Từ máy ảnh bỏ túi đời cũ đến các mẫu kỹ thuật số cao cấp, máy ảnh chuyên dụng đang thu hút người trẻ “hoài cổ” ở Hàn Quốc dù công nghệ chụp ảnh trên điện thoại thông minh ngày càng cải tiến và tiện lợi.

Khách hàng lựa chọn máy ảnh tại một cửa hàng của Fujifilm. Ảnh: Korea Joongang Daily
Một cửa hàng kinh doanh máy ảnh kỹ thuật số ở khu phố Seongsu-dong (phía Đông thủ đô Seoul) gần đây nhộn nhịp hơn hẳn, khi rất nhiều khách hàng trẻ tuổi đến để hỏi thuê và mua máy ảnh. Một người hỏi thăm về mẫu máy ảnh Canon Autoboy, ông chủ Lim Se-hoon liền giới thiệu: “Đó là mẫu máy phổ biến nhất của chúng tôi, bởi nó dễ sử dụng và có thiết kế cổ điển”.
Nói với tờ Korea JoongAng Daily, Lim cho biết nhiều khách hàng của ông là các cặp đôi trong độ tuổi từ giữa 20 đến đầu 30, tìm mua máy ảnh để mang theo khi hẹn hò hoặc để lưu giữ những kỷ niệm đặc biệt. Theo Lim, điều khách hàng mong muốn không phải là những bức ảnh sắc nét nhất, mà mà không khí “hoài cổ” trong những bức ảnh, nên họ cố tình tìm kiếm máy ảnh kỹ thuật số kiểu cũ.
Máy ảnh chuyên dụng ở Hàn Quốc thường được gọi là "ttokttagi", từ tượng thanh chỉ tiếng lách cách khi nhấn nút chụp ảnh, với màu sắc đặc trưng và được trang bị nút chụp vật lý. Trước đây, nhiều người cho rằng chúng sẽ biến mất khi điện thoại thông minh luôn trong tầm tay, cho phép người dùng chỉnh sửa và tải ảnh lên mạng xã hội ngay lập tức.
Song, xu hướng muốn sở hữu máy ảnh chuyên dụng cho thấy người tiêu dùng trẻ tuổi ở Hàn Quốc không chỉ cần sự tiện lợi và độ chính xác về mặt kỹ thuật. Theo Yoo Seung-hyuk, nhân viên cửa hàng máy ảnh Fujifilm ở quận Dongdaemun (phía Đông Seoul), điện thoại thông minh có thể tạo ra những hình ảnh ấn tượng nhưng ảnh chụp bằng điện thoại có thể bị mất chi tiết khi phóng to. Trái lại, máy ảnh chuyên dụng cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn quá trình tạo ra ảnh. Máy ảnh kỹ thuật số thường được trang bị đèn flash trực tiếp, màu ảnh nhạt và có độ phân giải thấp, gợi nhớ phong cách thẩm mỹ đầy hoài niệm Y2K - giai đoạn chuyển giao thiên niên kỷ.
Nắm bắt xu hướng này, Fujifilm và Ricoh gần đây đua nhau ra mắt các mẫu máy cấp cao mới, có thiết kế, cấu hình màu sắc và phong cách chụp ảnh riêng. Thay vì tạo ra hình ảnh hoàn hảo nhất về mặt kỹ thuật, những máy ảnh này cho ra những bức ảnh có gu thẩm mỹ độc đáo. Riêng máy ảnh kỹ thuật số của Fujifilm được trang bị các chế độ mô phỏng phim, giúp tái tạo màu sắc, độ tương phản cũng như độ bão hòa của bức ảnh. Yoo cho biết khách hàng ngày càng chuộng máy ảnh của Fujifilm bởi chúng có thể tạo ra những bức ảnh hoàn chỉnh ngay khi ấn nút chụp mà không cần chỉnh sửa quá nhiều, mang lại sự khác biệt so với điện thoại thông minh.
Theo Lotte Hi-Mart, công ty phân phối điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, doanh số bán máy ảnh từ tháng 3 đã tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần là do người tiêu dùng thích chụp và quay video để đăng lên mạng xã hội. Tương tự, sàn giao dịch đồ cũ Bunjang cho hay các giao dịch liên quan tới máy ảnh kỹ thuật số cũng tăng 35,5% so với năm ngoái.
Dù vậy, máy ảnh chuyên dụng khó có thể thay thế điện thoại thông minh, bởi 2 thiết bị phục vụ các mục đích khác nhau. Trong khi điện thoại thông minh ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống hằng ngày một cách nhanh chóng, máy ảnh chuyên dụng thường được mang theo trong các buổi hẹn hò, trong các chuyến đi hoặc những dịp đặc biệt mà người dùng muốn ghi lại theo cách riêng.
TRÍ VĂN