Đoàn phường Phú Lợi (TP Cần Thơ) luôn chủ động gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Với phương châm “Học Bác từ những việc làm nhỏ, làm thường xuyên và làm bằng hành động cụ thể”, Đoàn phường đã khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương.

Ban tổ chức chương trình “Hòa âm hy vọng - Gieo nắng yêu thương” lần thứ 3 tặng quà các học sinh.
Đoàn phường Phú Lợi vừa phối hợp các chi hội sinh viên thuộc Liên Chi hội Sinh viên TP Cần Thơ, các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long (Đại học Cần Thơ) tổ chức chương trình “Hòa âm hy vọng - Gieo nắng yêu thương” lần thứ 3, với sự tham gia của 130 học sinh, 70 tình nguyện viên. Ban tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ môi trường, thiết kế và biểu diễn thời trang tái chế, các trò chơi vận động, rèn luyện kỹ năng; trao 20 ba lô, 100kg gạo và 100 phần quà tặng học sinh. Đoàn viên Phùng Thảo Ngọc chia sẻ: “Chương trình giúp tôi trưởng thành hơn, ý thức rõ về trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc lan tỏa yêu thương đến cộng đồng”.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Đoàn phường Phú Lợi đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, như: khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà 100 người dân; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, thực hiện công trình thanh niên “Vì văn minh đô thị”, với hoạt động trồng trên 300 cây xanh ven tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Dương Kỳ Hiệp; vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng…
Đoàn phường triển khai hiệu quả các đợt tình nguyện cao điểm gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, Đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chị Dương Thị Kiều Loan, Phó Bí thư Đoàn phường Phú Lợi, cho biết: “Các chi đoàn tích cực tổ chức hoạt động tình nguyện tại các khu vực; hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chiến dịch “60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức 2”... Đặc biệt, chúng tôi triển khai hiệu quả chủ trương “3 liên kết”, gồm: liên kết lực lượng, địa bàn và cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động”.
Đoàn phường xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các phong trào hành động cách mạng, các công trình, phần việc thanh niên. Năm 2026, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên đăng ký nội dung tu dưỡng, tự rèn luyện gắn với nhiệm vụ công tác và các phong trào. Để việc học và làm theo Bác thực chất, Đoàn phường duy trì chuyên mục “Tư tưởng Hồ Chí Minh” trên fanpage Đoàn phường; các chương trình: “Ông bà kể cháu nghe”, “Truyền lửa cho tương lai”; các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chủ điểm… Đoàn phường thường xuyên theo dõi, đánh giá và biểu dương cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Nhiều mô hình được Đoàn phường xây dựng, duy trì nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác, như: “Đồng hành cùng em đến trường”, “Thanh niên số”, “Bình dân học vụ số”, “Ngày Chủ nhật xanh”… Trong đó, mô hình “Đồng hành cùng em đến trường” được Đoàn phường duy trì nhiều năm qua. Riêng 6 tháng đầu năm, Đoàn phường vận động và tặng 68 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt, tổng trị giá 34 triệu đồng. Hằng tháng, Đoàn phường hỗ trợ 10 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 300.000 đồng/em; tặng dụng cụ học tập, quà các học sinh vượt khó học tốt…
Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, hấp dẫn, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hay và gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Đồng thời duy trì các phong trào hành động cách mạng: thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, phong trào “Bình dân học vụ số”, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh...
Chị Dương Thị Kiều Loan cho biết: “Đoàn phường đặt chỉ tiêu mỗi chi đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên hằng năm đăng ký ít nhất một công trình, phần việc hoặc mô hình cụ thể để việc học và làm theo Bác thực chất. Chúng tôi chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; duy trì hiệu quả các chuyên mục tuyên truyền trên fanpage Đoàn phường nhằm tạo sức lan tỏa, cổ vũ tinh thần học tập và làm theo Bác trong đoàn viên, thanh niên, học sinh”.
Bài, ảnh: PHẠM TRUNG