01/08/2023 - 08:43

KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ÐẢNG (1/8/1930-1/8/2023)

Xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Ðảng 

Bài, ảnh: NGỌC QUYÊN

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 93 năm xây dựng và trưởng thành ngành Tuyên giáo của Đảng, lực lượng làm công tác tuyên giáo các cấp TP Cần Thơ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu cấp ủy lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác chính trị - tư tưởng. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân; xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Đảng bộ phường Long Hòa (quận Bình Thủy) tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác.

Thực hiện tốt công tác  tuyên truyền 

Qua các thời kỳ cách mạng, công tác Tuyên giáo của Ðảng từng bước được đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục, dự báo và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho CB, ÐV và nhân dân, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; tiếp tục cổ vũ, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Tuyên giáo, hệ thống tuyên giáo các cấp trong thành phố chủ động tham mưu cấp ủy triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên giáo; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về phương thức, vận dụng sáng tạo, phù hợp giữa nội dung, hình thức và đối tượng để các hoạt động tuyên truyền ngày càng sinh động, sát với thực tiễn đời sống. Hệ thống Tuyên giáo các cấp trong thành phố phối hợp hệ thống chính trị cổ vũ, động viên, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước cũng như trong thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy tích cực tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện chính trị trọng đại, thành tựu nổi bật của đất nước, địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh. Bên cạnh việc tổ chức tốt hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, cộng tác viên khoa giáo các cấp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông hiện đại, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong CB, ÐV và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban an ninh tư tưởng định kỳ hằng tháng; bám sát thực tiễn, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu định hướng tình hình dư luận xã hội; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước, của thành phố đến CB, ÐV và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Theo đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy, Ban Tuyên giáo tham mưu Quận ủy tổ chức triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Ðảng và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của thành phố, quận đến CB, ÐV kịp thời, đạt chất lượng; đồng thời, tham mưu chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, như: tổ chức hội thi, hội thảo, liên hoan các mô hình tiêu biểu; lấy ý kiến khảo sát; tuyên truyền qua sinh hoạt lệ định kỳ, sinh hoạt truyền thống, hệ thống cổ động trực quan, thông tin cơ sở, nhất là tuyên truyền trên các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội… đã tạo được hiệu ứng tích cực.

Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái

Song song với các nhiệm vụ tuyên truyền, Ban Tuyên giáo các cấp chủ động nghiên cứu, nắm bắt thực tiễn, định hướng kịp thời trước những vấn đề mới phát sinh; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá Ðảng, Nhà nước và các biểu hiện lệch lạc về quan điểm, nhận thức, đạo đức, lối sống trong bộ phận CB, ÐV và nhân dân. Ðiển hình, huyện Vĩnh Thạnh có hơn 90% dân số là người có đạo. Theo đồng chí Trần Văn Tươi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Thạnh, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân nói chung, trong đồng bào có đạo nói riêng được Huyện ủy, các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện. Ban Tuyên giáo phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là các hoạt động an sinh xã hội; đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng quê hương phát triển. Ban Tuyên giáo huyện đã tham mưu Huyện ủy tiếp tục phát động thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa”, “nêu gương, nói đi đôi với làm” có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của các địa phương, đơn vị. Theo đồng chí Phan Văn Thép, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, với vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố, Ban đã tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, Nhóm Chuyên gia và các bộ phận giúp việc; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; đẩy mạnh chia sẻ bài viết công khai trên Internet và các trang mạng xã hội.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng TP Cần Thơ lần thứ I. Sau gần 2 tháng phát động, các địa phương, đơn vị đã nhận 1.173 tác phẩm. Qua tuyển chọn của các địa phương, đơn vị, Tổ thư ký Cuộc thi cấp thành phố đã tiếp nhận 791 tác phẩm dự thi của 359 tác giả và 43 nhóm tác giả là CB, ÐV, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn 63 tác phẩm thuộc các loại hình báo, tạp chí, âm thanh, hình ảnh để trao giải Cuộc thi. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của CB, ÐV, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên, nhân dân thành phố… trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong tình hình mới theo Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác chính trị - tư tưởng...

Những đóng góp của hệ thống tuyên giáo các cấp trong thành phố đã giúp các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CB, ÐV của địa phương, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ðảng bộ thành phố. Tự hào truyền thống vẻ vang của ngành qua 93 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CB làm công tác Tuyên giáo Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích hàng đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Ðảng.

Chia sẻ bài viết