Anh Huỳnh Dũng Thắng, 46 tuổi, ở ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội vừa được địa phương hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết. Đây là một trong những gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở, vươn lên ổn định cuộc sống. Những năm qua, các cấp ủy đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thới An Hội thực hiện tốt công tác giám sát nên không xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong việc bình xét hỗ trợ xây nhà ở cũng như các hoạt động trên địa bàn xã.

Tuyến đường chú Ba Đước đến ngọn Bến Than - một trong những công trình được giám sát chặt chẽ, không xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới với diện tích gần 50m2, anh Thắng phấn khởi nói: “Tôi làm mướn, thu nhập bấp bênh. Vừa qua, tôi được địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Quá trình xây nhà, cán bộ địa phương trực tiếp giám sát, kiểm tra nên công trình đảm bảo tiến độ, chắc chắn. Tôi rất vui khi có được căn nhà mới khang trang”.
Xã Thới An Hội được thành lập trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất toàn bộ diện tích, dân số xã An Lạc Tây và xã Thới An Hội, có diện tích tự nhiên 60,32km2, 8.002 hộ, 31.726 người, 13 ấp. Theo đồng chí Ngô Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, từ năm 2020 đến nay, cấp ủy đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã giám sát chặt chẽ nên việc xét hỗ trợ xây dựng 85 căn nhà tặng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và cấp phát quà trị giá hơn 2,1 tỉ đồng cùng 200 tấn gạo được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.
Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và ban giám sát đầu tư cộng đồng phối hợp giám sát chặt chẽ việc tổ chức xây dựng, nâng cấp các công trình hạ tầng điện, đường, trường, trạm, thủy lợi… tổng kinh phí gần 85 tỉ đồng, không để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Bà Nguyễn Thị Út - người dân ấp Ninh Thới, nói: “Đầu năm nay, địa phương tổ chức nâng cấp tuyến đường chú Ba Đước đến ngọn Bến Than, dài 2.600m. Trước đó, địa phương tổ chức họp, bàn bạc dân chủ, công khai về phương thức thực hiện, tổ chức thi công, thời gian hoàn thành công trình... Người dân luôn tin tưởng và đồng thuận”.
Nhằm ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, các cấp ủy đảng xã Thới An Hội chỉ đạo và tổ chức công khai các mặt công tác. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, dù công việc nhiều nhưng cán bộ, công chức luôn ân cần hướng dẫn và tận tình giải quyết thủ tục hành chính của người dân.
Theo lãnh đạo xã, nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bên cạnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kiểm tra, giám sát, UBND xã niêm yết 408 thủ tục hành chính kèm mã QR để người dân giám sát thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Hằng tuần, Thường trực UBND xã tổ chức họp giao ban với cán bộ, công chức nhằm kiểm tra tiến độ công việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Từ ngày 1-7-2025 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận, giải quyết 1.896 hồ sơ và trả kết quả trước hạn, đúng hạn. Không có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng, tiêu cực.
Ông Ngô Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, cho biết: “Chiều thứ sáu hằng tuần, Đảng ủy xã họp giao ban 4 thường trực (Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ) để rà soát, đánh giá kết quả, công khai kế hoạch công tác. Các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai, minh bạch việc thu chi tài chính, mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện kê khai tài sản và thu nhập cá nhân... Trong công tác cán bộ, Đảng ủy xã thực hiện công khai, dân chủ trong việc tổ chức ý kiến, lấy phiếu tín nhiệm, tổ chức bầu cử... nên những người được lựa chọn đều có tỷ lệ tín nhiệm cao, không xảy ra tiêu cực, không có đơn thư khiếu nại”.
Nhờ thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, xã Thới An Hội đã phòng ngừa có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa. Nhiều năm qua, chưa phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn xã. Nội bộ cán bộ, công chức xã luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo được niềm tin trong nhân dân.
Bài, ảnh: ANH DŨNG