17/05/2021 - 06:53

Xây dựng tổ chức Đảng đông về số, mạnh về chất 

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy đảng quận Cái Răng tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (ĐV), nhằm xây dựng, củng cố tổ chức đảng đông về số lượng và mạnh về chất lượng. Nhờ đó, Đảng bộ đã kết nạp và xét kết nạp được 47 ĐV, đạt 11,75% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Nhiều sinh viên Trường Đại học Tây Đô có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào đã được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Tây Đô lao động giúp dân.

Nhiều sinh viên Trường Đại học Tây Đô có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào đã được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Sinh viên Trường Đại học Tây Đô lao động giúp dân.

Đảng bộ Trường Đại học Tây Đô, một trong những tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy Cái Răng, thực hiện tốt công tác phát triển ĐV. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Trường rất quan tâm công tác phát triển ĐV trong đội ngũ giảng viên, nhân viên và sinh viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường đề ra chỉ tiêu phát triển ít nhất từ 40 ĐV trở lên. Đảng ủy Trường chỉ đạo các khoa, Đoàn trường, công đoàn cơ sở, các chi hội sinh viên quan tâm chăm bồi, phát hiện quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng ủy xem xét kết nạp vào Đảng.

Anh Lâm Văn Tiền, Bí thư Đoàn trường, cho biết: Đoàn trường tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát động phong trào thi đua học tập tốt; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt ngoại khóa, hành quân về nguồn, giúp dân… Qua đó, Đoàn trường đã lựa chọn 35 sinh viên tiêu biểu giới thiệu Đảng ủy cử đi học cảm tình Đảng do Quận ủy Cái Răng tổ chức; giới thiệu cho Đảng ủy chăm bồi, làm thủ tục kết nạp 12 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 9 quần chúng là sinh viên. Tất cả các sinh viên được kết nạp vào Đảng đều là đoàn viên ưu tú 2 năm liên tục, kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt và là sinh viên 5 tốt cấp trường trở lên.

Điển hình như đồng chí Trần Thị Thùy Dương, Bí thư Chi đoàn Khoa Kỹ thuật Công nghệ, sinh viên lớp Công nghệ thông tin 12. Cùng với sự năng nỗ trong tổ chức các phong trào Đoàn, Thùy Dương phấn đấu học tập và rèn luyện rất tốt, nhiều học kỳ đều đạt kết quả học tập loại giỏi, được kết nạp vào Đảng dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thùy Dương chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, tích cực tổ chức các phong trào, thu hút sinh viên tham gia...”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, cho biết: Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển ĐV, đến nay, Đảng bộ Trường có 5 chi bộ, 105 ĐV; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Đặc biệt, là các ĐV đã thực hiện tốt vai trò tiên phong, nòng cốt trong các phong trào giảng dạy và học tập. Từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Trường tiếp tục chăm bồi để nâng tổng số ĐV kết nạp trong năm 2021 lên 20 ĐV, đạt 50% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ.

Ở Đảng bộ phường Ba Láng, cấp ủy đảng trong phường chú trọng thực hiện tốt việc chăm bồi quần chúng để tạo nguồn phát triển ĐV. Tính đến nay, Đảng bộ phường đã kết nạp được 6 ĐV trong lực lượng dân quân tự vệ, giáo viên các trường học, đạt 20% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025. Tất cả 6 ĐV được kết nạp đều đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, có động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng. Anh Nguyễn Quốc Việt, chiến sĩ dân quân thường trực Ban Chỉ huy Quân sự phường, nói: “Qua gần 2 năm tham gia vào lực lượng dân quân thường trực tại Ban Chỉ huy Quân sự phường, tôi đã cố gắng hết mình, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh trật tự; nắm nguồn thanh niên tuổi 17; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự giúp thanh niên hiểu biết và lên đường nhập ngũ. Nhờ vậy, đầu năm 2021, tôi được kết nạp vào Đảng”.

Theo đồng chí Đoàn Hoài Hạ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, công tác phát triển ĐV của Đảng bộ phường không chạy theo số lượng mà đặc biệt chú trọng đến chất lượng. Những quần chúng tích cực, tiên phong trong các phong trào, có động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng thì mới được lựa chọn đưa đi học cảm tình Đảng và xét kết nạp vào Đảng. Chính vì thế, thời gian qua, Đảng bộ không có trường hợp ĐV vi phạm, bỏ sinh hoạt Đảng. “Thời gian tới, Đảng ủy phường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV để Đảng bộ đông về số lượng, mạnh về chất lượng” - đồng chí Đoàn Hoài Hạ khẳng định.          

Theo thống kê của Ban Tổ chức Quận ủy Cái Răng, từ đầu năm đến nay, Đảng bộ quận đã kết nạp và xét kết nạp được 47 ĐV, đạt 11,75% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025, nâng tổng số ĐV của Đảng bộ quận lên 3.995 đồng chí. Đồng chí Trần Quốc Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, cho biết: “Từ nay đến dịp Quốc khánh 2-9-2021, Đảng bộ quận sẽ kết nạp 53 ĐV, đạt 100% kế hoạch năm 2021 và đạt 25% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ 2020-2025”.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết