Theo các chuyên gia, những năm gần đây, thiên tai diễn ra không theo quy luật, dị thường và khốc liệt hơn so với trước… Năm 2026, dự báo thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự (PTDS) quốc gia yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Kè kênh Cái Sắn đưa vào sử dụng, khắc phục sạt lở tại TP Cần Thơ.
Kịp thời ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả
Năm 2025, ở nước ta, thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), năm qua, thiên tai đã làm 484 người chết, mất tích, 811 người bị thương; 4.259 nhà bị sập, đổ, trôi, 350.444 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 547.535ha lúa, hoa màu và 322.377ha cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại... Ước tổng thiệt hại tài sản trên 104.733 tỉ đồng…
Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết sau khi thiên tai xảy ra, công tác khắc phục hậu quả được triển khai nhanh chóng, kịp thời với tinh thần tương thân, tương ái. Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân đồng loạt triển khai hoạt động hỗ trợ, cứu trợ. Nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 8.779,2 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho 22 tỉnh, thành phố; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vận động, phân bổ 1.308 tỉ đồng cho 23 tỉnh, thành phố… Toàn quốc đã điều động 1.282.146 lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội và 35.516 lượt phương tiện để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thông báo, hướng dẫn 907.661 phương tiện, 3.962.163 người chủ động di chuyển tránh trú; hỗ trợ di dời 325.858 hộ, 1.186.370 người đến nơi an toàn…
Tại TP Cần Thơ, năm 2025 xuất hiện 5 loại hình thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, xảy ra 121 đợt sạt lở bờ sông, bờ biển; 78 đợt mưa lớn kèm theo giông lốc; 6 đợt ngập lụt, triều cường; đồng thời xuất hiện nhiều đợt xâm nhập mặn gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp. Thiên tai làm 4 người bị thương, 347 hộ bị thiệt hại về nhà ở, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt... Ước tổng thiệt hại tài sản khoảng 51,34 tỉ đồng. Thành phố đã triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác ứng cứu, khắc phục hậu quả.
Sẵn sàng trước những diễn biến phức tạp, cực đoan
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo tình hình thiên tai năm 2026 tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan, khó lường. Từ nay đến hết năm 2026, trên khu vực biển Đông có khả năng xuất hiện hơn 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó dự báo khoảng 5 cơn đổ bộ vào đất liền, thấp hơn so với năm 2025 (năm kỷ lục về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới). Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện bão mạnh, rất mạnh, tăng cấp nhanh (tiềm ẩn nguy cơ siêu bão); quỹ đạo và thời điểm hoạt động phức tạp, khó dự báo. Nắng nóng có khả năng kéo dài và gay gắt hơn năm 2025, tập trung từ tháng 4-8; nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn gia tăng, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ…
Bộ NN&MT yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai (PCTT), quản lý an toàn đập, đê điều, hồ chứa nước; kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp, bảo đảm tính hệ thống thông suốt, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nhất là lực lượng ở cấp xã.
Bộ NN&MT cũng yêu cầu tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTT; xây dựng kế hoạch PCTT quốc gia và các cấp giai đoạn 2026-2030; hoàn thiện kết luận của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL; lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án đầu tư của các bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và theo dõi, giám sát thiên tai; ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về PCTT…
| Tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCTT năm 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương xem công tác PCTT, dự báo, cảnh báo là đặc biệt quan trọng, thông tin phải từ sớm, từ xa, kịp thời, chính xác; tập trung phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự vào cuộc quyết liệt, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu là những yếu tố cốt lõi trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Các cấp, các ngành phải đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân lên trên hết, trước hết, với tinh thần “lấy dân làm gốc”, trong đó biện pháp di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn là hiệu quả và thiết thực nhất; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. |
Bài, ảnh: HÀ VĂN