04/04/2026 - 08:07

Trao “cần câu sinh kế”, giúp phụ nữ tự tin vươn lên 

Thời gian qua, Hội LHPN xã Hỏa Lựu luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế. Từ những mô hình thiết thực, tập trung trao “cần câu sinh kế”, Hội LHPN xã từng bước giúp nhiều phụ nữ thay đổi tư duy, tự tin vươn lên thoát nghèo.

Tại ấp Thạnh Trung, mô hình đan đát đang mở ra cơ hội việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ.

Mô hình đan đát tại ấp Thạnh Trung đang mở ra cơ hội việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ. Chị Thị Nhường ở ấp Thạnh Trung, chia sẻ: “Trước đây, kinh tế gia đình tôi bấp bênh, chủ yếu đi làm mướn. Từ khi được Hội giới thiệu học nghề, kết nối đầu ra sản phẩm đan đát, cuộc sống gia đình đã ổn định”. Từ chỗ thao tác còn lúng túng, đến nay chị Nhường thành thạo tay nghề, sản phẩm làm ra đều, đẹp và thu nhập trung bình từ 5-6 triệu đồng/tháng. “Có việc làm tại nhà, vừa chăm con vừa có thu nhập, tôi thấy cuộc sống tốt hơn nhiều. Năm 2025, gia đình tôi đã thoát nghèo” - chị Nhường phấn khởi kể.

Cùng với đan đát, mô hình nuôi bò sinh sản là hướng phát triển kinh tế hiệu quả đối với nhiều chị em. Chị Thị Thu Thảo ở ấp Thạnh Trung, được địa phương hỗ trợ 4 con bò giống, đồng thời tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ vậy, chị Thảo mạnh dạn phát triển mô hình nuôi bò sinh sản. Đến nay, chị Thảo đã có 9 con bò, tạo nguồn thu nhập ổn định. 

Từ những mô hình cụ thể, thiết thực, Hội LHPN xã Hỏa Lựu đã và đang tạo sinh kế bền vững cho nhiều chị em. Năm 2025, Hội phối hợp trao hơn 27.950 con ếch giống và thức ăn cho ếch hỗ trợ 4 hội viên thuộc diện hộ nghèo, trị giá hơn 99 triệu đồng. Ngoài ra, Hội còn tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang cho 22 chị vay hơn 1,1 tỉ đồng để phát triển các mô hình nuôi, trồng phù hợp.

Bên cạnh đó, Hội xây dựng mô hình “Kinh tế trang trại, gia trại gắn với du lịch cộng đồng” tại ấp Thạnh An với 9 thành viên, góp phần khai thác lợi thế địa phương. Hoạt động tương trợ vốn cũng được duy trì hiệu quả thông qua 12 tổ hùn vốn, có 364 thành viên; mỗi tháng, huy động khoảng 40 triệu đồng cho 17 chị vay vốn xoay vòng. Đến nay, tổng quỹ đạt 200 triệu đồng, hỗ trợ 85 chị phát triển kinh tế.

Điểm nổi bật trong cách làm của Hội LHPN xã Hỏa Lựu là xem xét nhu cầu, điều kiện cụ thể của từng hội viên để xây dựng mô hình phù hợp. Hội thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh hội viên thông qua các mô hình như “3 có, 3 biết” và “1+1”. Cụ thể, “3 có” là có hội viên tiên phong, có hoạt động hằng tháng, có nguồn lực tổ chức; “3 biết” là biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu của từng chị em để hỗ trợ sát thực tế. Mô hình “1+1” phát huy tinh thần tương trợ, 1 hội viên khá giúp 1 hội viên khó khăn hoặc 1 hội viên tiêu biểu hỗ trợ, vận động thêm 1 phụ nữ tham gia Hội. Nhờ đó, việc hỗ trợ ngày càng kịp thời, hiệu quả.

Theo bà Lê Thị Ngọc Giang, Chủ tịch Hội LHPN xã Hỏa Lựu, thực tế cho thấy, từ những mô hình thiết thực, Hội LHPN xã không chỉ giúp phụ nữ tăng thu nhập mà còn xây dựng sự tự tin cho chị em. Từ chỗ e dè, nhiều chị đã trở thành những người làm kinh tế năng động, từng bước làm chủ cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình ổn định, ấm no.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết