Trong nhiệm kỳ 2020-2025, xã Ðại Hải đã triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ với những kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân, bộ mặt làng quê ngày thêm khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững và ổn định.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ làm việc với xã Đại Hải về hoạt động của xã sau sáp nhập.
Thành quả nhiệm kỳ 2020-2025
Xã Ðại Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị hành chính, gồm xã Ðại Hải và xã Ba Trinh với 15 ấp. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã, thành quả nổi bật xã Ðại Hải đạt được đó là Ðảng ủy đã đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng gắn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng sát hợp với thực tiễn đơn vị; kịp thời định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Ðề án vị trí việc làm; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Từ đó, tạo được sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong Ðảng bộ và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân.
Theo đó, về phát triển kinh tế - xã hội, Ðảng ủy xã đã thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp đúng hướng, năng suất, chất lượng được nâng lên, chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng ấp. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân từng bước cơ cấu lại mùa vụ, bố trí lại cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội ngành nông nghiệp. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần thúc đẩy giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp từ 120 triệu đồng/ha (năm 2020) lên 170 triệu đồng/ha (năm 2025). Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ hoạt động ổn định và có bước phát triển, với giá trị sản xuất ước đạt hơn 208 tỉ đồng. Các tuyến đường trục chính từ xã đến các ấp đã được bê tông hóa tạo thuận lợi trong phát triển sản xuất và đi lại của người dân; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% chỉ tiêu.
Cùng với đó, xã triển khai tốt Ðề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Ðến nay, số hóa sổ hộ khẩu đạt 100%, tất cả công dân được cấp căn cước công dân có gắn chip; kích hoạt tài khoản VNeID đạt 99%. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đã thực hiện hiệu quả các giải pháp đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo gắn với đầu tư cơ sở vật chất giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội; Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững...
Xã Ðại Hải có tiềm năng, lợi thế về đất đai và có tuyến quốc lộ 1A đi qua (dài 3,2km), góp phần tạo thuận lợi trong giao thông, mua bán, phát triển ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại và thu hút phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương cùng những thành quả nhiệm kỳ vừa qua đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Ðại Hải sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống người dân.
Ðồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Ðại Hải, cho biết: “Mục tiêu của xã Ðại Hải trong nhiệm kỳ mới là tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, huy động tối đa các nguồn lực, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”.
Theo đó, xã Ðại Hải sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tập trung xây dựng Ðảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội. Ðổi mới công tác cán bộ, bảo đảm các chức danh lãnh đạo có phẩm chất, năng lực, có đủ trình độ chuyên môn và trách nhiệm trong công việc. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Ðẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, du lịch cộng đồng và các mô hình nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội cơ bản. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố tiềm lực an ninh quốc gia ngay từ cơ sở; bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang, công an và các cơ quan liên quan trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.
Tin rằng với những mục tiêu và định hướng Ðảng ủy xã Ðại Hải đề ra trong nhiệm kỳ mới 2025-2030, xã Ðại Hải tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn toàn xã.
Bài, ảnh: THÚY LIỄU