18/12/2025 - 11:36

Trò chuyện cùng nam sinh lớp 12 sáng lập dự án AidFirst - phổ cập kiến thức sơ cấp cứu trong cộng đồng

(CTO) - AidFirst là dự án phi lợi nhuận hướng đến việc tổ chức các khóa học sơ cấp cứu trong cộng đồng, giúp phòng chống và giảm thiểu rủi ro xảy ra do tai nạn, thương tích. Qua đó, giúp mọi người, đặc biệt là giáo viên và học sinh có thể xử lý tình huống kịp thời, tự bảo vệ bản thân và cứu người trong các tình huống khẩn cấp. Người sáng lập dự án AidFirst là Đoàn Đào Minh Đức, học lớp 12, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh).

Tại TP Cần Thơ, AidFirst đã tổ chức chương trình tại nhiều trường học như Trường THPT Phan Ngọc Hiển (phường Ninh Kiều), Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thủy)… tạo được hiệu quả tích cực.

Minh Đức trong một chương trình hướng dẫn xử trí trường hợp cấp cứu thông thường do AidFirst thực hiện.

* Phóng viên: Năm 2024, khi mới 17 tuổi và đang là học sinh lớp 11, vì sao Minh Đức quyết định sáng lập Dự án AidFirst?

- Đoàn Đào Minh Đức: Từ những kiến thức được học và các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, em nhận ra, mỗi năm có hơn 900.000 trẻ em và vị thành niên trên toàn cầu tử vong, trong đó 90% do tai nạn thương tích không chủ ý. Riêng tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có hơn 370.000 trẻ em gặp tai nạn. Điều này khiến em nhận ra rủi ro có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là các bạn học sinh, những người thường xuyên vui chơi, sinh hoạt tập thể, lại thiếu kỹ năng ứng phó tình huống khi xảy ra. Là một học sinh, em đồng cảm và cảm thấy mình có trách nhiệm phải hành động. AidFirst ra đời với mong muốn giúp các bạn trẻ biết cách tự bảo vệ bản thân và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần.

* Phóng viên: Sau 1 năm hoạt động, Minh Đức có thể chia sẻ dấu ấn nổi bật của những hành trình mà dự án AidFirst đã đi qua?

- Đoàn Đào Minh Đức: Khởi động từ tháng 12-2024, đến nay AidFirst đã triển khai chương trình tại hơn 70 trường học trên cả nước như TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hà Nội,… Dự án đã tiếp cận gần 50.000 người, trong đó có hơn một nửa là học sinh.

Học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) được các bác sĩ hướng dẫn xử trí sơ cấp cứu trong chương trình do AidFirst thực hiện.

Học sinh thực hành xử trí khi bị tai nạn gãy tay với sự hướng dẫn của bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115.

Điểm đặc biệt của AidFirst là sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ đang trực tiếp công tác tại nhiều bệnh viện lớn tại TP Hồ Chí Minh, tiêu biểu như Trung tâm Cấp cứu 115, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thân Dân… Đây đều là những bác sĩ có kinh nghiệm thực chiến trong xử trí các tình huống nguy kịch, giúp nội dung huấn luyện sát thực tế và tạo niềm tin lớn cho học sinh, giáo viên khi tham gia chương trình.

Minh Đức cùng các học sinh trong buổi báo cáo tổng kết chương trình tập huấn sơ cấp cứu do Aidfirst thực hiện tại tỉnh Vĩnh Long.

Tại mỗi chương trình, dự án AidFirst đều trao tặng nhà trường một túi sơ cấp cứu theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Túi này có thể đáp ứng sơ cấp cứu được 100 em cùng lúc trong trường hợp cấp thiết.

Mỗi chương trình được thiết kế bài bản: khảo sát trước để đánh giá nhận thức; hướng dẫn lý thuyết các kỹ năng sơ cấp cứu thiết yếu như cầm máu, băng bó, xử trí gãy xương, đuối nước, hóc dị vật, ép tim - CPR… Sau đó học sinh được thực hành trực tiếp trên mô hình chuyên dụng.

Nhờ cách tiếp cận thực tế, sinh động, các buổi học luôn nhận được sự hưởng ứng rất tích cực. Nhiều bạn chia sẻ với em rằng, lần đầu tiên các em hiểu rõ phải làm gì khi có sự cố xảy ra, không còn sợ hãi mà chủ động và tự tin hơn. Sự đón nhận của thầy cô và các bạn học sinh chính là động lực lớn để AidFirst tiếp tục lan tỏa.

Các bác sĩ nhiều kinh nghiệm đến từ các cơ sở y tế uy tín hướng dẫn học sinh kỹ năng sơ cấp cứu.

Chương trình do AidFirst tổ chức nhận được nhiều sự quan tâm, đặt câu hỏi từ học sinh.

* Phóng viên: AidFirst truyền tải thông điệp “Trang bị kỹ năng là trang bị sự sống”. Minh Đức nghĩ sao về vai trò của kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng hiện nay?

- Đoàn Đào Minh Đức: Theo em, sơ cấp cứu không chỉ là một kỹ năng, mà là khả năng bảo vệ sự sống - cho chính mình và cho mọi người xung quanh. Nhiều tai nạn xảy ra rất bất ngờ, chỉ trong vài phút đầu nếu biết xử lý đúng cách, chúng ta có thể cứu được một người hoặc chí ít cũng giúp giảm thiểu hậu quả có thể gây ra. Là người trẻ, em thấy việc trang bị kỹ năng sống, đặc biệt là sơ cấp cứu, là điều vô cùng cần thiết, bởi tai nạn có thể xảy ra ở bất cứ đâu. AidFirst mong muốn giúp giới trẻ tự tin hơn khi đối mặt với tình huống khẩn cấp, thay vì hoảng loạn hay đứng nhìn bất lực.

* Phóng viên: Sắp tới, dự án AidFirst sẽ có những kế hoạch gì để lan tỏa kiến thức sơ cấp cứu đến với cộng đồng và liệu sẽ có thêm những hành trình mới tại TP Cần Thơ?

- Đoàn Đào Minh Đức: Thời gian tới, AidFirst sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc và nhiều địa phương phía Nam, nhằm đưa kỹ năng sơ cấp cứu đến gần hơn với cộng đồng. Với Cần Thơ, nơi AidFirst từng nhận được sự đón nhận rất tích cực - chúng em hy vọng sẽ sớm quay lại trong năm 2026, với các chương trình quy mô và hiệu quả hơn. AidFirst mong muốn từng bước xây dựng một thế hệ trẻ chủ động, nhân ái và sẵn sàng hành động vì sự an toàn của cộng đồng.

* Xin cảm ơn Minh Đức!

DUY KHÔI (thực hiện)

Chia sẻ bài viết