31/03/2025 - 07:11

Xây dựng xã Trung An phát triển toàn diện 

Người dân ấp Thạnh Lộc 1 và ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ phấn khởi khi tuyến đường Ngã Cạy được nâng cấp, mở rộng, đưa vào sử dụng. Việc nâng cấp tuyến đường Ngã Cạy là một trong nhiều công trình, phần việc nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống, xây dựng xã Trung An phát triển toàn diện.

5 năm qua, xã Trung An đã có nhiều khởi sắc, phát triển toàn diện.

Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường Ngã Cạy, dài 2.000m, phẳng lỳ, ông Nguyễn Văn Sơn, người dân ấp Thạnh Lộc 1 nói: "Tuyến đường trước đây chỉ rộng 2,5m, mặt đường bê tông lâu ngày bị bong tróc, đi lại khó khăn. Cuối năm 2024, cán bộ xã tuyên truyền, vận động chúng tôi di dời hàng rào, vật kiến trúc để hiến đất cùng chính quyền mở rộng mặt đường ra 4m, tráng bê tông. Bây giờ, tuyến đường rộng rãi, đi lại thuận tiện, ai nấy đều vui".

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, trong 5 năm qua, Đảng ủy xã Trung An chỉ đạo thực hiện các giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn. Kết quả, xã đã vận động nhân dân di dời vật kiến trúc, hoa màu để hiến gần 20.000m2 đất cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng được 5 tuyến đường, mặt đường rộng 4m, tổng chiều dài hơn 8.000m, như tuyến đường Ngã Cạy, tuyến đường rạch Xẻo Môn, tuyến đường rạch Xẻo Tràm, tuyến đường Sỹ Cuôn, tuyến đường Ba Xược; nâng cấp nhiều tuyến đường rộng 2m, tổng chiều dài trên 12.000m; bắc 12 cây cầu...

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Trung An chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp an tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã đề nghị huyện mời gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng, nâng cấp chợ Trung An. Từ đó, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ hằng năm đều tăng. Hiện nay, xã có 5 doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu đều mở rộng quy mô sản xuất, kho bãi; 520 hộ kinh doanh (tăng 10% so với năm 2020).

Trong sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy xã chỉ đạo tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân duy trì mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao hơn 500ha; xây dựng mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP 26ha; chăm sóc và cải tạo hơn 34ha vườn cây ăn trái có giá trị như mãng cầu gai, mít Thái, xoài, nhãn Ido; thành lập 2 hợp tác xã nông nghiệp; củng cố nâng chất hoạt động của 18 tổ hợp tác bơm nước và cây ăn trái, lúa giống… Đến năm 2024, giá trị sản xuất nông nghiệp mỗi hec-ta đất đạt 198 triệu đồng (tăng 24,4 triệu đồng so với năm 2020).

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong đó, đề nghị nâng cấp các trường mầm non, tiểu học và THCS, phấn đấu được tái công nhận đạt chuẩn quốc gia; vận động xã hội hóa được 566 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; xây mới trạm y tế xã tổng kinh phí gần 15 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", hằng năm có 98,6% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa… Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Điển hình, mỗi năm huy động các nguồn lực xã hội hóa được trên 500 triệu đồng hỗ trợ người dân dịp lễ, Tết; vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ xây 14 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết...

Đồng chí Nguyễn Minh Khoa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, cũng như sự chung sức, hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, 5 năm qua, kinh tế - xã hội xã Trung An tiếp tục phát triển toàn diện. Đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng, tăng 28 triệu đồng so với năm 2020; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao (xã còn 3 hộ nghèo, còn 13 hộ cận nghèo); kết cấu hạ tầng được xây dựng đồng bộ và tương đối hoàn chỉnh; xã giữ vững danh hiệu văn hóa, đạt tiêu chuẩn an toàn an ninh trật tự…

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

Chia sẻ bài viết