24/08/2017 - 20:42

Xây dựng “thương hiệu” phong trào Đoàn 

Thời gian qua, nhiều Đoàn cơ sở đổi mới phong trào Đoàn để thu hút đoàn viên thanh niên (ĐVTN), đồng thời định hướng phát huy năng lực bản thân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo “thương hiệu” cho phong trào Đoàn địa phương.

ĐVTN xã Thới Hưng thma gia làm đường giao thông. Ảnh: CTV

Hướng đến cộng đồng

Từ đầu năm 2017 đến nay, ĐVTN xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tham gia nhiều công trình, phần việc tình nguyện vì cộng đồng, như: xây dựng và sửa chữa 6 cầu bê tông, cầu gỗ; trồng 600 cây xanh, phát quang 5km đường giao thông và xây dựng 250m đường vào trường, sửa chữa 1 nhà vệ sinh trường học… Qua đó, giúp nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, học sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn. Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, cho biết: “Xã đoàn quan tâm thực hiện các công trình gắn với xây dựng nông thôn mới.  Cụ thể, Xã đoàn vận động ĐVTN trồng cây xanh, thu gom rác, gắn đèn chiếu sáng..., góp phần tạo khí thế thi đua, rèn luyện sôi nổi trong ĐVTN”.

Theo anh Nhiệm, ĐVTN xã luôn thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện, tích cực tham gia các hoạt động do địa phương và Đoàn cấp trên phát động. Nhiều đoàn viên gác việc nhà để chung tay cùng Xã đoàn làm cầu giao thông, đường bê tông… Anh Lại Văn Bảy, đoàn viên ấp 4, chia sẻ: “Luôn bận rộn với nghề chở hàng thuê cho các vựa trái cây, rau, củ nhưng khi Xã đoàn tổ chức thực hiện các công trình, tôi tranh thủ thời gian tham gia để giúp đỡ bà con. Qua đó, tôi thấy trưởng thành và yêu thích công tác Đoàn nhiều hơn”.

ĐVTN xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, nổi bật với các hoạt động chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như: thăm và tặng quà, học bổng, sách giáo khoa… Xã đoàn tổ chức hoạt động kết nối với các cơ quan, đơn vị để tạo nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi tốt hơn. Trong đó, Xã đoàn tổ chức giao lưu với sinh viên Trường Cao đẳng Kyungbuk (Hàn Quốc), Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ, Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ, Công đoàn Sở Ngoại vụ thành phố... Qua đó, huy động gần 50 triệu đồng để chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Xã đoàn Mỹ Khánh, cho biết: “Ban chấp hành Xã đoàn luôn xây dựng quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, ĐVTN. Vì vậy, ĐVTN các chi đoàn ấp trở thành lực lượng nòng cốt, nhiệt tình, đi đầu trong các hoạt động Đoàn, phong trào do địa phương phát động...”.

Tạo môi trường phát triển

Anh Nguyễn Hoàng Nhiệm cho biết, thời gian qua ĐVTN luôn đoàn kết trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực trong hoạt động thể dục – thể thao… Do đó, đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ do Đảng ủy – UBND xã, Huyện đoàn giao. Còn anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Xã đoàn Mỹ Khánh, cho rằng: “Để ĐVTN phát huy hết khả năng, tạo “thương hiệu”, tổ chức Đoàn cần quan tâm, chăm lo, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN như: tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh... Đồng thời, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả các hoạt động, công trình do Đoàn đảm nhận để ĐVTN phát huy tinh thần tự giác”. Thời gian tới, Xã đoàn Mỹ Khánh tiếp tục tổ chức các hoạt động gắn với điều kiện, thế mạnh của ĐVTN địa phương, như: tham gia xây dựng giao thông nông thôn, vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn...

Theo anh Đỗ Ngọc Quới, Bí thư Huyện đoàn Phong Điền, muốn tạo nên “thương hiệu” ĐVTN trong các phong trào, đòi hỏi mỗi cơ sở Đoàn phải tận dụng thế mạnh đơn vị, địa phương gắn với xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả; xã hội hóa các hoạt động tình nguyện, huấn luyện kỹ năng hay các hoạt động giáo dục truyền thống… Đây là chất xúc tác để gắn kết ĐVTN, thúc đẩy tổ chức Đoàn hoàn thành nhiệm vụ và khẳng định vai trò thanh niên trong cuộc sống. Anh Đỗ Ngọc Quới nói: “Qua các hoạt động, ĐVTN thể hiện nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều thanh niên đi làm ăn xa, chưa có điều kiện đóng góp nhiều cho quê hương. Do đó, thời gian tới, Huyện đoàn tập trung hỗ trợ ĐVTN nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, kết hợp phát triển mô hình làm vườn với du lịch sinh thái. Huyện đoàn luôn hướng ĐVTN xây dựng tinh thần xung kích, đi đầu trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp...”.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
phong trào Đoàn