Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sinh viên (SV) tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau, trong đó, có những thông tin xấu, độc. Do đó, việc giáo dục, định hướng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho SV càng cấp thiết. Các cấp bộ Đoàn khối trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã và đang không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục nhằm truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

SV tham gia vòng chung kết Hội thi hát Quốc tế ca, do Ðoàn khoa Khoa học Chính trị (Trường Ðại học Cần Thơ) tổ chức.
Hội thi hát Quốc tế ca, do Đoàn khoa Khoa học Chính trị (Trường Đại học Cần Thơ) tổ chức Lần đầu tiên cuối tháng 6-2025, với 4 đội thi đại diện khối ngành Triết học, Giáo dục công dân, Chính trị học, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tham gia. Mỗi đội thi dàn dựng tiết mục biểu diễn hát Quốc tế ca đảm bảo đúng lời, khuyến khích dàn dựng, minh họa sáng tạo thông qua trang phục, kỹ năng biểu diễn và sự phối hợp của tập thể.
Quốc tế ca là bài hát chính thức của phong trào cộng sản quốc tế, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc dịch lần đầu vào năm 1925, phổ biến rộng rãi từ năm 1930. Với giai điệu hùng tráng, lời ca hào sảng, đầy tính nhân văn, Quốc tế ca không chỉ là bài hát biểu tượng của phong trào công nhân thế giới, mà còn là khúc tráng ca thể hiện khát vọng vì công lý, hòa bình và tiến bộ xã hội. Trần Anh Thư, SV ngành Triết học, cho biết: “Tiếp cận với bài hát, em hiểu rõ hơn lịch sử ra đời, ý nghĩa lời bài hát, càng hun đúc thêm tinh thần bất khuất, nhân văn của giai cấp vô sản. Đây là sân chơi bổ ích, giúp em phát huy năng khiếu văn nghệ và có cơ hội nâng cao kiến thức về phong trào cộng sản thông qua tìm hiểu về lịch sử ra đời của bài hát”.
Thạc sĩ Trần Trương Gia Bảo, Bí thư Đoàn khoa Khoa học Chính trị, cho biết thêm: “Đoàn khoa cũng đề xuất Đoàn trường nhân rộng cuộc thi hát Quốc tế ca quy mô cấp trường, bên cạnh cuộc thi hát Quốc ca truyền thống hằng năm. Đoàn khoa cũng thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ gồm nhiều ca khúc tuyên truyền cách mạng”. Những ca khúc được chọn biểu diễn thường mang nội dung trong sáng, giàu tính nhân văn, cổ vũ lối sống đẹp, khát vọng vươn lên và trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó không chỉ giúp SV phát huy năng khiếu nghệ thuật, mà còn được bồi dưỡng tâm hồn, vun đắp lý tưởng sống cao đẹp. Đoàn khoa còn chú trọng tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm; các cuộc thi tìm hiểu về nghị quyết của Đảng, Đoàn trên nền tảng trực tuyến, thu hút hàng trăm SV tham gia.
Tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, các cơ sở Đoàn đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử với nội dung và hình thức ngày càng phong phú, phù hợp với nhu cầu của SV. Từ năm 2022 đến nay, Đoàn trường đã tổ chức 8 đợt “Hành trình về các địa chỉ đỏ”, 8 chương trình dọn dẹp, vệ sinh các nghĩa trang liệt sĩ, 15 hoạt động đền ơn đáp nghĩa (với số quà trị giá hơn 30 triệu đồng). Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được các cơ sở Đoàn triển khai bằng nhiều hình thức, như tuyên dương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, phong trào “SV 5 tốt” và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Kết quả, Đoàn trường đã xét công nhận 1.400 “SV 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt) cấp trường. Hơn 500 tin, bài về các tấm gương có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các hoạt động học tập, nghiên cứu và trong các phong trào hoạt động, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp trên không gian mạng.
Vào các đợt thi đua cao điểm (Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè), tổ chức Đoàn - Hội các trường học triển khai nhiều phần việc chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo anh Nguyễn Hoàng Khánh, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, dịp hè năm nay, tuổi trẻ trường triển khai thực hiện 2 nhóm nội dung gồm: chăm lo và hỗ trợ gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động ra quân vệ sinh, trồng hoa kiểng tại khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ, tham gia chương trình “Thắp nến tri ân” tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện được Đoàn trường ưu tiên triển khai tại những địa bàn từng là căn cứ cách mạng. Việc đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng không chỉ là trách nhiệm chính trị của tổ chức Đoàn, mà còn là môi trường thực tiễn để bạn trẻ rèn luyện, trưởng thành về nhận thức, có những đóng góp thiết thực cho quê hương đất nước.