12/10/2020 - 10:45

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 

Các cấp ủy đảng huyện Thới Lai xác định phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Chính vì vậy, các cấp ủy đảng trong huyện quan tâm thực hiện tốt việc quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi để nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường Mầm non thị trấn Thới Lai.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường Mầm non thị trấn Thới Lai. 

Trong tháng 9, cán bộ, ÐV và nhân dân thị trấn Thới Lai ra quân thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua chào mừng Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðang cùng nhiều người dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa trên hương lộ Thới Lai - Trường Xuân A, anh Trần Ngọc Chơn, chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn, nói: “Tôi tham gia vào Tiểu đội Dân quân thường trực năm 2016. Hơn 4 năm qua, tôi thực hiện tốt công tác hậu cần của đơn vị; tích cực tuần tra, canh gác, bảo vệ an ninh trật tự và tham gia các phong trào do địa phương phát động. Tôi được kết nạp vào Ðảng năm 2019”.

Còn chị Liêu Thị Thanh Tuyền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Thuận B, tham gia công tác Hội từ năm 2014. Trong 6 năm qua, chị đã đề nghị các cấp Hội hỗ trợ hội viên nghèo vay 2,2 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình. Mỗi năm, chị đề nghị cấp trên tổ chức 2 lớp đào tạo nghề làm tóc, đan lục bình, giỏ nhựa cho 70 hội viên phụ nữ ấp. Từ đó, nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc Khmer vươn lên thoát nghèo. “Tôi luôn nỗ lực trong công tác, được cấp ủy tin tưởng, chăm bồi và kết nạp vào Ðảng đầu tháng 9-2020” - chị Tuyền phấn khởi nói.

Ðồng chí Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Thới Lai, cho biết: Việc phát triển ÐV được các Ðảng ủy, chi ủy các chi bộ quan tâm từ khâu quy hoạch tạo nguồn, thông qua các phong trào ở địa phương để lựa chọn quần chúng ưu tú bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Ðảng ủy và chi ủy các chi bộ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quần chúng nhân dân thông qua phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, giúp đối tượng cảm tình Ðảng hiểu rõ hơn về Ðảng, tự nguyện xin gia nhập vào hàng ngũ của Ðảng. Bằng cách làm này, từ năm 2015 đến nay, Ðảng bộ thị trấn đã kết nạp được 83 ÐV. Ðồng chí Huỳnh Thanh Phường nói: “Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ thị trấn đề ra mục tiêu kết nạp 40 ÐV. Nhằm nâng cao chất lượng ÐV, Ðảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch tạo nguồn, chăm bồi và thử thách quần chúng; kiên quyết không để những quần chúng không đủ phẩm chất, uy tín lọt vào tổ chức Ðảng”.

Theo đồng chí Võ Ðức Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, 5 năm qua, hầu hết các cấp ủy đảng trong huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch tạo nguồn, chăm bồi, đã kết nạp được 983 quần chúng ưu tú vào Ðảng, nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ huyện hiện nay lên 3.904 đồng chí.

 Cùng với đẩy mạnh công tác phát triển ÐV, các cấp ủy đảng huyện Thới Lai thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Ðảng những ÐV không đủ tư cách. Từ đó, chống suy thoái, làm trong sạch đội ngũ ÐV, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.  Ðồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Ðảng ủy xã Ðịnh Môn, cho biết: Ðảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy và chi ủy các chi bộ trực thuộc rà soát để giáo dục những ÐV có hạn chế, khuyết điểm. Những trường hợp không khắc phục, sẽ kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi Ðảng. Từ năm 2015 đến nay, Ðảng bộ xã có 14 trường hợp vi phạm quy định Ðiều lệ Ðảng, bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng liền; trong đó, 8 trường hợp đã bị xóa tên khỏi danh sách ÐV và 6 trường hợp đang bị đề nghị xóa tên khỏi danh sách ÐV. Chẳng hạn, trường hợp anh Ð.V.L, Chi bộ ấp Tân Mỹ; anh L.H.H, Chi bộ ấp Ðịnh Thành, đi làm ăn xa, bỏ sinh hoạt đảng và không đóng đảng phí nhiều tháng liên tục… đã bị xóa tên khỏi danh sách ÐV.

Ở xã Trường Thắng, việc rà soát, sàng lọc để đưa ra khỏi Ðảng những ÐV không còn đủ tư cách được Ðảng ủy quan tâm thường xuyên. Theo các đồng chí Thường trực Ðảng ủy xã, qua kiểm tra, giám sát, Ðảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy và chi ủy các chi bộ đã nhắc nhở nhiều ÐV khắc phục được hạn chế, khuyết điểm. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, có 2 ÐV vi phạm quy định Ðiều lệ Ðảng, qua nhắc nhở uốn nắn, vẫn không khắc phục nên Ðảng ủy xã đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xóa tên trong danh sách ÐV.

Theo Ban Tổ chức Huyện ủy Thới Lai, từ năm 2015 đến nay, Ðảng bộ huyện có 55 ÐV vi phạm quy định Ðiều lệ Ðảng, bỏ sinh hoạt đảng, không đóng đảng phí nhiều tháng liên tục, bị xóa tên khỏi danh sách ÐV. Ðồng chí Võ Ðức Minh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, cho biết: Nhằm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy nâng chất công tác phát triển ÐV. Ðồng thời, thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những ÐV không đủ tư cách ra khỏi Ðảng; khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng và những biểu hiện suy thoái trong đội ngũ ÐV...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Xây dựng Đảng