12/03/2025 - 08:36

Xây dựng nền tảng vững chắc để hội nhập 

Hệ thống chính trị quận Ninh Kiều đã tập trung nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quản lý và phát triển đô thị bền vững; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính… Nỗ lực trên nhằm xây dựng quận xứng tầm là đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc, chủ động hội nhập quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình nâng cấp hẻm 36, đường Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực

Theo đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, Quận ủy và các cấp ủy đã triển khai nhiều giải pháp, huy động các nguồn lực thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024. Quận ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nền kinh tế theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của đô thị trung tâm. Kinh tế của quận tiếp tục duy trì mức tăng trưởng; thương mại, dịch vụ - du lịch tiếp tục là ngành chủ lực chiếm 78,58% tỷ trọng. Năm 2024, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt 87.808 tỉ đồng, tăng 12,36% so với cùng kỳ; tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 18.183 tỉ đồng, đạt 101,02% so với kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 107,59%...

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục thu hút mạnh nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, hình thành các trung tâm mua sắm hiện đại, là đầu mối giao thương hàng hóa, nơi tham quan, mua sắm, du lịch. Trên địa bàn quận hiện có nhiều siêu thị, trung tâm thương mại và chợ truyền thống; phát triển các loại hình dịch vụ, kinh doanh mới: cửa hàng tiện lợi, chợ đêm, phố hàng rong, phố chuyên doanh, hệ thống bán hàng tự động tại các khu vui chơi, giải trí… Các mô hình kinh tế ban đêm đi vào hoạt động, góp phần phục vụ kinh tế - xã hội quận ngày càng phát triển. Hệ thống nhà hàng, khách sạn cao cấp ngày càng phát triển đáp ứng yêu cầu phục vụ các hội nghị, hội thảo có quy mô lớn. Các dịch vụ tài chính - ngân hàng phát triển mạnh; nhiều trụ sở ngân hàng, dịch vụ tài chính lớn mở chi nhánh, điểm giao dịch trên địa bàn quận; nhiều loại hình hoạt động dịch vụ khác tiếp tục phát triển, chất lượng nâng cao... góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của quận, khẳng định vị trí, vai trò là đô thị trung tâm của thành phố.

Bên cạnh đó, quận tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình giao thông trọng điểm, các khu đô thị mới, góp phần mở rộng không gian đô thị. Cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, xã hội trên địa bàn được tập trung đầu tư, hoàn thiện theo hướng hiện đại, nhất là các công trình, dự án về chỉnh trang đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần thay đổi diện mạo của quận và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quận đầu tư nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường, vỉa hè tạo mỹ quan đô thị, đảm bảo lưu thông thuận tiện, an toàn.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, nhân dân trong quận đã đóng góp chỉnh trang đô thị. Ðiển hình như hẻm 36, đường Hoàng Quốc Việt, thuộc phường An Bình vừa được nâng cấp khang trang. Nhà nước đầu tư hạ tầng, hệ thống thoát nước trị giá hơn 1,6 tỉ đồng và cán bộ các cấp đã vận động nhân dân đóng góp 440 triệu đồng bê tông mặt hẻm. Công trình hoàn thành góp phần tạo điều kiện lưu thông an toàn, tạo mỹ quan đô thị văn minh. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, người dân phường An Bình, chia sẻ: “Hẻm 36 được bê tông nhiều năm, có chỗ bong tróc, do mặt hẻm thấp nên mỗi khi mưa lớn gây ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của bà con. Nhờ Nhà nước đầu tư và nhân dân đóng góp, hẻm đã được nâng cấp lên cao, tráng bê tông sạch đẹp, tạo diện mạo đô thị văn minh, nâng cao cuộc sống người dân”.

Các công trình “Ðường đèn nghệ thuật”, “Ðường hoa nghệ thuật”, đèn trang trí các tuyến đường nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm, cầu đi bộ bến Ninh Kiều, “Ngày hội du lịch - Ðêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ”… tạo điểm nhấn đô thị “sáng, xanh, sạch, đẹp”, thu hút, phục vụ du khách và nhân dân. Bên cạnh đó, trật tự kỷ cương đô thị luôn là chủ đề và khâu đột phá thực hiện xuyên suốt của quận Ninh Kiều, đã làm diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng lối sống văn minh, cảnh quan môi trường sạch đẹp...

Xứng tầm đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại

Trong quá trình chủ động phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, lãnh đạo quận rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2024, có 181 cán bộ được đào tạo trình độ chính trị, chuyên môn; 375 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng… Song song đó, tổ chức bộ máy của các cơ quan, ban ngành, địa phương được sắp xếp theo hướng tinh gọn; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao lề lối, tác phong làm việc, trách nhiệm thực thi công vụ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tâm huyết, năng động, tận tụy phục vụ nhân dân.

Cán bộ phường An Hòa, quận Ninh Kiều hướng dẫn người dân người dân cài đặt tài khoản dịch vụ công.

Trong tiến trình hội nhập, lãnh đạo quận Ninh Kiều chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. UBND các phường trong quận, các cơ quan chuyên môn tập trung nâng cao năng lực quản lý điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, đạt được những kết quả quan trọng.

Quận đã khai thác có hiệu quả trang thông tin điện tử trong tuyên truyền, phổ biến thông tin quy định pháp luật, công khai, minh bạch công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan, đơn vị trong quận được trang bị hệ thống thư điện tử; quận và phường được trang bị phòng họp trực tuyến; nâng tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng văn bản điện tử không sử dụng văn bản giấy thông qua thực hiện chữ ký số cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa triển khai đến tất cả các cơ quan hành chính, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, “Một cửa hiện đại” và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều sáng kiến, giải pháp trong cải cách hành chính như: mô hình “Nụ cười công sở”, “1 ngày không viết”; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính...

Vừa qua, UBND phường An Hòa ra mắt mô hình “Mỗi công dân một tài khoản dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính”. Sau lễ ra mắt, cán bộ phường tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản dịch vụ công. Ông Ðào Văn Nuôi ở khu vực 2, chia sẻ: “Qua tuyên truyền của cán bộ, tôi thấy lợi ích của việc sử dụng tài khoản dịch vụ công trong thực hiện các giao dịch điện tử, thanh toán điện tử và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến rất tiện lợi. Cán bộ hướng dẫn cài đặt thuận lợi, dễ thực hiện".

Theo đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, Thành ủy Cần Thơ ban hành Nghị quyết 15-NQ/TU về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xứng tầm là đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại; ngày 12-12-2024, HÐND thành phố ban hành Nghị quyết số 16/2024/NQ-HÐND về cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển quận Ninh Kiều. Nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết này, lãnh đạo quận sẽ phối hợp các ngành của thành phố đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, khả thi, sát hợp với thực tiễn. Ðảng bộ quận tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững trên cơ sở phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ giá trị gia tăng cao, du lịch…

Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND quận và các ngành chức năng quận tiếp tục phối hợp các ngành chức năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đô thị thông minh, “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Quận ủy tăng cường lãnh đạo xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng văn minh, hiện đại.

Bài, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết