17/11/2020 - 15:19

Vun bồi năng lực của cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở 

Hội LHPN TP Cần Thơ vừa tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi” năm 2020. Tranh tài ở 3 phần thi: viết, thuyết trình và xử lý tình huống, 18 thí sinh là chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố, cùng giao lưu, học hỏi, tích lũy thêm kỹ năng, kinh nghiệm công tác Hội.

Chị Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ (bên phải) trao thưởng  cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long, huyện Phong Điền, đạt giải Nhất hội thi.

Chị Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ (bên phải) trao thưởng  cho thí sinh Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long, huyện Phong Điền, đạt giải Nhất hội thi.

Hội thi “Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi” được Hội LHPN thành phố tổ chức 5 năm 1 lần, tạo điều kiện để cán bộ Hội cơ sở phát huy khả năng nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng công tác Hội, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động. Nội dung thi xoay quanh kiến thức truyền thống, Ðiều lệ Hội LHPNVN; nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ; các cuộc vận động, các đề án, phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đang triển khai thực hiện… Qua 3 phần thi: viết, thuyết trình tại sân khấu (từ 5-7 phút), xử lý tình huống (4 phút), các thí sinh thể hiện sự hiểu biết vững vàng về tình hình hội viên và hoạt động Hội; tư duy sáng tạo cùng khả năng thuyết trình lưu loát và xử lý tình huống hợp lý, hợp tình.

Chị Lưu Thị Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thí sinh đạt giải Ba của hội thi, phấn khởi chia sẻ: “Qua hội thi lần này, tôi bổ sung cho mình rất nhiều kinh nghiệm vận động chị em phụ nữ tham gia phong trào Hội. Trong đó, tôi đặc biệt ấn tượng với kinh nghiệm tổ chức thực hiện các hoạt động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của việc vận động chị em tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri tại địa phương”.

Tất cả thí sinh tham gia đều có sự đầu tư kỹ lưỡng về sản phẩm dự thi, kịch bản và phong cách thể hiện trên sân khấu,… Phần thi thuyết trình của chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Long, huyện Phong Ðiền, nhận được nhiều khen ngợi của cán bộ, hội viên bởi kịch bản thu hút, trình bày lưu loát, hấp dẫn. Ðạt giải Nhất hội thi, chị Kim Ngọc cho biết: “Tôi đã dành thời gian nghiên cứu, hoàn thiện bài thi viết gửi về Thành hội với đề tài phát triển mô hình kinh tế tập thể trong hội viên phụ nữ. Sau đó, tôi tìm đọc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, Ðiều lệ Hội LHPNVN… Trong vòng 1 tuần trước khi hội thi khai mạc, tôi tranh thủ viết lời dẫn cho phần thi thuyết trình với đề tài giới thiệu gương phụ nữ tiêu biểu là chị Bùi Thị Châm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Trường Thọ 2A đồng thời là Giám đốc Hợp tác xã Vườn cây ăn trái Trường Thọ 2A. Tôi tìm kiếm hình ảnh và thiết kế các file trình chiếu sao cho thật sinh động. Ðể đảm bảo phần thi có chất lượng, tôi thuyết trình “nháp” và nhờ các chị trong Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đánh giá, góp ý chỉnh sửa”. 

Theo chị Huỳnh Thị Trúc Lan, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh, mỗi kỳ thi có những nét đặc sắc riêng. Dự hội thi lần này, chị ấn tượng với phần thi viết về sáng kiến xây dựng tổ chức Hội, giúp các thí sinh thể hiện được tầm nhìn bao quát về tình hình hoạt động của tổ chức Hội cơ sở mà mình đang quản lý và tham gia hoạt động cũng như khả năng sáng tạo và tâm huyết với công tác Hội. “Qua các phần thi, có thể khẳng định rằng, để có kết quả tốt ở hội thi, cán bộ Hội cần trang bị kiến thức, có bản lĩnh, kinh nghiệm qua quá trình công tác thực tiễn tại cơ sở chứ không chỉ là lý thuyết suôn” - chị Trúc Lan nói.

Cùng với mục đích giao lưu, học hỏi, cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm hay để áp dụng vào thực tiễn công tác, hội thi còn tạo động lực, khuyến khích cán bộ Hội cơ sở không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trở thành cán bộ Hội giỏi. Ðồng thời, giúp Hội LHPN cấp trên phát hiện, bồi dưỡng nhân tố nổi bật, có tiềm năng phát triển. Chị Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Bên cạnh Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi và tuyên truyền viên giỏi được tổ chức 5 năm 1 lần, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố quan tâm tổ chức các đợt kiểm tra nhận thức về công tác phụ nữ, nghiệp vụ công tác Hội và các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ Hội. Qua đó, giúp cán bộ Hội cơ sở nâng cao năng lực và khả năng công tác, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết