28/01/2024 - 08:34

Ứng phó sự suy giảm kinh tế toàn cầu

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục chậm lại trong năm 2024 và là năm thứ 3 liên tiếp suy giảm do “dư chấn” của dịch COVID-19. Căng thẳng địa chính trị, rủi ro về sự gián đoạn thị trường hàng hóa liên quan, căng thẳng tài chính trong bối cảnh nợ công của nhiều quốc gia tăng cao và chi phí lãi vay, lạm phát ở mức cao… sẽ tạo áp lực lớn cho các nền kinh tế. Trong bối cảnh này, các chuyên gia cho rằng, các nhà hoạch định chính sách cần phản ứng chính sách linh hoạt để thích ứng với những thách thức, nhất là tăng cường hợp tác để giảm nợ công, tạo điều kiện hội nhập thương mại, giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu và giảm bớt tình trạng mất an ninh lương thực.

Theo WB, tăng trưởng toàn cầu dự kiến còn 2,4% trong năm 2024. Các nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại; trong khi các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (EMDE) vẫn còn lỗ hổng trong bối cảnh nợ công và chi phí tài chính tăng cao. Ngoài ra, lãi suất thực tăng cao, lạm phát vẫn dai dẳng, tăng trưởng dự kiến yếu hơn ở nền kinh tế Trung Quốc, sự phân mảnh thương mại… Các khuyến cáo cũng chỉ rõ, các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế EMDE cần đảm bảo rằng kỳ vọng lạm phát vẫn được duy trì tốt và hệ thống tài chính có khả năng phục hồi tốt hơn. Đồng thời phải tìm cách cải thiện tính bền vững tài chính để thoát khỏi vùng xếp hạng tín dụng yếu. Với các nền kinh tế dựa phần lớn vào xuất khẩu cần tăng cường cải cách thể chế, chính sách để ứng phó chủ động, linh hoạt hơn trước biến động giá cả hàng hóa. Để tăng trưởng trong dài hạn, cần phải cải cách mạnh đầu tư, cải thiện tăng trưởng năng suất…  

Tăng trưởng của EMDE được WB dự báo sẽ đạt trung bình 3,9% trong giai đoạn 2024-2025. Sự phục hồi khiêm tốn trong xuất khẩu và đầu tư dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng EMDE trong 2 năm này. Với Việt Nam, WB nhận định tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ cải thiện trong năm 2024 và có thể đạt mức 5,5%, dù giảm 1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó của WB, nhưng Việt Nam vẫn nằm trong tốp các nền kinh tế có mức tăng trưởng cao. Còn theo dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), năm 2024 tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức 6%. Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam tăng 5,8%; nếu lạm phát vẫn được kiểm soát dưới mục tiêu 4,5%, Việt Nam có thể quay trở lại mức tăng trưởng cao về trung hạn.

Năm 2024, dự báo của các tổ chức quốc tế cũng nhận định, nền kinh tế Việt Nam với nền tảng sự phục hồi được duy trì tốt trong 2 năm (2022-2023) sẽ có nhiều động lực mới để tăng trưởng. Đó là sự phục hồi của xuất khẩu; vốn FDI thực hiện tăng; nhu cầu tiêu dùng nội địa được khuyến khích qua các chính sách kích cầu tiêu dùng; đầu tư tư nhân được khuyến khích; các chính sách tài khóa, tiền tệ đang thực hiện sẽ hỗ trợ tốt hơn cho tăng trưởng kinh tế… Các nhận định cũng đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam đã linh hoạt và nhanh hơn trong bối cảnh thách thức, bất định toàn cầu khó đoán định. Đây là thành quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

SONG NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết