27/06/2022 - 10:24

Vui vì được dân tin 

Bài, ảnh: THANH THY

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực 4, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy được cán bộ, nhân dân khu vực ghi nhận có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư phát triển. Với sự góp sức của bà cùng các cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) khu vực mà cơ sở hạ tầng khu dân cư được xây dựng khang trang, nhiều người dân được trợ giúp vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh (bên trái) thăm hỏi đời sống người dân trong khu vực.

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh từng làm Chi hội Trưởng phụ nữ, rồi Chi ủy viên Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ khu vực. Năm 2013, bà làm Trưởng Ban CTMT khu vực. Bà Ngọc Ánh cho biết: “Làm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phải khéo léo mới có hiệu quả. Mình phải là trung tâm đoàn kết để phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân”. Với suy nghĩ ấy, bà cùng các thành viên Ban CTMT khu vực tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kịp thời kiến nghị, đề xuất phường, khu vực hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn...

Với vai trò Trưởng Ban CTMT, bà Ngọc Ánh phối hợp cùng CB, ÐV phường, khu vực quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, như: xây dựng nhà cho những hộ còn khó khăn về nhà ở; giới thiệu bà con vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình, học tập; vận động, tặng quà hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo… Năm 2021, bà Ngọc Ánh cùng CB, ÐV khu vực đã vận động gạo, nhu yếu phẩm trị giá hơn 277 triệu đồng và 2.600 phần rau, củ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Bà Thạch Thị Tịnh ở khu vực 4, nói: “Chồng tôi bị tai biến, đi lại khó khăn. Tôi làm thuê nên cuộc sống vợ chồng rất chật vật. Nhờ bà Ngọc Ánh cùng CB khu vực hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, vợ chồng tôi đỡ hơn nhiều”.

Bà Ngọc Ánh cùng CB, ÐV khu vực hỗ trợ người dân mua bảo hiểm y tế. Theo bà Ngọc Ánh, ngoài việc tuyên truyền, vận động, CB khu vực cũng mở sổ theo dõi việc mua bảo hiểm y tế để nhắc bà con đáo hạn kịp thời và vận động những hộ chưa tham gia. Ðối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, CB khu vực tạm ứng tiền để mua bảo hiểm y tế. Ðây cũng là giải pháp vừa giúp khu vực hoàn thành chỉ tiêu và cũng giúp người dân không bị gián đoạn, mất quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Bà Võ Thị Bích Anh ở khu vực 4, chia sẻ: “Qua nghe CB khu vực tuyên truyền, các thành viên gia đình tôi đều mua bảo hiểm y tế đầy đủ. Thẻ gần hết hạn, CB khu vực nhắc nhở và tạm ứng tiền mua, mang thẻ đến tận nhà...”.

Bên cạnh đó, nhằm xây dựng khu dân cư văn minh, bà Ngọc Ánh cùng CB, ÐV khu vực vận động nhân dân đóng góp nâng cấp hẻm, nhà văn hóa khu vực, lắp camera an ninh trước cửa nhà phục vụ công cộng. Ðồng thời, vận động người dân xây dựng 6 tổ nhân dân tự quản tiêu biểu; thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường các tuyến hẻm trong khu vực… Bà Lâm Thị Thanh ở khu vực 4, cho biết: “Bà con đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có ý thức giữ gìn vệ sinh chung; xây dựng hẻm sạch, đẹp… góp phần xây dựng tổ nhân dân tự quản tiêu biểu”.

Bà Phạm Thị Ngọc Ánh nói: “Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ, người CB làm công tác Mặt trận cần có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu thực hiện tốt các phong trào, hoạt động của địa phương, nhất là phải “nói đi đôi với làm” mới vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển”.

Chia sẻ bài viết