24/12/2025 - 06:58

Xã Hỏa Lựu vun bồi sinh kế, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu 

Từ những sợi lục bình ven sông Nước Đục đến các mô hình buôn bán nhỏ, trồng khóm hữu cơ, Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” do Tổ chức Liên Minh Na Uy tại Việt Nam tài trợ đang góp phần tạo sinh kế bền vững, giúp nhiều hộ dân xã Hỏa Lựu (TP Cần Thơ) ổn định cuộc sống, chủ động thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu.

Sinh kế từ lục bình - nghề cũ thêm động lực mới

Ấp Thạnh Quới 1, xã Hỏa Lựu nằm dọc theo sông Nước Đục, nơi lục bình mọc nhiều quanh năm. Tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, nghề đan đát lục bình đã hình thành và phát triển ở địa phương hàng chục năm qua, trở thành sinh kế quen thuộc của nhiều hộ dân. Từ trồng, chặt lục bình đến gia công, thu mua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chuỗi sinh kế này không chỉ tạo việc làm tại chỗ mà còn mang lại thu nhập ổn định cho người dân, nhất là phụ nữ và lao động lớn tuổi.

Năm 2023, UBND thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang cũ và Tổ chức Liên Minh Na Uy tại Việt Nam, đã ký kết khởi động Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại thành phố Vị Thanh giai đoạn 2023-2027” (gọi tắt là dự án). Trong đó, có hoạt động hỗ trợ các hộ dân trên địa bàn xã Hỏa Lựu tạo thu nhập từ các mô hình sinh kế hiệu quả.

Gia đình bà Ngô Thị Ánh Nguyệt ở ấp Thạnh Quới 1, xã Hỏa Lựu, đang trồng 5 công khóm Cầu Đúc. Mới đây, bà tham gia mô hình “Đan đát lục bình cải thiện thu nhập cho lao động nông thôn” thuộc dự án và được cho mượn 8 triệu đồng để làm vốn, trả dần trong 2 năm.


Nghề đan đát lục bình giúp chị em phụ nữ ở ấp Thạnh Quới 1, xã Hỏa Lựu có thêm thu nhập ổn định.

Bà Nguyệt chia sẻ: “Thấy công việc đan đát này nhẹ nhàng, vừa sức nên tôi cũng ham làm. Nhận về nhà, tôi rảnh giờ nào làm giờ đó, có mệt thì nghỉ. Vậy mà mỗi tháng, tôi kiếm được khoảng 3 triệu đồng. Ở nông thôn vậy là tạm đủ xài, không phải phụ thuộc vào con cháu. Có số vốn này, tôi sẽ mua thêm nguyên liệu về đan lục bình để có thu nhập nhiều hơn”.

Tổ hợp tác đan lục bình ấp Thạnh Quới 1 hiện có 69 thành viên, chủ yếu là nữ, tất cả đều được dự án cho mượn vốn để duy trì, phát triển nghề đan đát lục bình. Bà Nguyễn Thị Thủy, Tổ trưởng Tổ hợp tác đan lục bình ấp Thạnh Quới 1, cho biết: “Hằng tháng, mỗi thành viên có thu nhập từ 2-4 triệu đồng, làm càng nhiều sản phẩm thì thu nhập càng cao. Riêng 2 vợ chồng tôi vừa đan đát, vừa thu mua sản phẩm của bà con, mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng”.

Đồng hành sinh kế bền vững, hướng tới thích ứng lâu dài

Không chỉ hỗ trợ nghề đan đát lục bình, dự án còn mở ra cơ hội khởi sự kinh doanh nhỏ cho nhiều hộ dân. Tháng 7 năm nay, chị Nguyễn Thị Thủy ở ấp Mỹ Hiệp 1, xã Hỏa Lựu, được dự án cho mượn 8 triệu đồng. Chị dùng số vốn này để mua thêm dụng cụ, nguyên liệu, mở rộng quán ăn nhỏ. “Được mượn vốn không lãi, lại trả dần nên đỡ áp lực. Nhờ vậy tôi mới mạnh dạn mở rộng việc buôn bán, có thêm thu nhập lo cho gia đình” - chị Thủy bộc bạch.

Đến nay, dự án đã hỗ trợ sinh kế đan đát lục bình và buôn bán nhỏ cho 100 trường hợp trên địa bàn xã Hỏa Lựu, chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, phụ nữ và người tái hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 3 hộ dân triển khai mô hình trồng khóm hữu cơ với quy mô 2,6ha; tập huấn kiến thức căn bản về biến đổi khí hậu; triển khai các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, quản lý môi trường tại cộng đồng…

Ông Võ Tứ Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, Trưởng Ban Quản lý dự án tại xã Hỏa Lựu, khẳng định: “Chúng tôi xác định người dân là trọng tâm trong quá trình triển khai dự án. Từ đó, tập trung xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng hành cùng người dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng các nhóm gồm những hộ có kinh nghiệm để chia sẻ, hỗ trợ các hộ khó khăn hơn; tăng cường liên kết, tạo đầu ra cho sản phẩm của người dân”.

Dự kiến trong năm 2026, dự án tiếp tục hỗ trợ gần 950 triệu đồng để giúp người dân trên địa bàn xã Hỏa Lựu thực hiện các mô hình sinh kế thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và khởi sự kinh doanh nhỏ; phát triển mô hình trồng khóm hữu cơ gắn với phát triển du lịch sinh thái; nâng cao nhận thức về giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ công cụ để người dân quản lý rác thải và bảo vệ môi trường…

Việc triển khai hiệu quả dự án không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng sống cho người dân xã Hỏa Lựu, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương trong giai đoạn tới.

Bài, ảnh: ĐANG THƯ

Chia sẻ bài viết