02/10/2022 - 17:42

Trung An khởi sắc 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Ðến xã Trung An hôm nay, chúng tôi nhận thấy diện mạo của vùng quê nằm ở vị trí cửa ngõ của huyện Cờ Ðỏ càng thêm đổi mới, khởi sắc. Cầu, đường, trường học, trạm y tế, nhà dân được đầu tư xây mới, sửa chữa khang trang. Kết quả trên thể hiện nỗ lực rất lớn của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội (ÐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo huyện Cờ Đỏ, xã Trung An và người dân thực hiện nghi thức khánh thành cầu Vàm Xáng bắc qua sông xáng Thốt Nốt.

Theo đồng chí Trần Văn Quí, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung An, ÐH nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ xã xác định mục tiêu tập trung huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Hai năm qua, bên cạnh tranh thủ sự đầu tư của huyện, Ðảng ủy chỉ đạo vận động nhân dân hiến hơn 10.000m2 đất, đóng góp 2,5 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công lao động mở rộng, tráng bê tông 7.599m đường rộng 3,5m và bắc 7 cây cầu bê tông cốt thép; lắp đèn chiếu sáng 5 tuyến đường dài 10.000m. Ðến nay, hầu hết cầu, đường giao thông của xã được bê tông hóa, có đèn chiếu sáng. Ông Trần Văn Năm, người dân ấp Thạnh Lộc 1, phấn khởi nói: "Vừa qua, xã khánh thành cầu Vàm Xáng dài 63m, rộng 4,4m, bắc qua sông xáng Thốt Nốt nối xã Trung An và xã Trung Thạnh, nhân dân rất mừng. Từ nay, việc lưu thông của nhân dân 2 xã rất thuận tiện, an toàn". Xã cũng tranh thủ đầu tư của huyện xây mới Trường Tiểu học Trung An 1, xây mới Trạm Y tế xã, đáp ứng nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe của nhân dân...

Trong 2 năm qua, bên cạnh tạo thuận lợi cho lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ phát triển, Ðảng ủy xã Trung An đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao. Ðiển hình như xã hỗ trợ kỹ thuật, giống cây trồng, vay vốn giúp nhân dân cải tạo 27ha vườn trồng mít, xoài, quýt đường, mãng cầu, bưởi, nhãn; chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả và tận dụng 197ha đất trống để trồng màu với lợi nhuận cao gấp 3-4 lần trồng lúa; hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình nuôi cá trong vèo, nuôi dê, giúp mỗi hộ có thu nhập hàng chục triệu đồng; hỗ trợ người dân thả nuôi 78ha thủy sản/năm; thành lập Hợp tác xã cây ăn trái Thạnh Lợi với 8 thành viên, tổng diện tích 6ha trồng mít, xoài, nhãn, mãng cầu... Ðến năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 66,5 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2020; xã chỉ còn 1 hộ nghèo, giảm hơn 18 hộ so với năm 2020.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Từ năm 2020 đến nay, xã vận động các nguồn lực được 450 triệu đồng hỗ trợ xây 10 căn nhà Ðại đoàn kết, đến nay, xã không còn người dân sinh sống trong nhà xiêu vẹo, dột nát. Chỉ tính trong 9 tháng qua của năm nay, xã đã vận động doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ 11 tấn gạo, 1.000 phần quà trị giá 250 triệu đồng cấp phát cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chính sách hỗ trợ 2.280 người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Trung ương và thành phố, với tổng số tiền 4,7 tỉ đồng...

Song song đó, Ðảng ủy xã Trung An chú trọng xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Ðảng, nhất là các nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được Ðảng ủy xã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ðồng chí Thái Thanh Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy xã, khẳng định: "Cùng với tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, Ðảng ủy xã thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm, suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Hai năm qua, Ðảng bộ xã không có đảng viên vi phạm". Công tác phát triển đảng viên được thực hiện tốt từ khâu quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi, rèn luyện, thử thách nên 2 năm qua Ðảng bộ xã đã kết nạp được 31 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Ðảng bộ lên 261 đồng chí.

Ðồng chí Trần Văn Quí, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, khẳng định: Ðảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo huy động mọi nguồn lực xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả để kinh tế phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân. Song song đó là triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng, nhất là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Ðảng bộ xã thật sự trong sạch, vững mạnh.

Chia sẻ bài viết