Trong văn hóa Việt Nam, người cao tuổi (NCT) luôn được ví như “cây cao bóng cả”. Trải qua chiều dài lịch sử, các thế hệ đi trước không chỉ là điểm tựa tinh thần, gìn giữ gia phong mà còn tích cực tham gia công tác xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, là “ngọn hải đăng” giáo dục nhân cách và truyền lửa cho thế hệ trẻ. Tại TP Cần Thơ, hàng nghìn NCT với uy tín, trí tuệ, tấm lòng và trách nhiệm vẫn thầm lặng cống hiến, viết tiếp những câu chuyện đẹp, thắp sáng thêm biểu tượng cao quý của tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”.

Dù tuổi cao, bà Lê Ngọc Vân (bìa phải), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 9, phường Cái Khế, vẫn nhiệt tình với công tác Hội và phong trào phụ nữ.
Hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ có khoảng 1.900 chi hội NCT, hơn 5.500 tổ hội với gần 384.200 hội viên; hơn 1.930 câu lạc bộ (CLB) NCT duy trì hoạt động thường xuyên. Tuy tuổi cao, nhưng các cụ vẫn chung tay, góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực. Tiêu biểu như bà Lê Ngọc Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu vực 9, phường Cái Khế. Bà Vân tham gia công tác phụ nữ từ năm 1991. Đến năm 2005, bà tham gia CLB “Giáo dục gia đình”, được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm CLB. Theo bà Vân, CLB là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cháu và “bí quyết” giữ gìn hạnh phúc gia đình, phát triển kinh tế… Nhiều năm qua, 2 tổ hùn vốn xoay vòng do bà Vân vận động thành lập, duy trì đã phát huy hiệu quả thiết thực, với mức đóng góp 500.000 đồng/tháng/người. Từ nguồn vốn nghĩa tình ấy, nhiều hội viên được tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Huệ, 64 tuổi, khu vực 9, phường Cái Khế, cho biết: “Từ nguồn vốn xoay vòng 10 triệu đồng, tôi mở rộng việc mua bán quần áo tại nhà, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống”.
Bà Vân bày tỏ: “Phát huy kết quả đạt được, tôi sẽ vận động thành lập CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, nhằm góp phần tạo điều kiện để NCT phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hiện nay, ở tuổi 63, bà Vân vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Về kinh tế gia đình, bà quản lý cơ sở may màn gia công, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương.
“Niềm vui của tôi không chỉ là cơ sở làm ăn phát triển mà là ngày càng có nhiều chị em cải thiện cuộc sống từ chính nghề may mà do tôi truyền dạy. Tôi còn sức khỏe thì còn tiếp tục cống hiến cho đời” - bà Vân tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Tuyết ở phường Long Mỹ là tấm gương phụ nữ cao tuổi tiêu biểu, được biểu dương toàn quốc năm 2024.
Cùng nghĩa cử ấy, bà Nguyễn Thị Tuyết (tuổi 78), ngụ khu vực 6, phường Long Mỹ, luôn có tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2024, bà Tuyết là 1 trong 4 phụ nữ cao tuổi tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang (cũ) được biểu dương toàn quốc trong xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc. Tham gia CLB “5 có, 4 sạch”, bà Tuyết không chỉ gương mẫu thực hiện các tiêu chí mà còn tận tình hướng dẫn, động viên các thành viên cùng tham gia. Bà đặc biệt quan tâm vận động NCT tham gia CLB dưỡng sinh, sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp sức lực cho xã hội, là điểm tựa tinh thần của gia đình. Bên cạnh đó, bà Tuyết vận động khoảng 20 triệu đồng để duy trì hoạt động CLB, hỗ trợ NCT neo đơn, những hoàn cảnh khó khăn; vận động xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên nghèo...

Dù tuổi cao nhưng bà Lưu Thị Đời (bìa trái) vẫn nhiệt tình với các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.
Phát huy vai trò của mình, bà Lưu Thị Đời, 69 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ấp 8, xã Vị Thanh 1, chủ động tham mưu lãnh đạo địa phương, cán bộ Hội xây dựng nhiều mô hình thiết thực, như: CLB Dân vũ thể thao”, “Đường hoa, nhà sạch”, “Khỏe mẹ, khỏe con, gia đình hạnh phúc”, “Phân loại và xử lý rác thải tại nguồn”... góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Từ năm 2021 đến nay, bà đã vận động, hỗ trợ hơn 10 hội viên thoát nghèo, cận nghèo thông qua những mô hình sinh kế bền vững. Bà còn kết nối nguồn lực hỗ trợ xây dựng 7 Mái ấm tình thương.

Bà Mai Kiều Ngân (bìa phải), Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình An, nhiệt tình tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Còn bà Mai Kiều Ngân, 62 tuổi, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Bình An, phường Long Mỹ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, được người dân tin yêu, quý trọng. Từ việc quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bà kịp thời phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc để cấp trên có hướng giải quyết, hỗ trợ kịp thời. Trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường đến chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, bà luôn gương mẫu đi đầu và kết nối mọi người chung tay thực hiện. Niềm vui của bà Ngân chính là sự đồng thuận của người dân và sự đổi thay tích cực của khu dân cư.
Ông Trần Phước Sơn, Trưởng Ban Đại diện NCT TP Cần Thơ, khẳng định: “NCT trên địa bàn thành phố luôn phát huy vai trò nêu gương sáng trong mọi lĩnh vực. Nhiều hội viên dù tuổi cao, đã nghỉ hưu nhưng vẫn gắn bó, tích cực tham gia công tác địa phương. Với uy tín và kinh nghiệm, NCT là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, vận động người thân, con cháu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xứng đáng là “cây cao bóng cả” trong cộng đồng”.
Bài, ảnh: CAO OANH