26/12/2025 - 06:17

Xây dựng đô thị sông nước Cần Thơ xanh, sạch, đẹp 

Hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025, nhiều hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), cảnh quan đô thị, vớt rác trên sông… diễn ra sôi nổi tại TP Cần Thơ. Những hoạt động này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức BVMT, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái và bảo tồn đa dạng sông nước tại TP Cần Thơ.

Lực lượng tình nguyện viên vớt rác, làm sạch rạch Khai Luông - nơi diễn ra Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025.

Hoạt động ý nghĩa

Những ngày gần đây, lực lượng tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên thuộc các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội TP Cần Thơ, phường Ninh Kiều và phường Cái Khế tham gia Lễ ra quân thực hiện chương trình “Thu gom rác thải, vớt rác nổi, phát quang và làm sạch bờ sông, kênh, rạch”.

Chị Lê Thị Hồng Hạnh ở phường Ninh Kiều, cho biết: “Hoạt động ra quân vệ sinh môi trường đô thị, vớt rác trên sông vô cùng ý nghĩa. Đây là việc làm không những hưởng ứng Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ, mà còn vì môi trường sống của chúng ta, vì sức khỏe cộng đồng, do đó mọi người dân cần nâng cao ý thức BVMT, không vứt, ném rác thải bừa bãi”.

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025 là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tôn vinh giá trị văn hóa sông nước Nam Bộ. Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ tổ chức Lễ ra quân thực hiện Chương trình “Thu gom rác thải, vớt rác nổi, phát quang và làm sạch bờ sông, kênh, rạch” nhằm hưởng ứng sự kiện này. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị, xã hội và môi trường sâu sắc; thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của UBND thành phố trong việc gắn kết giữa BVMT - gìn giữ bản sắc văn hóa sông nước - phát triển du lịch bền vững, góp phần tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp cho thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ, cho biết: “Trong tiến trình đô thị hóa và hội nhập, thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức không nhỏ đối với công tác BVMT, đặc biệt là môi trường sông nước. Tình trạng rác thải sinh hoạt, rác nổi trên sông, kênh, rạch; cỏ dại, lục bình, thủy sinh vật phát triển gây cản trở dòng chảy; ô nhiễm cục bộ tại một số khu vực ven sông, làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, môi trường sinh thái và chất lượng cuộc sống của người dân. Xuất phát từ thực tiễn đó, hoạt động thu gom rác thải, vớt rác, phát quang và làm sạch bờ sông không chỉ phục vụ lễ hội, mà còn có ý nghĩa góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng, từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh, chung tay BVMT sông nước trong đời sống hằng ngày”.

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 12-12-2025 của UBND thành phố về tổ chức Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ năm 2025, Sở NN&MT ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, hướng dẫn, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai đồng loạt các hoạt động BVMT sông nước trên địa bàn. Các hoạt động đã và đang triển khai như thu gom rác thải sinh hoạt trên bờ, vớt rác trên sông, kênh, rạch; phát quang, làm sạch bờ sông, tuyến kè, công viên và các không gian công cộng ven sông; tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn… Rác thải được thu gom vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Theo Sở NN&MT TP Cần Thơ, Cần Thơ là đô thị trung tâm của vùng ĐBSCL, có hệ thống sông, kênh, rạch dày đặc không chỉ giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giao thông, sinh kế của người dân, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian văn hóa đặc trưng, gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Tây Đô… Do đó, BVMT sông nước không chỉ trách nhiệm của ngành chức năng, mà còn của cả cộng đồng.

Năm 2025, công tác quản lý tài nguyên và BVMT được Sở NN&MT triển khai có hiệu quả. Nhiều hoạt động BVMT như trồng cây xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, mít tinh, tập huấn, lắp đặt pano tuyên truyền, truyền thông đa phương tiện được thực hiện, góp phần cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Hoạt động thu gom, xử lý chất thải được chú trọng, tỷ lệ rác thải được thu gom ngày càng tăng. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 96,76%; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 98%... 

Thời gian tới, Sở NN&MT TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động BVMT, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật BVMT năm 2020. Trong đó, thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với BVMT, thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH); thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường... Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác BVMT, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững; biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với BĐKH.

Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở NN&MT phối hợp địa phương triển khai nghiêm túc các nội dung BVMT theo kế hoạch, bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện; đồng thời tiếp tục duy trì, nhân rộng các hoạt động BVMT sông nước. Xây dựng đô thị sông nước Cần Thơ xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa với thiên nhiên, thích ứng với BĐKH là yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc và lợi thế cạnh tranh của TP Cần Thơ trong thời gian tới.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết