Kể về sự kiện Dự án Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh (VSIP Cần Thơ) khởi công xây dựng vào cuối năm 2023, ông Lê Văn Ân ở ấp Vĩnh Qui, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh và nhiều người dân địa phương đều thể hiện sự phấn khởi, kỳ vọng về cơ hội phát triển mạnh mẽ của vùng quê xa xôi này trong tương lai. Dự án VSIP Cần Thơ là một trong nhiều tín hiệu vui về sự phát triển của TP Cần Thơ trong nửa chặng đường triển khai đưa nghị quyết đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cuối năm 2023, khẳng định Trung ương luôn quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ các điểm nghẽn để TP Cần Thơ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Nhộn nhịp những công trường lớn
Ngắm những cỗ máy xúc, máy ủi, máy đào đang thi công trên phần đất của mình đã bàn giao cho dự án, ông Lê Văn Ân vuốt mái tóc bạc phơ, giọng hồn hậu: “Trước nay người dân ở đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp, trồng lúa, rau và nuôi gà, vịt. Nhiều hộ cuộc sống cũng chưa khấm khá. Nay Nhà nước đầu tư xây dựng khu công nghiệp tại đây, con em không phải “ly hương” đi xa tìm việc làm nữa. Gia đình tôi có hơn 2ha ruộng vườn đã bàn giao cho dự án, hy vọng sau này con em quê mình có việc làm, cuộc sống tốt hơn”.
Dự án VSIP Cần Thơ, với quy hoạch 900ha tại xã Vĩnh Trinh, chính thức khởi động đầu tháng 9-2023, được người dân đồng thuận cao. Dự kiến khi hoàn chỉnh, VSIP Cần Thơ sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động, thu hút 3,5 tỉ USD. Giai đoạn 1, dự án có diện tích gần 294ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.717 tỉ đồng, sẽ tạo việc làm cho 20.000-30.000 lao động. VSIP Cần Thơ sẽ thu hút các nhóm ngành: điện - điện tử, sản xuất - lắp ráp phương tiện vận tải, cơ khí sản xuất, sản phẩm phụ trợ công nghiệp kỹ thuật, dệt may, thực phẩm - đồ uống, hậu cần - kho bãi; được định hướng xây dựng theo mô hình khu công nghiệp thông minh và bền vững. Ðây là dự án lớn được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP Cần Thơ và cả nước.

Lãnh đạo thành phố khảo sát điểm sạt lở tại sông Ô Môn để có biện pháp khắc phục.
Theo đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, ngoài khởi động Dự án VSIP, thành phố đang thực hiện các thủ tục pháp lý để xây mới một số khu công nghiệp khác; khởi công dự án đường vành đai phía Tây thành phố, dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 917, 918, 921, 923; xây dựng cầu Trần Hoàng Na, cầu Cờ Ðỏ, cầu Tây Ðô... Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố, Trung ương ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông quan trọng có tính chất kết nối liên vùng như Dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Ðông, giai đoạn 2021-2025; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Ðốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố; Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Ðịnh An - Cần Thơ; Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 91 (Km0-Km7) qua 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy… “Các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nâng tầm vóc của thành phố, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển mạnh mẽ, xây dựng TP Cần Thơ phát triển xứng tầm là đô thị hạt nhân vùng ÐBSCL” - đồng chí Trần Việt Trường khẳng định.
Kinh tế phục hồi và khởi sắc
Trong nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống xã hội, nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, bức tranh kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ dần phục hồi và khởi sắc. Thành phố đã thiết lập được nhiều “cột mốc” phát triển mới: Năm 2023, quy mô nền kinh tế đạt 118.491 tỉ đồng (tăng tăng 26.901 tỉ đồng so với năm 2020); GRDP bình quân đầu người đạt 94,12 triệu đồng (tăng 20,67 triệu đồng so với năm 2020); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ được 326.674 tỉ đồng, đứng thứ 3 các tỉnh, thành phố cả nước; có 32/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 7/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,21%...
Sau giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh ở một số nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp dần phục hồi và có sự khởi sắc. Ông Ðào Duy Tuấn Hùng, Bí thư Ðảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Tây Ðô (Khu Công nghiệp Trà Nóc 1), cho biết: Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy và Ban Tổng Công ty dành nhiều nguồn lực tích cực đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm. Năm 2023, công suất sản xuất tăng gần gấp đôi năm 2020, doanh thu đã cán mốc 2.500 tỉ đồng.
Ðến thăm một số xã, thị trấn vùng nông thôn, ngoại thành, có thể nhận thấy sự đổi mới, phát triển rõ rệt từ diện mạo nông thôn đến đời sống người dân. Trong nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt lợi nhuận cao tại huyện Thới Lai, chúng tôi khá ấn tượng với vườn sầu riêng 3ha xanh tốt của anh Phạm Hữu Tước, nông dân ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành. Anh Tước hồ hởi kể: “Theo sự tuyên truyền và định hướng của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, gia đình tôi đầu tư trồng và cải tạo 3ha sầu riêng theo quy trình VietGAP. Năm 2023, vườn cây cho thu hoạch hơn 40 tấn trái, huê lợi 2,4 tỉ đồng. Năm 2024, khi cả vườn sầu riêng hơn 800 gốc đều cho trái, dự kiến sẽ thu hoạch 70 tấn trái, huê lợi trên 4 tỉ đồng...”.

Anh Phạm Hữu Tước, nông dân ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành, huyện Thới Lai (bên phải) trồng 3ha sầu riêng, dự kiến năm 2024 thu huê lợi 4 tỉ đồng.
Theo bà Võ Thị Ngọc Sương, Bí thư Ðảng ủy xã Trường Thành, 3 năm qua, nhân dân trong xã đã cải tạo và chăm sóc 1.200ha vườn cây ăn trái, trong đó chủ lực là sầu riêng và vú sữa. Từ kinh tế vườn, hàng trăm hộ đã có mức thu nhập vài trăm triệu đồng đến trên vài tỉ đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2023 đạt hơn 75 triệu đồng. Nhờ phát triển kinh tế, đời sống nâng cao, người dân có điều kiện đóng góp cùng chính quyền xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm khá hoàn chỉnh. Ðến cuối năm 2023, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Ở thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hơn. Tuyến đường Hà Huy Giáp rộng 40m đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhiều tuyến đường ngang, dọc nội thị được đầu tư mở rộng. Khu thương mại thị trấn nườm nượp người vào ra mua bán. Tiểu thương Nguyễn Thị Yến cho biết: “ Những năm gần đây, đường sá được đầu tư xây dựng, chỉnh trang sạch đẹp; chỗ mua bán được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, thuận tiện”.
Theo ông Lư Thanh Hiền, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Cờ Ðỏ, bên cạnh sự đầu tư của thành phố và huyện, thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025, thị trấn huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khang trang, sạch đẹp; tạo điều kiện thuận lợi để người dân sản xuất, kinh doanh. Ðến nay, thị trấn có bước phát triển toàn diện, đặc biệt là lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển mạnh mẽ, số hộ kinh doanh trên địa bàn tăng 15% so với năm 2020.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ khâu then chốt
Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2023, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận nỗ lực của các cấp ủy Ðảng, hệ thống chính trị thành phố trong triển khai, thực hiện nhiều giải pháp để đưa các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ giai đoạn mới nhanh chóng đi vào cuộc sống. Trong đó, đội ngũ cán bộ thành phố có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, phấn đấu xây dựng TP Cần Thơ phát triển xứng tầm là đô thị hạt nhân của vùng ÐBSCL.

Trong 3 năm qua, thành phố có gần 5.000 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Trong ảnh: Quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp thành phố nhận quyết định kết nạp đảng viên.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy Ðảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Ðảng thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Ði đôi với tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình để cán bộ, đảng viên tự giác soi rọi, sửa chữa khuyết điểm, các cấp ủy Ðảng chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, hằng năm có trên có 96% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 20,5% xuất sắc), có trên 95,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 20,5 % xuất sắc), có trên 95,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 18,53 % xuất sắc).
Thành ủy và các cấp ủy đảng đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ tới đảm bảo số lượng, tỷ lệ, cơ cấu quy định gắn với thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Thành phố có 10.528 cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt, giúp nhiều cán bộ trưởng thành trong thực tiễn. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng thành phố đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn, chăm bồi nên đã kết nạp được 6.625 quần chúng ưu tú vào Ðảng (đạt 94,64% chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ). Ðây được xem là một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng Ðảng nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025.
Khẳng định quyết tâm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tại các hội nghị nêu trên, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: Thành phố sẽ tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45 của Quốc hội, Nghị quyết số 98 của của Chính phủ; tiếp tục cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án chuyên đề của Thành ủy, đảm bảo sát hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Ðồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ chính sách chăm lo người có công, nâng cao đời sống gia đình chính sách; tiếp tục thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao... nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt là các giải pháp đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp ngang tầm nhiệm vụ.
Bài, ảnh: ANH DŨNG