Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp, các ngành trên địa bàn TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực; huy động các nguồn lực giúp những hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ðược an cư, những hộ này có thêm động lực lao động, sản xuất, vươn lên.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố và bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố trao bảng tượng trưng chi phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các quận, huyện.
Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, do Thủ tướng Chính phủ phát động, đợt 1 năm 2024, TP Cần Thơ đã hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà cho hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở, có đất cất nhà. Trong đó, ưu tiên hộ gia đình có người từ 75 tuổi trở lên, hộ có trẻ em dưới 6 tuổi, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo có nhiều nhân khẩu cùng sống trong một gia đình, hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của Ủy ban MTTQVN thành phố hỗ trợ. Phấn đấu đến cuối năm 2024, thành phố hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng dứt điểm 445 căn cho hộ cận nghèo có nhu cầu về nhà ở và đủ điều kiện cất nhà.
Tham dự lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà cho hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở, do UBND TP Cần Thơ phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức vào giữa tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban MTTQVN cùng cấp, các xã, phường, thị trấn rà soát cụ thể và tổ chức xây dựng nhà cho hộ cận nghèo đủ điều kiện xây dựng theo thiết kế nhà Đại đoàn kết. Đồng thời, hỗ trợ sinh kế để hộ cận nghèo có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững…
Hộ bà Đào Thị Vuông, đồng bào dân tộc Khmer, có trẻ em dưới 6 tuổi, ở ấp Đông Thành, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, là 1 trong 100 hộ cận nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ được xét cất tặng nhà ở đợt 1 năm 2024. Bà Vuông bộc bạch: “Sau nhiều năm sử dụng, căn nhà của gia đình đã xuống cấp nặng nhưng hoàn cảnh quá khó khăn, chúng tôi không có điều kiện sửa chữa. Được chính quyền và ngành chức năng địa phương xét cất tặng nhà Đại đoàn kết, chúng tôi mừng lắm. Có được mái ấm vững chắc này, chúng tôi sẽ có thêm động lực, an tâm lao động, sản xuất”.
Thời gian qua, UBND huyện Thới Lai và các ngành trên địa bàn đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Trong đó, việc xây dựng nhà ở cho các hộ cận nghèo có nhu cầu bức xúc là chương trình trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Địa phương đã phát động nhiều hình thức nhằm vận động các cấp, các ngành, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... tích cực hỗ trợ, đẩy mạnh phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp bà con có nơi ở ổn định. Hiện nay, huyện Thới Lai còn 63 hộ nghèo, 912 hộ cận nghèo đang rất cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng.
Theo bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo, Sở đã phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao. Đồng thời, tiếp tục rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở đủ điều kiện xây nhà, để đề xuất hỗ trợ theo quy định…
Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là 1 trong 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia được Chính phủ triển khai trên cả nước. Tại TP Cần Thơ, Chương trình này được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, nên tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2023, thành phố còn 764 hộ nghèo, 5.888 hộ cận nghèo. Hiện nay, thành phố có 1.084 hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở, trong đó, có 445 hộ cận nghèo thiếu hụt về nhà ở có đất để xây dựng nhà. Thành phố cố gắng huy động các nguồn lực nhằm thực hiện tốt các chính sách, các mô hình sinh kế phát triển kinh tế, tăng thu nhập, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.
Bài, ảnh: CHẤN HƯNG