Khi TP Cần Thơ đồng loạt triển khai giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, nhiều hoạt động đầu tư xây dựng đã tạm dừng để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, với các công trình, dự án mang tính trọng điểm, cấp thiết, các chủ đầu tư đã triển khai phương án “vừa cách ly, vừa thi công” với phương châm “3 tại chỗ” tại công trường.
Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, Sở đã ban hành Công văn số 2230/SXD-QLXD (ngày 20-7-2021) “Về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố”. Công văn yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trường xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ðối với các công trình xây dựng không đặc thù, khẩn cấp, khuyến nghị các chủ đầu tư điều chỉnh giãn tiến độ hoặc tạm dừng thi công nhằm hạn chế tập trung đông người. Nhà thầu thi công phải có văn bản cam kết tuân thủ phòng, chống dịch COVID-19 gửi UBND quận, huyện nơi có công trình xây dựng. Ðồng thời, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, bảo đảm thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa thi công” và “3 tại chỗ” (thi công tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ)...
.jpg)
Người lao động được đo thân nhiệt trước khi vào công trường xây dựng của Phân hiệu Đại học FPT tại Cần Thơ.
Ông Tạ Chí Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, chia sẻ: Sở đã yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát tình hình xây dựng đối với các dự án, địa bàn có hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý để thực hiện đúng quy định và báo cáo thường xuyên về Sở. Ðến ngày 1-8, UBND thành phố có Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong đó, có nội dung: Chỉ cho phép triển khai thi công đối với các công trình giao thông, xây dựng quan trọng, thật sự cấp bách và đảm bảo thực hiện phương án “vừa cách ly, vừa thi công” với yêu cầu “3 tại chỗ”. Tính đến ngày 9-8, Sở Xây dựng ghi nhận có 7 đơn vị thực hiện “3 tại chỗ” gồm: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố 3 công trình, Ban Quản lý dự án ODA với 14 gói thầu thuộc Dự án 3, Chi cục Thủy lợi 3 công trình, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Ninh Kiều 3 công trình, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Bình Thủy 1 công trình, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Cái Răng 1 công trình, Phân hiệu Trường Ðại học FPT Cần Thơ 1 công trình. Các công trình thuộc Sở Lao Ðộng - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (làm chủ đầu tư), các công trình thuộc các Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất: Phong Ðiền, Thới Lai, Cờ Ðỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Ô Môn tạm ngưng thi công do không đảm bảo phương án.
Ông Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Bình Thủy, cho biết: Dự án khu tái định cư Bình Thủy (Khu I) thực hiện thi công theo “3 tại chỗ” từ ngày Bình Thủy thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg. Ðây là công trình đang cấp bách, trọng điểm phải siết tiến độ để kịp giao đủ số lượng nền tái định cư cho thành phố để giải quyết cho các dự án xây dựng cơ bản. Công trình đang san lắp mặt bằng, lắp đặt cống nên đã bố trí đầy đủ máy móc, phương tiện và 8 công nhân thi công theo “3 tại chỗ”. Về vật tư, ngay từ khi dịch bệnh ở TP Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, tại TP Cần Thơ chưa thực hiện giãn cách, đơn vị thi công đã lường trước tình huống, chủ động nhập trước cát, đá, xi măng, cống hộp… nên việc thi công tạm thời chưa ảnh hưởng nhiều. Bãi tập kết vật tư ở địa bàn huyện Phong Ðiền và khâu vận chuyển về công trường đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vận chuyển theo đăng ký luồng xanh. Theo ông Hà, vật tư hiện nay đảm bảo phục vụ thi công xây dựng trong khoảng 1 tháng. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cũng được quận giao làm chủ đầu tư 7 công trình cải tạo, sửa chữa trường học trong dịp hè. Tuy nhiên do không mang yếu tố cấp thiết và không đảm bảo “3 tại chỗ”, Ban đã chủ động tạm dừng, chờ dịch bệnh ổn định cũng như có các chỉ đạo mới của thành phố.
Phân hiệu Ðại học FPT tại TP Cần Thơ triển khai hạng mục Dự án xây dựng nhà ở cán bộ, học sinh, sinh viên từ tháng 1-2021 và dự kiến hoàn thành trong tháng 8-2021. Ông Nguyễn Xuân Phong, Hiệu trưởng Phân hiệu Trường Ðại học FPT Cần Thơ, cho biết: Toàn bộ nhân sự Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công 37 người đều ở tập trung ngay trong công trường để điều hành dự án. Người lao động cam kết và triển khai thực hiện triệt để phương án “1 cung đường, 2 điểm đến” chỉ di chuyển từ nhà hoặc nơi ở trọ tập trung có vị trí sát công trường thi công đến công trường và ngược lại. Khi thực hiện giãn cách, tất cả người lao động đều được xét nghiệm âm tính mới được vào làm việc. Hiện nay, thành phố triển khai xét nghiệm toàn dân, nhà thầu thi công cũng tổ chức để người lao động chủ động xét nghiệm theo kế hoạch chung của phường, quận nơi người lao động cư trú... Mặc dù công trình đã dự trữ vật tư để chuẩn bị cho việc giãn cách xã hội song một số vật tư, thiết bị vẫn thiếu hụt. Thời gian vận chuyển thay vì 1-2 ngày như trước đây, kéo dài thành 5-7 ngày. Cá biệt, một số vật tư, thiết bị từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội không nhập được do phong tỏa làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thiện chung.
Theo ông Phong, so với trước giãn cách, số lượng người lao động giảm 60%, từ 350 người về 150 người. Công trường đã chủ động tăng ca, thay đổi khung giờ thi công, tận dụng nguồn nhân lực hiện có nhằm đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 để phục vụ kế hoạch của nhà trường cũng như các kế hoạch khác của thành phố. Bên cạnh đó, ngày 30-7, nhà trường nhận được công văn số 3010/UBND-VX của UBND TP Cần Thơ về việc đề nghị cho phép thành lập khu cách ly y tế tập trung phòng chống COVID-19 tại Ký túc xá của nhà trường. Ngày 10-8, nhà trường đã bàn giao khu ký túc xá gồm 11 căn nhà, mỗi căn có 5 phòng nghỉ với công suất gần 300 chỗ nghỉ cho Ban chỉ huy quân sự quận Ninh Kiều để phục vụ thành lập khu cách ly y tế tập trung.
MINH HUYỀN