25/06/2020 - 20:21

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện Cờ Đỏ thật sự trong sạch, vững mạnh 

(CT)- Như tin đã đưa, hôm qua, ngày 25-6, Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ tổ chức Ðại hội (ÐH) đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðây là đơn vị được Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy chọn tổ chức thực hiện chủ trương thí điểm ÐH trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy. Các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Ðào Anh Dũng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các Ủy viên BTV Thành ủy… đến dự. Có 259 đại biểu đại diện cho 3.065 đảng viên của Ðảng bộ huyện được triệu tập dự ÐH.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

ĐH thống nhất đánh giá, 5 năm qua, huyện đã thực hiện đạt và vượt tất cả 15 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ÐH đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng, tăng 22 triệu đồng so với năm 2015; giá trị sản xuất bình quân mỗi héc-ta đất đạt hơn 174 triệu đồng/năm, tăng hơn 38 triệu đồng so với năm 2015. Huyện đã huy động các nguồn lực làm mới 188km đường giao thông; xây mới 122 cầu, 139 công trình xây dựng cơ bản. Tất cả 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Trung An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt các tiêu chí nông thôn mới trình Chính phủ công nhận, thị trấn Cờ Ðỏ đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV và tiêu chí văn minh đô thị. Văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng; kết nạp 817 đảng viên; xử lý kỷ luật 53 đảng viên vi phạm.

Phát biểu chỉ đạo tại ÐH, đồng chí Phạm Văn Hiểu biểu dương và đánh giá cao kết quả huyện Cờ Ðỏ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lưu ý: Nhiệm kỳ mới, Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ cần khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua, tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Ðảng bộ chỉ đạo phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp - thủy sản, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã kiểu mới; tăng cường liên kết tiêu thụ nông sản cho người dân. Ðảng bộ huyện chỉ đạo huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi thu hút đầu tư; tập trung đầu tư y tế, giáo dục, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Ðảng bộ huyện Cờ Ðỏ cần thực hiện các giải pháp xây dựng Ðảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...  

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cờ Đỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong ngày làm việc hôm qua, ÐH đã thảo luận, tham luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ÐH đảng các cấp và ÐH đại biểu Ðảng bộ huyện; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển huyện trong nhiệm kỳ mới. ÐH đã bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện khóa mới gồm 39 ủy viên và bầu trực tiếp Bí thư. Ðồng chí Châu Việt Tha tái đắc cử Bí thư Huyện ủy. Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu BTV, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ mới.

 Hôm nay, ngày 26-6, ÐH tiếp tục làm việc và bế mạc.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết