27/11/2023 - 06:22

Trường Thành tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu 

Cuối năm 2020, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, đón nhận quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Ngay sau đó, Đảng bộ xã Trường Thành tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị xã tập trung nâng chất các tiêu chí, với đích đến là NTM kiểu mẫu. Đến nay, xã đã cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Xã Trường Thành huy động nhiều nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ ấp Trường Thạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục đích, nội dung, cơ chế, chính sách về xây dựng NTM kiểu mẫu. Anh Đỗ Văn Lăng, Phó trưởng ấp, cho biết: Trước đây, nhiều tuyến đường trong ấp nhỏ hẹp, việc đi lại, giao thương của bà con không mấy thuận lợi. Sau khi được tuyên truyền, người dân trong ấp đã đồng thuận đóng góp tiền, ngày công, hiến đất cùng chính quyền nâng cấp, mở rộng.

Từ năm 2020 đến nay, nhân dân ấp đã hiến 4.600m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động nâng cấp, mở rộng tuyến đường Mương Khai dài 800m, mặt đường rộng 4m và tuyến đường Trường Thành - Trường Thắng dài 1.500m, mặt đường rộng 4m; bắc 2 cầu bê tông kiên cố. Hiện nay, ấp đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu.

Theo bà Võ Thị Ngọc Sương, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thành, để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, bên cạnh ban hành nghị quyết hằng năm và nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo, Đảng ủy xã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các cơ quan, đơn vị. Trong đó, phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội để vận động nhân dân tự giác thực hiện; tập trung huy động các nguồn lực, nhất là khơi dậy sức dân đóng góp để tiếp tục đầu tư, cải tạo, xây dựng mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, việc xây dựng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 3 năm qua, nhân dân trong xã đồng thuận củng cố, xây dựng mới 5 hợp tác xã; nâng cấp mở rộng 10 tuyến đường, với tổng chiều dài 16.500m, mặt đường rộng 4m; bắc 10 cây cầu; lắp đèn chiếu sáng 4 tuyến đường dài 7.000m; xây dựng nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn ở các ấp Trường Trung, Trường Đông, Trường Thạnh, Trường Thắng dài hơn 10.000m; xây dựng Trường Mầm non Trường Thành đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; xây dựng 2 câu lạc bộ đờn ca tài tử; mỗi ấp xây dựng câu lạc bộ bóng chuyền…

Bên cạnh đó, nhằm xây dựng tiêu chí NTM kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên xã đã vận động nhân dân Trường Thành cải tạo, chăm sóc 1.200ha sầu riêng, vú sữa, mận; chuyển 50ha ruộng trồng lúa không hiệu quả lên vườn, trồng sầu riêng; xây dựng 300ha mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa xuất khẩu; mở rộng các hoạt động sản xuất, kinh doanh… để tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

Ông Phạm Hữu Tước, nông dân ấp Trường Thạnh, chia sẻ: “Nghe theo tuyên truyền, vận động của cán bộ địa phương, tôi cải tạo, chăm sóc 3ha sầu riêng. Năm nay, vườn cây cho huê lợi 2,4 tỉ đồng. Năm tới, dự kiến thu 70 tấn trái, huê lợi trên 4 tỉ đồng”. Theo ông Nguyễn Minh Dũng, cán bộ khuyến nông xã, mấy năm gần đây, bình quân mỗi héc-ta sầu riêng người dân thu huê lợi từ 300-600 triệu đồng/năm, mỗi héc-ta vú sữa bà con thu huê lợi 250 triệu đồng.

Trong 3 năm qua, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo huy động các nguồn lực hỗ trợ xây hơn 40 căn nhà tình nghĩa, tình thương, Đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Đến nay, trên địa bàn xã không còn gia đình sinh sống trong nhà xiêu vẹo.

Anh Ngô Văn Lâm, hộ khó khăn ấp Trường Thạnh A, chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm mướn, cuộc sống khó khăn. Mới đây, được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết. Gia đình đã có nhà ở ổn định, an tâm lao động”.

Bà Võ Thị Ngọc Sương, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thành, khẳng định: Đến nay, xã đã cơ bản đạt được các tiêu chí về NTM kiểu mẫu. Cụ thể là, thu nhập bình quân đầu người đạt 75,23 triệu đồng (tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2020); kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, hoàn chỉnh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,18%; an ninh trật tự được giữ vững ổn định...

Theo bà Võ Thị Ngọc Sương, kết quả đó có sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành, cùng với sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã. Hiện xã đang làm thủ tục đề nghị UBND thành phố công nhận Trường Thành đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu vào cuối năm nay.

Bài và ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết