10/01/2022 - 18:51

Vì nhân dân phục vụ 

Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với dân - Ðó là những nhận xét của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) và nhân dân khu vực dành cho ông Chung Văn Tươi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 7, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Hơn 20 năm gắn bó với công tác ở khu vực, ông đã cùng chi ủy lãnh đạo CB, ÐV và nhân dân khu vực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Ông Chung Văn Tươi (bên phải) thăm hỏi đời sống nhân dân.

Ông Chung Văn Tươi từng có 19 năm rèn luyện trong Quân đội. Năm 1996, ông phục viên, trở về địa phương làm Chi hội Trưởng Hội Cựu chiến binh, rồi Phó Bí thư Chi bộ khu vực. Ðến năm 2010, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ khu vực đến nay. Năm 2019, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng khu vực. Ông Tươi tâm sự: “Ðược ÐV, nhân dân tín nhiệm, tôi càng phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công việc. Không chỉ nói suôn mà phải thể hiện bằng hành động thiết thực để quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân”.

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực, ông cùng CB, ÐV khu vực thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, ông chú trọng thực hiện tốt quy chế dân chủ, xông xáo tham gia cùng CB, ÐV và nhân dân. Ðiển hình như việc ông cùng CB, ÐV phường, khu vực vận động 80 triệu đồng lắp đặt hệ thống camera an ninh ở khu vực. Ông Lương Huỳnh Lân ở khu vực 7, cho biết: “Trước đây, tình hình an ninh trật tự ở khu vực phức tạp. Khi CB phường, khu vực vận động, tôi đã đóng góp lắp đặt camera an ninh để góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”. Ông Tươi còn cùng CB, ÐV khu vực vận động xã hội hóa nâng cấp nhiều hẻm, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư khang trang; vận động nhân dân đóng góp lắp cột cờ các tuyến đường Trần Phú, Cách mạng Tháng 8...

Công tác chăm lo đời sống nhân dân được ông Tươi và CB, ÐV khu vực chú trọng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên. Riêng năm 2021, ông cùng CB, ÐV khu vực vận động khoảng 3 tấn gạo, nhu yếu phẩm và rau củ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, ông cùng CB khu vực vận động nhiều phần quà tặng hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng CB phường vận động xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân còn khó khăn về nhà ở… Bà Phan Thị Kim Linh, người dân khu vực 7, chia sẻ: “Tôi bán nước mía, làm móng cho bà con quanh xóm. Khi dịch COVID-19 bùng phát, tôi không có việc làm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ ông Tươi và CB khu vực hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, rau củ… gia đình tôi vượt qua giai đoạn thắt ngặt”.

Những nỗ lực của ông Chung Văn Tươi và CB, ÐV khu vực đã góp phần làm cho bộ mặt khu vực 7 ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được cải thiện. Nhiều năm liền khu vực giữ vững danh hiệu khu vực văn hóa, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ… Ông Tươi nói: “Tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong phối hợp cùng CB, ÐV khu vực xây dựng Chi bộ, Ban nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chăm lo đời sống của nhân dân; vận động người dân chung tay chỉnh trang đô thị, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết