04/11/2025 - 08:15

Trợ giúp người dân ổn định cuộc sống 

“Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận và cán bộ khu vực, gia đình tôi có được căn nhà khang trang để ở. Tôi sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên trong cuộc sống, chăm lo con học hành đến nơi đến chốn” - chị Hồ Thị Trinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Phú Tân, phường Hưng Phú, chân thành chia sẻ. Từ năm 2024 đến nay, Ủy ban MTTQVN phường đã vận động các nguồn lực xây dựng, sửa chữa 85 nhà Đại đoàn kết; đồng thời hỗ trợ thiết thực giúp nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Cán bộ Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội phường Hưng Phú thăm hỏi, tìm hiểu đời sống, sản xuất của người dân.

Tiếp chuyện cùng chúng tôi, chị Hồ Thị Trinh chia sẻ về cảm giác hạnh phúc khi nhận bàn giao căn nhà Đại đoàn kết do địa phương vận động hỗ trợ. Lập gia đình hơn 10 năm, vợ chồng chị Trinh mưu sinh bằng nghề phụ hồ. Từng tham gia cất hàng trăm công trình nhà ở, chị Trinh vẫn mơ ước về căn nhà nhỏ của riêng mình. Chị Trinh kể: “Khi biết tin gia đình được xét hỗ trợ nhà Đại đoàn kết, vợ chồng tôi mừng lắm. Những ngày cất nhà, cán bộ phường, khu vực tới lui thăm hỏi, động viên. Nghĩa tình đó, vợ chồng tôi vô cùng cảm kích”.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường Hưng Phú, hằng năm, ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, Mặt trận phối hợp chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội rà soát hộ nghèo, lên kế hoạch trợ giúp bằng nhiều hình thức. Từ năm 2024 đến nay, phường đã xây dựng, sửa chữa 85 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá 4,2 tỉ đồng. Dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ trọng trong năm, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp các tổ chức thành viên vận động tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức trao hơn 23.120 phần quà, 32 tấn gạo tặng hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá khoảng 8,5 tỉ đồng; hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho 10 trường hợp bệnh nhân nghèo, số tiền 50 triệu đồng... Các tổ chức chính trị - xã hội địa phương quản lý có hiệu quả các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ đoàn viên, hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Những hỗ trợ thiết thực của Mặt trận và các tổ chức thành viên đã giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống. Chị Tô Thị Tuyết Nhung, hội viên phụ nữ phường, trước đây có 2 công vườn, trồng cây tạp, huê lợi ít ỏi. Gia đình chị Nhung được tạo điều kiện vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, đầu tư mở tiệm tạp hóa và cải tạo vườn, trồng mít chuyên canh. Chị Nhung nói: “Nhờ tiệm tạp hóa, gia đình có thêm thu nhập trên 300.000 đồng/ngày, có điều kiện lo cho con ăn học. Riêng vườn mít cũng đã cho trái, huê lợi hơn 30 triệu đồng/năm”.

Cũng từ nguồn vốn vay ưu đãi, cuộc sống của ông Phạm Văn Beo, hội viên nông dân phường, dần ổn định. Ông Beo kể: “Vợ chồng tôi không có đất sản xuất, chủ yếu làm mướn để sinh sống. Từ nguồn vốn vay ưu đãi do Hội Nông dân hỗ trợ, vợ chồng tôi thuê 2 công đất trồng rau màu. Chúng tôi chuyên bán dưa nụ vì được giá cao. Ước tính 2 công dưa lời khoảng 20 triệu đồng/vụ. Mỗi năm, gia đình tôi canh tác 3-4 vụ”.

Ngoài hỗ trợ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Mặt trận và các tổ chức thành viên phường, cán bộ các khu vực có nhiều hỗ trợ hiệu quả. Gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Diễm từng thuộc diện hộ cận nghèo. Trước đây, chị Diễm ở nhà nội trợ và chăm con, thu nhập chính của gia đình dựa vào tiền làm mướn của chồng. Hơn 3 năm trước, chồng chị bị bệnh, phải nghỉ làm trong thời gian dài. Cán bộ phường, khu vực động viên, giới thiệu chị làm công nhân ở công ty gần nhà. Chồng chị Diễm cũng dần hồi phục, tìm được việc làm phù hợp sức khỏe. Hiện tại, kinh tế gia đình chị đã ổn định.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, phụ nữ đơn thân ở khu vực Phú Khánh, bộc bạch: “Chồng tôi mất khi con trai út vừa tròn 1 tuổi. Tôi vất vả lo toan để nuôi 2 con. Cán bộ khu vực hỗ trợ tôi làm hồ sơ để xin việc. Hiện tôi làm công nhân, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng”. Năm 2024, gia đình chị Ngọc được xét tặng căn nhà Đại đoàn kết. Từ ngày có nhà mới, chị an tâm lao động, lo cho các con.

Ông Đặng Văn Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hưng Phú, thông tin: “Công tác vận động, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội phường thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Ủy ban MTTQVN phường hiệp thương cùng các tổ chức thành viên phân công đỡ đầu, trợ giúp các hộ gia đình thông qua việc xây dựng nhà ở, hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm. Đồng thời xây dựng, nâng chất các mô hình kinh tế hiệu quả, thu hút đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia, nhằm tăng thu nhập, nâng cao mức sống... Đầu năm 2025, qua rà soát, phường Hưng Phú còn 18 hộ nghèo. Mới đây, qua bình xét cuối năm 2025, địa phương có 5 hộ thoát nghèo”. 

Bài, ảnh: Hải Thư

Chia sẻ bài viết