18/11/2022 - 21:04

Ủy ban Hội LHTNVN thành phố kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024 

 Anh Trần Việt Tuấn được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố

(CT) - Ngày 18-11, Ủy ban Hội LHTNVN TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Hội LHTNVN thành phố (2019-2024).

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng hoa chúc mừng anh Trần Việt Tuấn, tân Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố.​

Từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội LHTNVN thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện 10 chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Kết quả, có 7/10 chỉ tiêu hoàn thành vượt tiến độ (từ 80% trở lên); trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt trên 100% như: tổ chức 28 hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp (đạt 280% kế hoạch); tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 53.500 thanh niên (đạt 107,14% kế hoạch); vận động xây dựng 63 cầu giao thông (đạt 126% kế hoach) và 62 nhà nhân ái cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (đạt 124% kế hoạch)… Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, chương trình sáng tạo. Tiêu biểu như: chương trình “Triệu bữa cơm” (tặng 78.000 bữa cơm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn); hành trình “Thanh niên Cần Thơ đồng hành cùng học sinh đến trường” và hành trình “Thanh niên Cần Thơ đồng hành cùng thanh niên dân tộc, tôn giáo”, qua đó đã hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà nhân ái cho thanh niên thuộc diện hộ nghèo, tặng 158 đầu sách giáo khoa, 6 thiết bị học trực tuyến và 230 túi quà an sinh cho thanh niên, học sinh, với tổng giá trị 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHTNVN thành phố đã hỗ trợ 15 dự án, ý tưởng khởi nghiệp tham gia cuộc thi Startup Kite, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức năm 2021; ký kết hợp tác chiến lược với Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO hỗ trợ các thanh niên khởi nghiệp...

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp Hội chú trọng phát triển hội viên mới trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, trên địa bàn dân cư; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội. Ðồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào thanh niên như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp…

Dịp này, Ủy ban Hội LHTNVN thành phố kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, các đại biểu đã hiệp thương bầu anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHTNVN TP Cần Thơ; chị Ðỗ Thị Ngọc Duy, Quyền Trưởng Ban phong trào Thành đoàn, giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHTNVN thành phố và bầu 2 anh chị vào Ban Thư ký, 6 anh chị vào Ủy ban Hội LHTNVN thành phố.

Tin, ảnh: Q. THÁI

Chia sẻ bài viết