01/04/2024 - 08:41

Tự phê bình và phê bình để cùng tiến bộ 

Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng huyện Thới Lai nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình (TPB&PB). Qua đó, góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, vi phạm; phát huy ưu điểm, khắc phục kịp thời khuyết điểm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thường trực Đảng ủy thị trấn Thới Lai (bên trái) làm việc với Bí thư Chi bộ ấp Thới Phong A về việc tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên chi bộ.

Buổi họp lệ Chi bộ ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai tháng 3-2024 diễn ra cởi mở với nhiều ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn, chân thành đối với Ban Chi ủy và từng đảng viên (ĐV). Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, các ĐV đã nói rõ sự thật, chỉ ra một số hạn chế là một vài ĐV tham gia họp lệ chưa đều đặn, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngại phát biểu xây dựng nghị quyết của Chi bộ, xuề xòa trong công tác…

Bà Dương Thị Lệ Thủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Phong A, khẳng định: Việc nêu cao tinh thần TPB&PB trong sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc góp ý trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở nên bản thân người được góp ý đã tiếp thu và nghiêm túc sửa chữa. “Nhiều năm liền, Chi bộ ấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có ĐV vi phạm và suy thoái. Chi bộ chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu hằng năm cấp trên giao. Đặc biệt là đã vận động nhân dân hiến đất cùng Nhà nước mở tuyến đường cặp sông xáng Ô Môn, dài 600m, từ 2m ra 4m; đóng góp 17,5 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng tuyến đường này; trồng 2.000 cây quỳnh anh trên tuyến đường Thới Lai - Đông Bình tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp” - bà Dương Thị Lệ Thủy thông tin.

Đảng bộ thị trấn Thới Lai có 11 chi bộ, với 373 ĐV. Theo ông Trương Phước Lộc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn, cùng với quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng ủy thị trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, TPB&PB tập thể, cá nhân, nhằm nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái, đề ra lộ trình khắc phục, sửa chữa. Đầu năm, Đảng ủy thị trấn tổ chức cho cán bộ, ĐV viết cam kết không biểu hiện suy thoái, đề ra các biện pháp tu dưỡng, rèn luyện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương để làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Nhờ vậy, hằng năm, có 98% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ năm 2021 đến nay, thị trấn vận động nhân dân hiến đất cùng Nhà nước nâng cấp mở rộng các tuyến đường Vàm Đinh, Rạch Đình, xáng Ô Môn, Nhà thờ - Cồn Tren từ 2m ra 4m, tổng chiều dài hơn 5.000m; huy động các nguồn lực hỗ trợ xây 80 căn nhà tặng các đối tượng…

Theo bà Hứa Hồng Tươi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Đảng bộ huyện có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 204 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 4.032 ĐV. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cấp ủy đảng thường xuyên nêu cao tinh thần TPB&PB của tập thể, cá nhân, xem đây là biện pháp đột phá nhằm ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, vi phạm. Thông qua công tác TPB&PB, đảng viên tự giác, nghiêm túc hơn trong tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục khuyết điểm, thực hiện nhiệm vụ. Từ đó, không chỉ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng ĐV, mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Hằng năm, huyện thực hiện hoàn thành 14/14 chỉ tiêu chủ yếu đề ra; kết cấu hạ tầng xây dựng đồng bộ; có 9/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Tuy nhiên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Thới Lai vẫn còn một số CB, ĐV chưa tự giác TPB&PB, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, dẫn đến có 28 trường hợp suy thoái, vi phạm đã bị xử lý kỷ luật. Nổi cộm là 3 CB chủ chốt xã Đông Bình vi phạm về thiếu kiểm tra để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu và nhận tiền của dân trong cấp phát hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bị kỷ luật; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí vừa bị khởi tố, bắt tạm giam giữa tháng 3-2024…

Bà Hứa Hồng Tươi khẳng định, thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó chú trọng nêu cao tinh thần TPB&PB, “tự soi, tự sửa” của tập thể và cá nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái, vi phạm trong Đảng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết