02/03/2023 - 10:00

Trường chờ đường! 

Bài, ảnh: T.T

Trường Tiểu học Trưng Vương (điểm Đình) ở khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn đã cơ bản xây dựng hoàn thiện, nhưng đường dẫn vào cổng trường còn 3 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Do đó, chưa thể đưa công trình vào hoạt động, học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương phải học tạm tại Trường THCS Châu Văn Liêm.

Đường dẫn vào cổng Trường Tiểu học Trưng Vương chưa hoàn thiện do 3 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng.

Đường dẫn vào cổng Trường Tiểu học Trưng Vương chưa hoàn thiện do 3 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng.

Cuối năm 2022, công trình Trường Tiểu học Trưng Vương cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn hạng mục phụ: nhà xe và đường dẫn vào cổng trường, do vướng mặt bằng. Bà Đặng Thị Ngọc Phận ở khu vực 4, cho biết: “Trước đây, Trường Tiểu học Trưng Vương xuống cấp, phòng học chật hẹp, công tác giảng dạy và học tập gặp khó khăn. Năm 2021, công trình Trường Tiểu học Trưng Vương được đầu tư mới, giáo viên và học sinh rất vui mừng vì sắp tới có được ngôi trường khang trang. Tuy nhiên, Trường hoàn thiện đã lâu, nhưng chưa đưa vào hoạt động. Tôi kiến nghị các ngành, các cơ quan chức năng xem xét, sớm có giải pháp tháo gỡ để Trường Tiểu học Trưng Vương sớm đi vào hoạt động”.

Trong 2 năm qua, học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương phải học tạm tại Trường THCS Châu Văn Liêm. Cô Tống Thị Cẩm Lệ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, cho biết: “Trường được xây dựng tại điểm cũ nên năm 2021, chúng tôi đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công. Từ đó đến nay, 5 lớp học với 162 học sinh của Trường Tiểu học Trưng Vương phải học tạm tại Trường THCS Châu Văn Liêm để chờ ngày trở về trường mới. Đến giờ, thầy và trò Trường Tiểu học Trưng Vương vẫn còn học ở điểm tạm, gặp nhiều khó khăn trong tác giảng dạy”.

Do học điểm tạm chung với khối THCS nên giờ giấc không phù hợp vì học sinh tiểu học phải học 2 buổi/ngày, phụ huynh đưa rước học sinh gặp nhiều bất tiện. Theo cô Tống Thị Cẩm Lệ, do số lượng học sinh của 2 trường quá đông, thường xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng Trường THCS Châu Văn Liêm. Ngoài ra, giờ học sinh tiểu học ra về trùng với tiết 4 của khối THCS nên ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, học tập của các em học sinh THCS. Nhà trường đề nghị các ngành, các cơ quan chức năng quận xem xét, có giải pháp để sớm đưa công trình Trường Tiểu học Trưng Vương vào hoạt động, góp phần thuận lợi cho công tác giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa rước học sinh.

Công trình xây dựng Trường Tiểu học Trưng Vương có diện tích 390m2, được khởi công xây dựng vào năm 2021 và hoàn thành cuối năm 2022. Trường Tiểu học Trưng Vương được thiết kế 1 trệt 2 lầu, gồm 8 phòng học, 1 phòng chức năng và các hạng mục phụ với tổng mức đầu tư trên 14 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn làm chủ đầu tư. Ông Lê Ngọc Đỉnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận Ô Môn, cho biết: “Đến cuối năm 2022, công trình xây dựng Trường Tiểu học Trưng Vương cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn đường dẫn vào cổng trường chưa hoàn thiện, do 3 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng. Hiện tại, 3 hộ dân nói trên xây dựng nhà trên đất công. UBND quận Ô Môn đang khẩn trương rà soát pháp lý để có hướng xử lý đúng theo quy định. Nếu có mặt bằng, đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại trong vòng 7 ngày”.

Chia sẻ bài viết