Lập thành tích chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), trong Tháng Thanh niên 2022, tuổi trẻ Thới Lai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực. Tiêu biểu như xây dựng nhà Nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch, vệ sinh môi trường; thăm hỏi, tặng quà những gia đình bị ảnh hưởng dịch COVID-19… Từ những việc làm hiệu quả, tuổi trẻ huyện đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Tuổi trẻ Thới Lai ra quân phát quang bụi rậm, chăm sóc các bồn hoa tại tuyến đường Trường Thắng - Thới Lai.
Với tinh thần tương thân, tương ái, tuổi trẻ huyện Thới Lai chuẩn bị khởi công xây dựng nhà Nhân ái cho gia đình đoàn viên Thạch Phúc và Liêu Thị Thanh Tuyền ở ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai. Anh chị có 3 người con. Hằng ngày, anh Phúc đi vác lúa mướn, làm phụ hồ và đào đất; còn chị Tuyền, trước đây làm công nhân may nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 và con còn nhỏ nên chị tạm nghỉ, đến nay chưa tìm được việc làm. Chị Tuyền bộc bạch: “Ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng gia đình tôi không có điều kiện sửa chữa. Thấu hiểu gia cảnh khó khăn, Huyện đoàn Thới Lai thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà, gạo, cặp, sách... Trong tháng 3 này, Huyện đoàn Thới Lai còn xét hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái cho gia đình. Vợ chồng tôi mừng lắm”. Ngôi nhà của chị Tuyền có diện tích gần 60m2, được thiết kế xây dựng vách tường, mái tôn, nền lát gạch men. Dự kiến, ngôi nhà được khởi công vào ngày 20-3-2022 và hoàn thành sau 1 tháng thi công với chi phí khoảng 50 triệu đồng; trong đó, 40 triệu đồng do Huyện đoàn Thới Lai vận động hỗ trợ, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Sự hỗ trợ kịp thời của tuổi trẻ huyện Thới Lai đã góp phần giúp gia đình anh Phúc, chị Tuyền ổn định cuộc sống.
Cùng với việc giúp đỡ, tạo điều kiện để đoàn viên an cư, Huyện đoàn Thới Lai tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Chị Đào Thị Mỹ Hiên ở ấp Định Mỹ, xã Định Môn, có chồng mất do bị nhiễm COVID-19, để lại 3 đứa con nhỏ dại. Chị Hiên tâm sự: “Vợ chồng tôi làm công nhân ở Bình Dương và gửi con cho ông bà ngoại chăm sóc. Mỗi tháng, chúng tôi tích cóp được 3 triệu đồng gửi về quê nuôi con”. Chồng qua đời, cùng với những mất mát, đau buồn về tinh thần, gánh nặng cơm áo gạo tiền dồn vào đôi vai chị Hiên. Gia đình cha mẹ chị Hiên cũng thuộc diện hộ cận nghèo. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Huyện đoàn Thới Lai tích cực vận động các các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình. “Cũng nhờ cán bộ đoàn thăm hỏi và các nhà hảo tâm hỗ trợ quà, tiền nên gia đình tôi đã vượt qua khó khăn. Tôi sẽ cố gắng làm ăn để lo cho các con được ăn học tới nơi, tới chốn”- chị Hiên xúc động nói.
Song song với các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tuổi trẻ huyện Thới Lai chung tay góp sức xây dựng hạ tầng giao thông, nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới thông qua nhiều công trình, phần việc thiết thực, được người dân địa phương khen ngợi. Trong đó, có mô hình xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch tại ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai. Ông Nguyễn Văn Dầy ở ấp Thới Thuận A, cho biết: “Những ngày qua, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tập trung phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn... qua đó, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường và đảm bảo an toàn giao thông”. Theo anh Phan Giang Châu, Bí thư Đoàn thị trấn Thới Lai, tuyến đường Trường Thắng - Thới Lai có chiều dài 4km, rộng 5,5m đã được lực lượng ĐVTN trồng hoa, đồng thời phân công Chi đoàn Trường Mầm non thị trấn Thới Lai và Trường THCS thị trấn Thới Lai vệ sinh, thu gom rác và chăm sóc các bồn hoa dọc 2 bên tuyến đường.
Anh Hứa Hoàng Vĩnh, Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, cho biết: “Ngoài những công trình phần việc trên, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Thới Lai tiếp tục phối hợp các chi đoàn bạn tiến hành thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại xã Đông Bình với chiều dài 4,5km; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng khoảng 200 suất quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với trường hợp trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh, Huyện đoàn sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo, cũng như vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ...”.
Bài, ảnh: K.V