25/11/2025 - 08:11

Xã Lương Tâm đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo bền vững 

Bằng nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế, vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề…, xã Lương Tâm (TP Cần Thơ) đã giúp nhiều hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình anh Danh Hoàng Anh ở Ấp 11, có gần 500m² đất vườn tạp, thu nhập chủ yếu từ nghề thợ hồ của anh và tiệm tạp hóa nhỏ do vợ buôn bán. Vợ chồng anh chăm chỉ, tảo tần, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám nhiều năm. Điều khiến gia đình anh lo nhất là căn nhà lá xuống cấp, mưa dột khắp nơi mà không có tiền sửa hay xây mới.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã xét hỗ trợ gia đình anh 60 triệu đồng để xây nhà. Từ khoản hỗ trợ này, vợ chồng anh mượn thêm người thân để xây nhà mới. Cách đây hơn 1 tháng, căn nhà tường rộng rãi, khang trang đã hoàn thành trong niềm vui an cư của cả gia đình.

“Giờ có nhà mới rồi, tôi không còn lo lấy thau hứng nước mỗi khi mưa lớn, an tâm lao động sản xuất hơn. Tới đây, ngoài duy trì nghề thợ hồ, vợ chồng tôi sẽ mở rộng tiệm tạp hóa để tăng thu nhập, phấn đấu thoát nghèo bền vững” - anh Hoàng Anh chia sẻ.

Niềm vui của anh Danh Hoàng Anh khi có căn nhà mới.

Cách đó không xa, gia đình anh Danh Điện Em có khoảng 2 công đất vườn tạp, hằng ngày anh làm thuê đủ nghề, còn vợ thì đan lục bình, nhưng thu nhập bấp bênh nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, xã Lương Tâm vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh 50 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Anh Danh Điện Em xúc động nhớ lại ngày bàn giao nhà: “Cả gia đình rất mừng vì mong ước bấy lâu về một căn nhà mới đã thành hiện thực. Giờ gia đình tôi cũng không còn thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng tôi sẽ cải tạo vườn tạp và chuyển sang nuôi lươn kiếm thêm thu nhập, quyết tâm không để tái nghèo”.

Theo lãnh đạo xã Lương Tâm, năm 2025, công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ trên nhiều mặt như hỗ trợ nhà ở, vay vốn sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm... Riêng việc xây nhà, xã rà soát kỹ từng hộ, đảm bảo hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh. Đến nay, địa phương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 73 căn trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và 9 căn nhà Đại đoàn kết.

Song song đó, xã chú trọng tạo sinh kế cho người dân. Cụ thể, những hộ có nhu cầu phát triển kinh tế được giới thiệu vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội; một số hộ được tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phù hợp điều kiện gia đình. Địa phương cũng quan tâm xây dựng mô hình kinh tế tập thể, tổ liên kết sản xuất… góp phần hỗ trợ, giúp người dân nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.  

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự vươn lên của từng gia đình trong phát triển kinh tế. Nhiều hộ chủ động học hỏi kỹ thuật, mạnh dạn cải tạo đất vườn tạp để chuyển sang thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Đến nay, xã có 112 hộ thoát nghèo, đạt 86,82% chỉ tiêu đề ra.

Ông Trần Ngọc Thanh Thòn, Trưởng Phòng Kinh tế xã Lương Tâm, cho biết, xã sẽ tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mọi gia đình, nhất là hộ nghèo, góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo vững. Mặt khác, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Những căn nhà mới mọc lên, những dự định làm ăn được ấp ủ… tất cả cho thấy sự chuyển biến tích cực trong đời sống người dân Lương Tâm. Đó không chỉ là kết quả của các chính sách an sinh mà còn là niềm tin, động lực để người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết