01/06/2018 - 21:22

Vun đắp hạnh phúc 

Xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Gia đình hạnh phúc (GĐHP) là một trong những hoạt động nổi bật của Hội LHPN quận Ninh Kiều. Không chỉ trở thành “cầu nối” giữa Hội với các gia đình, CLB còn là sân chơi bổ ích để thành viên chia sẻ kinh nghiệm các vấn đề trong quan hệ hôn nhân, nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế…, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.  Mô hình này được Hội LHPN phường Thới Bình thực hiện hiệu quả.

Cán bộ Hội LHPN phường Thới Bình và Chi hội phụ nữ khu vực 4 thăm vợ chồng cô Ngọc Điệp (hai người bên phải), thành viên tiêu biểu trong CLB Gia đình hạnh phúc.

Cùng chúng tôi thăm một số gia đình văn hóa tiêu biểu khu vực 4, chị Nguyễn Hoài Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Bình, tâm đắc: "Mấy chị ở đây đoàn kết lắm, giỏi làm ăn, nuôi con học hành đỗ đạt. Thành quả này có đóng góp của CLB GĐHP". Tiếp khách trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng ở đường Phạm Ngũ Lão, cô Nguyễn Thị Ngọc Điệp, hội viên nòng cốt Chi hội phụ nữ khu vực 4, kể quá trình hơn 32 năm cùng chồng gầy dựng cơ nghiệp. Qua bao gian khó, cô Điệp tích lũy tài sản khá lớn với quán cà phê đông khách và kinh doanh cho thuê xe du lịch. Cô Điệp đúc kết: "Nhờ vợ chồng đồng lòng chung sức, thêm người thân, bạn bè ủng hộ, con cái ngoan ngoãn tiếp thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. Chưa bao giờ vợ chồng tôi to tiếng, nặng lời, luôn ý thức làm gương cho các con về cách ăn nói, cư xử".

Năm 2015, khi CLB GĐHP ở phường ra đời, cô Điệp và nhiều hội viên nhiệt tình tham gia. Câu chuyện của cô truyền cảm hứng để chị em học hỏi kinh nghiệm xây dựng nếp nhà. Đối với những thành viên gặp khó khăn kinh tế hay khúc mắc chuyện riêng tư, mọi người trong CLB sẵn sàng hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần, thăm hỏi, động viên, giúp nhau thực hiện tốt vai trò làm mẹ, làm vợ, nghĩa tình xóm giềng thêm khăng khít.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Bình, cho biết: "Trước đây, các chị ngại nói đến sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, chuyện nhà lục đục…, giờ thoải mái chia sẻ. Trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền pháp luật, vận động chị em và người thân chấp hành đúng quy định, xây dựng Gia đình "5 không 3 sạch"". Nội dung các buổi sinh hoạt CLB được chuẩn bị chu đáo, gần gũi thực tế với các chủ đề như: Làm thế nào giữ "lửa" gia đình?; Chữ hiếu ngày nay; Người đàn ông làm sao xây dựng GĐHP?... Qua đó, nhiều chị nhận ra và khắc phục khuyết điểm. Có chị bớt siết chặt kinh tế; bỏ thói quen săm soi ông xã kiểu "vạch lá tìm sâu"; biết lựa lời trao đổi giúp vợ chồng hiểu nhau. Quan trọng hơn, các chị nhận ra vai trò của mình trong việc "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", chủ động giải quyết êm thấm những mâu thuẫn nhỏ nhặt, nâng chất bữa cơm bồi dưỡng sức khỏe chồng, con, vun vén tình cảm thêm nồng ấm.

Nhiều năm qua, thành viên CLB GĐHP phường Thới Bình làm tốt vai trò tổ hòa giải cơ sở, hàn gắn hiệu quả một số trường hợp nguy cơ đổ vỡ vì rượu chè, sự vô tâm, thiếu trách nhiệm trong quan hệ vợ chồng. Chị K.K. kể: "Trước đây, tôi cực nhọc buôn bán suốt ngày. Chồng công việc không ổn định, không biết thương vợ còn nhậu nhẹt, cự cãi, ảnh hưởng con cái. Nhờ các chị can thiệp, khuyên nhủ, chồng tôi thay đổi tính tình, biết phụ vợ việc nhà, chăm sóc các con. Chính quyền địa phương hỗ trợ tôi vay vốn ưu đãi làm ăn, nay cuộc sống tôi ổn rồi".

Hiện Hội LHPN phường Thới Bình duy trì hoạt động rất ý nghĩa, kết hợp cán bộ hộ tịch phường tư vấn tiền hôn nhân. Khi có cặp đôi đến đăng ký kết hôn, các chị sẽ phối hợp trò chuyện. Tùy đặc điểm từng cặp, các chị sẽ gợi mở, tư vấn các vấn đề về: sức khỏe sinh sản, kiến thức xây dựng đời sống gia đình, nuôi dạy con, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn… Qua đó, giúp các cặp đôi thêm trân quý, ý thức giữ gìn mái ấm gia đình.

Chị Nguyễn Thị Mai Hồng, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: "Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc cũng như phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, Hội LHPN các cấp quận Ninh Kiều triển khai các hoạt động với nội dung cụ thể, phù hợp điều kiện từng địa phương. Qua đó, thành lập 13 CLB GĐHP, với 542 thành viên và 37 địa chỉ tin cậy trong cộng đồng. Các CLB đang ngày càng phát huy vai trò xây dựng gia đình theo tiêu chí "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh"".

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết