12/02/2021 - 06:00

Tự sửa mình 

Kỳ họp lệ cuối năm của 10 đảng viên (ÐV) Chi bộ Trạm Y tế xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ. Sau khi thảo luận, đóng góp xây dựng nghị quyết, từng cán bộ (CB), ÐV nghiêm túc kiểm điểm về kết quả “tự soi, tự sửa” của bản thân để các ÐV và cấp ủy chi bộ góp ý. Sự nghiêm túc tiếp thu phản ánh của nhân dân, nỗ lực tự sửa mình của từng ÐV trong chi bộ đã củng cố, nâng cao sự tín nhiệm của nhân dân đối với Trạm. Số lượng người đến Trạm khám bệnh năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2017.

 Người dân phường Thạnh Hòa được CB phường hỗ trợ nhiều mặt trồng cây ăn trái, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hơn 4 năm qua, nhiều tổ chức đảng thuộc Ðảng bộ TP Cần Thơ đã và đang vận dụng linh hoạt các giải pháp đề ra trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ðảng về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của đội ngũ CB, ÐV.

Lan tỏa phong trào “tự soi,  tự sửa”

Ðầu năm 2017, thực hiện “tự soi”, Ðảng bộ xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, có 60,6% ÐV tự nhận có biểu hiện suy thoái một phần, như: thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa nêu gương; ngại va chạm trong phê bình, tự phê bình. Ðảng ủy yêu cầu ÐV phải “tự sửa” khuyết điểm và giao cấp ủy chi bộ kiểm tra, giám sát tại các kỳ họp lệ chi bộ. Ðồng chí Bùi Văn Sang, Bí thư Ðảng ủy xã, nói: “Ðến nay, Ðảng bộ xã không còn trường hợp biểu hiện suy thoái, hằng năm trên 90% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thực tế, qua “tự soi, tự sửa”, nhiều CB, ÐV xã đã khắc phục được khuyết điểm, “xốc” lại công việc. Anh Trần Hồng Chương, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, bộc bạch: “Tôi nhận thấy còn khuyết điểm là ít đến địa bàn dân cư, chưa nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân và thực hiện công tác vận động quần chúng chưa hiệu quả. Tôi quyết tâm “tự sửa” mình, sắp xếp thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, tích cực cùng các ngành, đoàn thể xã vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa hàng chục căn nhà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo; vận động nhân dân đóng góp hàng tỉ đồng nâng cấp đường giao thông”.

Ở nhiều tổ chức đảng, phong trào “tự soi, tự sửa” đem lại hiệu quả, sự chuyển biến tích cực. Anh Trần Văn Hóa, công chức Ðịa chính - Xây dựng xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, cho biết: “Tôi nhận khuyết điểm là còn để tình trạng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công. Nhằm “tự sửa”, 3 năm qua, tôi bám sát địa bàn dân cư, kịp thời phát hiện và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định”. Theo đồng chí Nguyễn Văn Quẹt, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thới Hưng, phong trào “tự soi, tự sửa” đã giúp CB, ÐV khắc phục được nhiều khuyết điểm. Hằng năm, xã có trên 95% ÐV đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy vai trò nêu gương

Ngày cuối năm, đồng chí Trần Hoàng Ðức, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, tất bật lo vận động đóng góp để tặng quà hộ nghèo ăn Tết; đến từng gia đình động viên các thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Nhận thức vai trò nêu gương của người đứng đầu chi bộ có 56 ÐV, ông Ðức luôn xông xáo trong mọi hoạt động. Ði đôi với việc đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên trong chi bộ, ông Ðức cùng Chi ủy chú trọng kiểm tra kết quả tu dưỡng đạo đức và thực hiện phần việc đăng ký làm theo gương Bác của ÐV. Từ đó, 4 năm qua, nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở; có 4 tuyến hẻm, dài 2.150m được nâng cấp sạch đẹp. Ðồng chí Nguyễn Hùng Việt, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cho biết: “Với sự đóng góp tích cực, gương mẫu của CB, ÐV, mỗi năm phường vận động từ 6-10 tỉ đồng đầu tư cho phát triển và thực hiện công tác an sinh xã hội, các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch, phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Thực hiện phong trào "tự soi, tự sửa", CB, ĐV xã Thới Hưng gần dân, hỗ trợ người dân xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Bốn năm trước, khi thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Ðảng bộ phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt có nhiều CB chưa gương mẫu, chưa gần dân và chưa sâu sát phong trào. Với sự chỉ đạo quyết liệt, nhất là quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát, từng CB, ÐV đã tự giác đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Hướng dẫn chúng tôi tham quan vườn cây ăn trái, ông Lê Văn Tiền, nông dân khu vực Phúc Lộc 3, hồ hởi khoe: “Ðược địa phương trợ giá cây giống và tập huấn kỹ thuật, tôi đã chuyển đổi 6 công ruộng lên bờ trồng 800 gốc na Thái. Hai năm nay, mỗi năm tôi thu huê lợi hơn 400 triệu đồng”. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, 4 năm qua, CB, ÐV phường đã hỗ trợ nhân dân xây dựng 184ha cánh đồng lớn, trồng 5,3ha rau an toàn, cải tạo vườn trồng 40ha cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao; vận động các nguồn lực được hơn 10 tỉ đồng nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, hỗ trợ xây 71 căn nhà tình nghĩa, nhà Ðại đoàn kết. “CB, ÐV phát huy trách nhiệm, vai trò nêu gương, 4 năm qua, Ðảng bộ phường không có trường hợp suy thoái, vi phạm; hằng năm có trên 95% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, Ðảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu” - đồng chí Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

CB, ĐV phường Trà Nóc nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân.​

Hình ảnh những CB, ÐV gương mẫu, tâm huyết ở nhiều địa phương làm tôi nhớ đến sự ân cần, tận tụy chăm sóc sức khỏe nhân dân của CB, ÐV Trạm Y tế xã Vĩnh Trinh. Ðồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng trạm, khẳng định: “Chi bộ tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát giúp CB, ÐV thực hiện tốt phong trào “tự soi, tự sửa”, quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng chi bộ và tập thể đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh, phục vụ tốt nhân dân”.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy, đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy, yêu cầu các cấp ủy đảng thành phố phải kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05, với những giải pháp, cách làm sáng tạo và hiệu quả, nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết