09/06/2026 - 07:49

Truyền thông giúp người dân nhận thức rõ về bạo lực gia đình 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Cần Thơ vừa tổ chức buổi truyền thông, phổ biến các quy định pháp luật, tại xã Thạnh Phú, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Những vấn đề được đề cập đến tại buổi truyền thông rất gần gũi với đời sống. Trong đó có vấn đề về phòng, chống bạo lực gia đình.

Buổi truyền thông do Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Cần Thơ tổ chức tại xã Thạnh Phú.

Buổi truyền thông giúp người dân nhận thức đầy đủ hơn về bạo lực gia đình. Bên cạnh hành vi bạo lực dễ nhận thấy là "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", còn có những hình thức bạo lực khác: bạo lực về tinh thần, bạo lực về kinh tế và bạo lực về tình dục. Hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình thuộc hình thức bạo lực về thể chất. Bạo lực về thể chất thường xảy ra đối với phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật vì đây là những người yếu thế, phụ thuộc nhiều về tài chính, thể chất hoặc tâm lý...

Để truyền tải thông tin một cách sinh động, dễ hiểu, các trợ giúp viên pháp lý viện dẫn những tình huống cụ thể, thực tế. Bên cạnh đó, các trợ giúp viên pháp lý cũng cung cấp kỹ năng ứng phó với bạo lực. Ông Lưu Ngọc Sĩ, trợ giúp viên, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Cần Thơ, chia sẻ, phải luôn nhớ quy trình "lánh nạn trước - báo tin sau" theo các bước: bảo vệ an toàn cho bản thân ngay lập tức; nếu thấy đối phương đang giận dữ, có hung khí, hãy tìm cách chạy ra chỗ đông người, chạy sang nhà hàng xóm hoặc ra đường hoặc khóa chặt cửa cố thủ ở trong phòng an toàn. Kế đến là kêu gọi sự trợ giúp: gọi điện hoặc đến báo ngay cho công an ấp, khu vực, công an xã, phường hoặc trưởng ấp, trưởng khu vực. Số điện thoại Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em là 111 nếu nạn nhân là trẻ em; số đường dây nóng hỗ trợ phụ nữ là 1900969680. Sau cùng, khi đã an toàn thì nạn nhân nên chụp lại các vết thương, lưu lại tin nhắn chửi bới, đe dọa hoặc nhờ hàng xóm làm chứng nếu họ nghe thấy tiếng đổ vỡ, cãi vã. Đây là tài liệu rất quan trọng để cơ quan chức năng có căn cứ xử lý. 

Ông Lưu Ngọc Sĩ nhấn mạnh, pháp luật xử lý rất nghiêm đối với hành vi bạo lực, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 185 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình như thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khung tăng nặng phạt tù 2-5 năm nếu phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai (nếu biết), người già yếu, người khuyết tật nặng/đặc biệt nặng hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo. Nếu bạo lực gia đình xâm hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, thì sẽ bị xử lý theo các tội danh tương ứng. Với tội danh trên, trong bối cảnh gia đình, nếu tỷ lệ thương tật dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp: dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người không có khả năng tự vệ... thì vẫn bị khởi tố tội cố ý gây thương tích với mức hình phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến tù chung thân (tùy thuộc vào tỷ lệ thương tật và hậu quả)…

Bà Nguyễn Thị Thảo ở xã Thạnh Phú, cho biết: “Nghe tuyên truyền, tôi có thêm nhiều kiến thức pháp luật bổ ích, nhất là những vấn đề về bạo lực gia đình để tự bảo vệ bản thân và tuyên truyền lại cho người thân, hàng xóm thêm hiểu biết".

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết