10/02/2021 - 16:27

Tự hào là đảng viên 

Tuyên thệ trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và tượng Bác là những giây phút thiêng liêng, dâng trào niềm tự hào xen lẫn xúc động của Đào Lâm Gia Hào, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Cần Thơ; Phạm Vi Khanh, sinh viên năm thứ 4 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường Đại học Nam Cần Thơ và Lê Minh Đăng, sinh viên năm thứ 3, ngành Cơ điện tử, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Quá trình phấn đấu vào Đảng của những bạn trẻ này là hành trình đầy khát khao, cống hiến với lý tưởng sống cao đẹp.

Tự giác rèn luyện, cống hiến

Nghiên cứu khoa học là niềm đam mê của đảng viên trẻ  Đào Lâm Gia Hào.

Sáng ngày 25-11-2020 là thời khắc không thể nào quên đối với Ðào Lâm Gia Hào khi dõng dạc đọc lời tuyên thệ đứng vào hàng ngũ của Ðảng. Ðó là kết quả của cả một quá trình phấn đấu và cũng là điểm khởi đầu của một hành trình mới: Trở thành đảng viên, càng gương mẫu, càng nỗ lực hơn nữa trong tu dưỡng rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học.

Gia Hào xuất sắc nhận học bổng thạc sĩ ngành Kỹ thuật vật liệu tại Trường Ðại học Kỹ thuật Quốc lập Ðài Loan ngay khi còn là sinh viên năm thứ 3. Sự say mê tìm tòi, nghiên cứu về những vật liệu thân thiện với môi trường đã giúp Hào gặt hái được thành công này. Ðề tài “Tổng hợp vật liệu nano sắt từ bằng phương pháp hóa học xanh” do Hào và một bạn cùng lớp đồng chủ nhiệm, thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12-2020. Ðể tổng hợp những hạt nano làm sạch nước thải, phải sử dụng hóa chất đắt tiền. Hào nghiên cứu tận dụng tinh chất từ trái chanh để tạo ra những hạt nano, vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí trong xử lý nước thải. Gia Hào còn tham gia nghiên cứu Ðề tài “Tổng hợp vật liệu nano từ tính FE3O4/HA được tổng hợp từ vỏ sò huyết, ứng dụng trong hấp thụ thuốc”, được nghiệm thu vào tháng 12-2020. Ðề tài không chỉ tạo ra vật liệu giá rẻ từ việc tận dụng vỏ sò huyết, mà còn có tính ứng dụng thiết thực trong truyền dẫn thuốc lĩnh vực y tế.

Năm 2021, sau khi tốt nghiệp đại học, Gia Hào sẽ du học tại Ðài Loan. “Ra đi là để trở về”, Hào chia sẻ mục tiêu của mình là đi để tích lũy kiến thức khoa học - kỹ thuật tiến bộ để trở về phục vụ quê hương.

Với vai trò là Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên Cần Thơ (từ tháng 3-2018 đến tháng 3-2019), Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP Cần Thơ (từ năm 2018 đến tháng 7-2020), Gia Hào còn đề xuất nhiều hoạt động ý nghĩa: mỗi năm thực hiện 1 công trình “Vì trường đẹp cho em” (trị giá từ 10 đến 20 triệu đồng); hoạt động “Xuân sẻ chia”, vận động từ 20 đến 30 triệu đồng chăm lo người nghèo, cùng nhiều hoạt vì cộng đồng...

Gương mẫu, năng động

Phạm Vi Khanh luôn ý thức tự học, tự rèn để hoàn thiện bản thân.

Là 1 trong 6 học sinh của Trường THPT Thực hành sư phạm Trà Vinh (Trường Ðại học Trà Vinh) vinh dự được kết nạp Ðảng khi vừa 18 tuổi, Phạm Vi Khanh không chỉ nổi tiếng về thành tích học sinh giỏi cả 3 năm THPT mà còn “hạt nhân” khơi dậy nhiều sân chơi bổ ích: hội trại văn hóa văn nghệ, ngoại khóa nói tiếng Anh với học sinh, sinh viên Canada, Mỹ, Úc, Philippines… Tâm đắc lời Bác Hồ dạy “Việc gì cũng phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ, dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao...”, Khanh luôn cố gắng học tập để tạo nền tảng kiến thức vững chắc và trui rèn bản lĩnh.

Theo Khanh, đảng viên phải tiền phong, gương mẫu thì bạn bè mới tin tưởng, ủng hộ những phong trào do mình phát động. Năm 2018, được bầu làm Phó Bí thư Ðoàn khoa Kinh tế, rồi trúng cử Ủy viên Ban Thường vụ Ðoàn trường, Khanh tích cực đóng góp ý tưởng, tổ chức nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo, tạo sân chơi cho sinh viên. Khanh cất công đi nhiều điểm di tích lịch sử, điểm du lịch để khảo sát, tổ chức cuộc thi hướng dẫn viên du lịch cho sinh viên chuyên ngành; tìm giải pháp nâng chất hoạt động câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”. Nhiều hoạt động, phong trào của tuổi trẻ Trường Ðại học Nam Cần Thơ mang dấu ấn của “thủ lĩnh” này, như: cuộc thi Olympic tiếng Anh; hội thi tìm kiếm tài năng khoa Kinh tế, cuộc thi “Ý tưởng startup”.

Khanh cùng tập thể Ban Thường vụ Ðoàn trường tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng: tặng 1.500-2.000 phần quà cho trẻ em nghèo; phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, bình quân mỗi năm thực hiện hơn 30 công trình, phần việc, làm lợi cho cộng đồng trên 1 tỉ đồng;… Khanh vinh dự được Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc vào tháng 5-2020.

Mong làm nhiều việc hữu ích vì cộng đồng

Lê Minh Đăng (bên trái), luôn nỗ lực, cố gắng học tập và rèn luyện. 

Lê Minh Ðăng không chỉ gắn bó, say mê với hoạt động tình nguyện mà còn khởi xướng, tổ chức nhiều công trình, phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, như: lắp đặt hệ thống điện sinh hoạt; tư vấn, hướng dẫn cách sử dụng điện an toàn cho bà con nghèo; dạy tin học cho cán bộ ấp, học sinh ở các vùng khó khăn. “Làm nhiều việc hữu ích cho cộng đồng là điều em tâm niệm từ giây phút đọc lời tuyên thệ trước cờ Ðảng. Trở thành đảng viên, càng phải gương mẫu, sống sao cho những người xung quanh luôn yêu thương, tin tưởng...” - Ðăng chia sẻ.

Ðăng được kết nạp Ðảng khi mới 18 tuổi, tại Trường THPT Mai Thanh Thế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Ðó là thành quả sau 3 năm nỗ lực học tập với thành tích loại giỏi và là điển hình trong các hoạt động, phong trào học sinh. Ðăng chia sẻ: “Những câu chuyện về tinh thần bất khuất, kiên trung của liệt sĩ Mai Thanh Thế, cùng với tinh thần hy sinh, cống hiến của bao thế hệ đảng viên đi trước là động lực để em phấn đấu vào Ðảng...”.

Ðảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Ðoàn khoa Ðiện và Ðiện tử viễn thông từ năm 2018, nhiều phong trào tình nguyện do Ðăng khởi xướng nhận được sự ủng hộ của đông đảo sinh viên. Ðoàn khoa còn tổ chức nhiều hoạt động trao đổi học thuật; phối hợp với các doanh nghiệp chia sẻ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, giúp SV tự tin trên con đường lập nghiệp; quyên góp gây quỹ ủng hộ bà con bị bão lụt; bảo vệ môi trường, kết hợp vận động thực hiện nếp sống văn minh...

Tháng 11-2019, Ðăng được bầu vào Hội đồng trường Trường ÐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Là đại diện của lực lượng sinh viên trong Hội đồng trường, Ðăng mong muốn được góp tiếng nói, cống hiến hết sức mình xây dựng nhà trường chất lượng, sáng tạo, năng động và phát triển bền vững.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết