21/06/2021 - 08:08

Xứng đáng chi bộ xuất sắc 

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ xã Giai Xuân, huyện Phong Ðiền nhiệm kỳ 2015-2020, các chi bộ trực thuộc Ðảng ủy xã đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, phong trào. Trong đó, Chi bộ ấp An Thạnh được đánh giá là chi bộ đi đầu, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo...

Hầu hết cầu trên địa bàn ấp An Thạnh đã được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố.

Ở ấp An Thạnh, hầu hết đường giao thông đều được mở rộng từ 2m-4m, tráng bê tông sạch đẹp; cầu bắc qua kinh rạch đều là cầu bê tông cốt thép kiên cố. Cùng chúng tôi đi trên cây cầu bắc qua rạch Ba Vơi lớn, bà Nguyễn Thị Năm, chia sẻ: “Trước đây, cây cầu này là cầu cây nhỏ, yếu, đi lại không an toàn. Năm 2019, cán bộ ấp vận động, chúng tôi đã đồng lòng đóng góp tiền và ngày công lao động. Bây giờ, có cầu bê tông vững chắc, đi lại thuận tiện”.

Nói về việc nâng cấp giao thông, đồng chí Nguyễn Hoàng Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp An Thạnh, cho biết: Trước năm 2015, hầu hết các tuyến đường giao thông trong ấp đều là đường đất, nhỏ hẹp và nhiều cầu làm bằng cây. Chi bộ ấp chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn đóng góp được hơn 700 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động bắc 2 cây cầu bê tông kiên cố gồm cầu rạch Ba Vơi lớn, cầu rạch Ngã Cái; tráng bê tông tuyến đường Hàng Cau, tuyến đường rạch Ba Vơi lớn, trải đá tuyến đường Ngã Cái Ðình. Nhờ vậy, đến nay, hầu hết cầu đường trong ấp đều được bê tông hóa.

Thực hiện Nghị quyết Ðảng bộ xã, Chi bộ ấp An Thạnh đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích cực cải tạo vườn kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, toàn ấp có khoảng 100ha vườn, trước đây chủ yếu trồng vú sữa. Do trồng đã lâu năm, vú sữa kém năng suất và chất lượng. Chi bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên vận động nhân dân cải tạo vườn, trồng sầu riêng, nhãn IDO, mít Thái, cam xoàn... Nhiều hộ gia đình được hỗ trợ nhiều mặt, đã thực hiện chuyển đổi cây trồng có hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Hận, được vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, được tập huấn kỹ thuật, đã cải tạo vườn trồng 3 công nhãn IDO, 6 công sầu riêng, bình quân mỗi năm thu huê lợi hơn 500 triệu đồng. Ông Nguyễn Hồng Thương, người dân trong ấp, phấn khởi nói: “Ðược địa phương hỗ trợ cây giống, tôi đã cải tạo 5 công vườn trồng cam xoàn. Trong 3 năm qua, mỗi năm gia đình tôi thu huê lợi từ vườn cây hơn 250 triệu đồng, cuộc sống ngày càng khấm khá”.

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, những năm qua, Chi bộ ấp An Thạnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố đóng góp hỗ trợ xây 11 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, 2 căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách; mỗi năm vận động được gần 100 phần quà tặng các đối tượng nhân dịp lễ Tết. Ðồng chí Nguyễn Hoàng Khanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, nói: “Ấp có 260 hộ, 1.382 nhân khẩu, nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế và được hỗ trợ nhiều mặt, đời sống của nhân dân từng bước nâng lên, mỗi năm ấp có 2-3 hộ thoát nghèo. Ðến nay, ấp chỉ còn 2 hộ nghèo”.

Công tác xây dựng Ðảng được Chi bộ chú trọng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Chi bộ tổ chức họp lệ hằng tháng đúng thời gian quy định; trong họp lệ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện và nhắc nhở, uốn nắn, giúp những trường hợp có khuyết điểm khắc phục. Từ đó, tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của đảng viên được nâng lên, nhiều năm liền Chi bộ không có trường hợp vi phạm, suy thoái. Hằng năm, 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhờ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phát các mặt công tác, Chi bộ ấp An Thạnh đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trên địa bàn dân cư. Năm 2018, 2019 và 2020, Chi bộ được Ban Thường vụ Ðảng ủy xã Giai Xuân đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.   

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết