08/02/2021 - 11:37

Xuân đến mọi nhà 

Thời gian qua, hệ thống chính trị quận Ninh Kiều luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, giảm nghèo bền vững, thông qua chính sách hỗ trợ về nhà ở, tín dụng ưu đãi, giải quyết việc làm… Niềm vui ấy càng nhân lên khi các ngành, các cấp trong quận tổ chức nhiều hơn các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để nhà nhà đón Tết Nguyên đán vui tươi, đầm ấm.

Các đồng chí lãnh đạo quận Ninh Kiều trao quà cho các gia đình tiêu biểu.

Các đồng chí lãnh đạo quận Ninh Kiều trao quà cho các gia đình tiêu biểu.

Sáng sớm, tại trụ sở UBND phường Cái Khế, đoàn cán bộ quận Ninh Kiều do đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo phường tổ chức họp mặt các gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản tiêu biểu. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo quận chúc các gia đình năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công, an khang, thịnh vượng và tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng Ninh Kiều ngày càng phát triển.

Theo đồng chí Trần Tiến Dũng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui xuân, đón Tết, Thường trực Quận ủy Ninh Kiều tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho 198 gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ trưởng tổ nhân dân tự quản tiêu biểu, bệnh nhân nghèo. Nhận phần quà xuân ấm áp, ông Lê Đình Hiệp, thương binh 2/4 ở khu vực 6, phường Cái Khế, xúc động nói: “Tôi rất phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo quận đối với các gia đình chính sách. Những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo quận là sự động viên rất lớn cho gia đình tôi. Bản thân tôi sẽ tiếp tục sống gương mẫu, giáo dục con cháu tiếp nối truyền thống gia đình, đoàn kết cùng với bà con góp sức cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Quận ủy cũng chỉ đạo Ủy ban MTTQVN quận Ninh Kiều trích Quỹ “Vì người nghèo” của quận hỗ trợ 190 phần quà tặng các hộ cận nghèo, mỗi phần gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận chuyển các phần quà về Ủy ban MTTQVN các phường tổ chức trao tặng cho bà con. Ủy ban MTTQVN quận đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các phường phối hợp vận động quà cho các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết để người nghèo có điều kiện vui xuân đón Tết Nguyên đán đầm ấm.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo quận, các cấp ủy đảng các phường phối hợp vận động xã hội hóa tổ chức nhiều hoạt động chăm lo giúp hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm. Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường An Bình, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Tân Sửu, Đảng ủy, UBND phường An Bình phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc cho 200 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 60 triệu đồng. Nhận được phần quà từ tay các cán bộ trao tặng, ông Tiêu Văn Tiền ở khu vực 1, xúc động nói: “Tôi bị bệnh tim, không làm được việc nặng. Con gái có gia đình ở riêng, cuộc sống khó khăn, không giúp được nhiều. Hôm nay, được nhận gạo, nhu yếu phẩm, giúp tôi đón Tết đủ đầy”.

Dưới sự chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều lập danh sách 8.338 người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người cao tuổi được trợ cấp khó khăn trong Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong quận phối hợp tổ chức chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tạo không khí đón Tết đầm ấm nghĩa tình, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân, tương ái đảm bảo mỗi người, mỗi nhà đều được vui xuân mới...

Với sự quan tâm chăm lo của hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của cộng đồng, nhiều phần quà được trao đến tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Đây là nguồn động viên khích lệ các gia đình hưởng mùa xuân an lành, ấm áp, nghĩa tình.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết