ chức chuyên đề giới thiệu về lịch sử quê hương, truyền thống cách mạng, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, Xã đoàn Hòa Tú duy trì hiệu quả chương trình “Nói chuyện truyền thống - Tự hào dân tộc”, mô hình “Ông bà kể cháu nghe” nhằm kết nối nhân chứng lịch sử, người cao tuổi với thế hệ trẻ để lan tỏa những câu chuyện, ký ức và giá trị văn hóa của quê hương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; lan tỏa trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Xã đoàn Hòa Tú đã tổ chức 42 cuộc giáo dục truyền thống, tuyên truyền pháp luật, thu hút trên 500 lượt ĐVTN, học sinh tham dự. Xã đoàn phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức các hoạt động chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tú 1, Nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Tú 2; thăm và tặng quà gia đình chính sách, học sinh vượt khó học tốt; ra quân vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng và các ngày lễ, kỷ niệm.
Theo anh Mai Thanh Minh, Bí thư Xã đoàn Hòa Tú, Xã đoàn và các chi đoàn trực thuộc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, như: “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”, “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tự hào một dải non sông”…
Các cuộc vận động, phong trào đã giúp ĐVTN, học sinh xây dựng lối sống lành mạnh, lan tỏa những thông tin tích cực trên không gian mạng, vun bồi tình yêu Tổ quốc. Song song đó, cán bộ Đoàn, ĐVTN đều đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những công việc cụ thể, phù hợp với bản thân, điều kiện học tập, làm việc...
Xã đoàn tham mưu Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy xã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác của ĐVTN và học sinh trước các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; phát huy vai trò của cán bộ Đoàn trong tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới...
“Chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần xung xích của ĐVTN trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Cùng với đó là triển khai sâu rộng các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng nhận thức về Đảng và tạo môi trường cho đoàn viên ưu tú rèn luyện, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp” - anh Mai Thanh Minh cho biết.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG