23/01/2026 - 14:52

Văn hóa và con người là trụ cột của năng lực phát triển quốc gia 

Đại hội XIV là sự kiện chính trị có tầm vóc lịch sử, định hình tương lai phát triển của đất nước, thể hiện ý chí và khát vọng mãnh liệt của dân tộc Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với nhân dân cả nước đang hướng về Thủ đô Hà Nội với niềm tin son sắt vào thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Đồng Nai bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng về những vận hội mới, bước phát triển mới của đất nước trong giai đoạn tới.

Động lực mới để đất nước phát triển hùng cường

Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, Phó Chủ tịch Hội Xuất nhập khẩu Đồng Nai, Giám đốc Công ty Nai House phấn khởi cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân, trong đó có cộng đồng doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiệm kỳ Đại hội XIII, Trung ương Đảng đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, mang tính chiến lược, đột phá đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bao trùm các thành phần kinh tế.

Tiêu biểu là Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân - văn kiện quan trọng định hướng phát triển kinh tế tư nhân trong giai đoạn mới. Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp lớn vào GDP, thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

“Nghị quyết 68-NQ/TW còn đưa ra nhiều giải pháp đột phá về thể chế, chính sách tín dụng, thuế, thanh tra, kiểm tra và môi trường kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế sâu rộng,” ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định.

Theo dõi Đại hội XIV, đặc biệt là Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện chính trị trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ sự tâm đắc trước tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước hùng cường được thể hiện rõ nét.

Đề cập nội dung phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của các khu vực kinh tế, Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng Báo cáo nêu bật tầm nhìn mang tính chiến lược trong đó nhấn mạnh “vai trò” và “động lực” của từng khu vực kinh tế.

Trong khi kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược và dẫn dắt thì kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Anh Nguyễn Minh Nam, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai bày tỏ vui mừng và tin tưởng thành công rực rỡ của Đại hội XIV.

Theo anh Nam, Đại hội thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của toàn Đảng; đồng thời xác định những chủ trương, định hướng lớn, mang tầm chiến lược cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Anh Nam chia sẻ, bản thân là một đảng viên trẻ, đồng thời là người Công giáo nên càng cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của Đảng đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đồng bào các tôn giáo.

“Tôi đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; tạo điều kiện để thế hệ trẻ, trong đó có thanh niên Công giáo được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Nam cho biết đồng thời khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, tích cực vận động đồng bào sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung sức cùng Đảng và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra.

Văn hóa và con người là trụ cột của năng lực phát triển quốc gia

Theo dõi Đại hội XIV của Đảng, ông Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Nai nhận định, công tác tổ chức Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, từ chính trị, tư tưởng đến tổ chức và nhân sự; không khí chào mừng Đại hội lan tỏa rộng khắp, thể hiện niềm tin và khát vọng phát triển của nhân dân.

Theo ông Toại, Đại hội XIV nổi bật với những điểm đột phá trong tư duy và phương thức lãnh đạo, thể hiện quyết tâm đưa đất nước phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

“Điểm mới nổi bật trong tư duy của Văn kiện Đại hội lần này là lấy con người làm trung tâm. Văn hóa và con người Việt Nam được xác định là động lực và trụ cột cấu trúc của năng lực phát triển quốc gia, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Đồng thời, môi trường được khẳng định là ‘trung tâm’, là một trụ cột phát triển song hành cùng kinh tế và xã hội, thay vì chỉ giữ vai trò hỗ trợ như trước đây,” ông Trần Quang Toại nhấn mạnh.

Cùng đó, ông Toại cho rằng Văn kiện đại hội khẳng định lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực cốt lõi. Đây cũng là Đại hội đầu tiên của Đảng đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia trong 5 năm tới.

Đại hội XIV thể hiện quyết tâm và khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 8.500 USD/năm.

Theo ông Trần Quang Toại, với nền tảng hơn 40 năm đổi mới, cùng sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy dân chủ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và quốc tế, mục tiêu này hoàn toàn khả thi.

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nội dung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học được đề cập trong Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội thể hiện tầm nhìn chiến lược về phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

“Đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước giữ vai trò chiến lược, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa trên tài nguyên sang kinh tế tri thức; thúc đẩy tạo ra giá trị, năng suất cao, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, và đảm bảo phát triển bền vững trong kỷ nguyên số,” ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Đồng Nai Trần Quang Toại, Trung ương đã từng thẳng thắn nhìn nhận thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn,” do đó Văn kiện Đại hội lần này xác định đột phá về thể chế. Đây cũng là lần đầu tiên, trong Báo cáo chính trị có kèm theo kế hoạch hành động chi tiết, quy định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể.

Vấn đề làm cho bộ máy hoạt động thông suốt, xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị, vững mạnh được đặt ở vị trí trọng tâm, Văn kiện nhấn mạnh việc tập trung phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách kiên quyết, kiên trì là một trong những quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị có tầm vóc lịch sử, định hình tương lai phát triển của đất nước, thể hiện ý chí và khát vọng mãnh liệt của dân tộc Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

“Những nhiệm vụ và đột phá chiến lược mà Văn kiện Đại hội lần thứ XIV đề ra cũng là những vấn đề toàn xã hội quan tâm. Do đó, Nghị quyết của Đảng và khát vọng của nhân dân đã gặp nhau, tạo cơ sở quan trọng để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và được thực thi hiệu quả trong thời gian tới,” ông Trần Quang Toại nhấn mạnh./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Chia sẻ bài viết