22/05/2026 - 13:19

Xu hướng “sống thử” của giới trẻ Hàn Quốc 

Ngày càng nhiều cặp đôi ở Hàn Quốc chọn cách "sống thử" trước hôn nhân. Điều từng bị coi là cấm kỵ trong xã hội xứ sở kim chi giờ lại được xem là cách để các cặp đôi tìm đúng người trước khi “góp gạo thổi cơm chung” trọn đời.

Một cặp đôi Hàn Quốc “sống thử” trước hôn nhân . Ảnh: Korea Times

Theo khảo sát thực hiện rồi tháng 3 với sự tham gia của 1.050 nam nữ độc thân tuổi từ 19-49 trên toàn quốc, 79,4% số người được hỏi cho biết “sống thử” là một phần của quá trình chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân.

Cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ ngày càng tăng đối với quan điểm “sống chung trước hôn nhân là khôn ngoan hơn so với vội vàng kết hôn”. Nếu như tỷ lệ ủng hộ quan điểm sống thử hồi năm 2018 đạt 54,6% thì đến những năm 2021 và 2026, con số này lần lượt là 62,7% và 67%.

Theo khảo sát, “sống thử với ý định kết hôn” là hình thức được xã hội chấp nhận nhiều nhất, nhận được sự ủng hộ của 60,9% người tham gia.

Dù cởi mở hơn đối với xu hướng sống chung trước hôn nhân, nhiều người vẫn còn thận trọng đối với việc sống chung nhưng không kết hôn. Theo đó, sự ủng hộ đối với xu hướng này giảm từ 55% năm 2021 xuống còn 44,7% năm 2026. Đáng chú ý, hơn 80% người tham gia ở độ tuổi 20 và 30 có phản hồi tích cực đối với việc sống chung không kết hôn.

Và trong khi 74,8% người tham gia khảo sát đồng ý rằng xã hội cần chấp nhận thêm nhiều hình thức gia đình, gồm cả các cặp đôi chưa kết hôn và cha mẹ đơn thân, thì nhiều người vẫn tin rằng sự công nhận về mặt thể chế cần được tranh luận thêm.

Theo Ủy ban Tổng thống về Xã hội Già hóa và Chính sách Dân số Hàn Quốc, tỷ lệ trẻ sơ sinh ngoài hôn nhân đạt gần 6% vào năm 2024. Giới chuyên gia dự đoán rằng cả việc sống chung không kết hôn và số ca sinh ngoài hôn nhân sẽ tiếp tục gia tăng.

Trước đây, các cặp đôi chưa kết hôn sống chung thường bị xã hội kỳ thị, ngay cả khi họ đã đính hôn. Về phần mình, các bậc phụ huynh cũng mạnh mẽ phản đối sống thử trước hôn nhân, bởi họ sợ bị dị nghị và sợ con cái vi phạm các giá trị truyền thống.

Tuy nhiên, ngày nay, thái độ về “sống thử” đang thay đổi. Nhiều người coi hình thức này là bước đi hợp lý trước hôn nhân và là cách để tránh việc vội vàng kết hôn rồi nhanh “tan đàn xẻ nghé”.

TRÍ VĂN (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết