23/08/2012 - 21:45

Vĩnh Long triển khai dự án "Ứng phó khẩn cấp bệnh tay chân miệng"

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tích cực triển khai các hoạt động của dự án “Ứng phó khẩn cấp bệnh tay chân miệng” do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ nhằm góp phần làm giảm tỷ lệ mắc, tử vong và lây lan bệnh tay chân miệng trong cộng đồng; đồng thời nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong tỉnh về bệnh tay chân miệng.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông về hướng dẫn thực hành vệ sinh và các biện pháp ứng phó khẩn cấp bệnh tay chân miệng cho 350 tình nguyện viên của 35 xã, thị trấn của 2 huyện được triển khai dự án là Long Hồ và Vũng Liêm. Đây là những tình nguyện viên trực tiếp phụ trách truyền thông giáo dục sức khỏe cho người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại hộ gia đình, người chăm sóc nuôi dạy trẻ tập trung ở các cơ sở ngoài công lập và người dân tại cộng đồng. Các tình nguyện viên được hướng dẫn các kỹ năng thực hành về tay chân miệng; kỹ năng đặt câu hỏi truyền thông tại hộ gia đình, các điểm giữ trẻ, các buổi thảo luận nhóm; cách phòng ngừa và vệ sinh cho trẻ; các dấu hiệu nhận biết cần chăm sóc, cách ly; dấu hiệu nguy hiểm cần đi bệnh viện và cách xử trí khi có bệnh xảy ra...

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Vĩnh Long đã có 929 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 1 ca tử vong.

PHẠM MINH TUẤN (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết