VĐV điền kinh 25 tuổi người Mỹ Tyson Gay gây tiếng vang khi lập cú “hat-trick vàng” ở các cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4 x100m ở Giải vô địch điền kinh thế giới 2007 tại Osaka (Nhật Bản). Thành tích này cùng với thành tích nổi bật tại Giải vô địch điền kinh Mỹ và các giải trong hệ thống Golden League giúp Tyson Gay được Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF) trao danh hiệu “Nam VĐV điền kinh xuất sắc nhất thế giới trong năm 2007”. Điều đặc biệt là Tyson Gay mới thi đấu điền kinh chuyên nghiệp từ năm 2005. Hiện nay, dư luận báo chí Mỹ so sánh Tyson Gay với huyền thoại điền kinh Carl Lewis. Tyson Gay hiện được xem là niềm hy vọng “vàng” lớn nhất của điền kinh Mỹ ở Olympic Bắc Kinh 2008.
 |
|
VĐV Tyson Gay có thể vượt qua với Asafa Powell trong năm 2008 không?
Ảnh: Infloatletismo.com |
Với thời gian 9 giây 74 VĐV Asafa Powell lập kỷ lục thế giới mới ở cự ly 100m nam. IAAF đã bầu chọn nước rút ngoạn mục của VĐV 25 tuổi người Jamaica này là “Thành tích nổi bật nhất trong năm của điền kinh thế giới”. Asafa Powell là VĐV điền kinh duy nhất trên thế giới 5 lần đạt thành tích dưới 9 giây 80 ở cự ly 100 m nam. Xuất thân từ gia đình khó khăn, thủa nhỏ, Asafa Powell đã rèn luyện tinh thần vượt khó, tâm lý vững vàng... nên giới chuyên môn cho rằng, với chiều cao 1m 90, nặng 88 kg cùng những tố chất đặc biệt của một VĐV chạy nước rút, Asafa Powell có thể sẽ chạy nhanh hơn nữa. Anh đã từ chối những lời mời gia nhập quốc tịch Mỹ để tiếp tục thi đấu vì màu cờ sắc áo Jamaica. Năm 2007, Asafa Powell được bầu là “VĐV xuất sắc nhất trong năm” của Jamaica.
Chạy 100m “cự ly vua” của môn điền kinh sẽ rất quyết liệt, hấp dẫn ở Olympic Bắc Kinh 2008 khi kỷ lục gia thế giới Asafa Powell sẽ đua cùng đương kim vô địch thế giới Tyson Gay. “Mèo nào sẽ cắn mỉu nào”?
Trong giới điền kinh nữ, IAAF bầu chọn VĐV 25 tuổi Meseret Defar là “Nữ VĐV điền kinh xuất sắc nhất thế giới trong năm 2007”. Nữ VĐV người Ethiopia này trong năm 2007, lần đầu tiên giành HCV thế giới cự ly chạy 5.000 m nữ và lập 3 kỷ lục thế giới ở hai nội dung chạy 5.000 m, 3.000 m thi đấu trong nhà và 5 km đường trường. Trước đó, Meseret Defar từng giành HCV Olympic Athens 2004 ở nội dung chạy 5.000m.
Dù sao “Vết đen” của điền kinh thế giới 2007 là vụ “nữ hoàng tốc độ” người Mỹ Marion Jones bị tước 5 huy chương trong đó có 3 HCV từng giành ở Olympic Sydney 2000 do sử dụng chất kích thích bị cấm. Scan-đan khiến Marion Jones - thần tượng một thời của giới trẻ Mỹ, sụp đổ... nhưng không vì thế mà giảm đi sự hấp dẫn cuộc đua phá kỷ lục trên đường chạy.
TUẤN NGHĨA