04/02/2022 - 19:04

Trái ngọt đầu năm 

Ðảng bộ TP Cần Thơ có 617 tổ chức cơ sở đảng, với gần 54.000 đảng viên. Ngay sau đại hội (ÐH) nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức cơ sở đảng trong thành phố đã xây dựng chương trình hành động, xây dựng nghị quyết chuyên đề sát thực tế để đưa nghị quyết ÐH vào cuộc sống.

Trước thềm năm mới, đến thăm một số đơn vị tiêu biểu, chúng tôi ghi nhận sự đổi thay tích cực từ diện mạo đô thị, nông thôn đến đời sống của nhân dân. Kết quả đạt được trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết tựa như những trái ngọt đầu năm, là tiền đề hứa hẹn những mùa bội thu...

1. Trong không khí se lạnh cuối năm, trên công trường xây dựng tuyến đường ở ấp G2 (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh) dài 2.000m, hàng chục người dân đang hối hả chuẩn bị đổ bê tông, mở rộng mặt đường từ 2m ra 3,5m. Nhóm thì làm vỉ thép trải mặt đường, nhóm khác lo cắt ván cốp-pha, nhóm lo trộn bê tông... Tiếng máy móc vận hành hòa cùng tiếng cười nói rộn rã, ai nấy đều nôn nao với niềm vui: Vùng quê xa xôi sắp có đường mới khang trang để đón Tết.

Bám sát công trường này để chỉ huy kỹ thuật và tiến độ, anh Phạm Minh Trí, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: “Ðây là công trình mừng Ðảng, mừng Xuân Nhâm Dần - một trong những công trình thể hiện ý Ðảng hợp lòng dân”. Theo anh Trí, xã Thạnh An có 2.342 hộ, 10.113 nhân khẩu, trong đó 99,98% người dân theo đạo Thiên Chúa; có 19 nhà thờ, 16 linh mục và 7 họ đạo. Ngay sau khi tổ chức thành công Ðại hội Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy và UBND xã tiếp tục tranh thủ, phát huy vai trò của các vị linh mục trong vận động và khơi dậy sức dân đóng góp thực hiện nhiều công trình mới. Hơn 1 năm qua, Linh mục Giuse Ðỗ Anh Tuấn, Chánh xứ Long Bình, ở ấp G2, đã tích cực vận động 203 hộ giáo dân trong ấp đóng góp 2,5 tỉ đồng và hàng ngàn ngày công mở rộng tráng bê tông 2.000m đường giao thông và bắc 2 cây cầu bê tông cốt thép.

Cuối năm 2021, xã Thạnh An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hơn năm qua, xã Thạnh An có thêm 6 cầu bê tông cốt thép vươn dài nối 2 bờ kênh Ðòn Dông, kênh G2, kênh E1 và có 2.000m đường giao thông được mở rộng, tráng bê tông sạch đẹp, với tổng trị giá gần 8,5 tỉ đồng. Nhân dân trong xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật; đưa giống lúa có chất lượng xuất khẩu vào toàn bộ 3.956ha ruộng; tham gia 14 tổ hợp tác sản xuất và 2 hợp tác xã; cải tạo 100ha vườn trồng ổi, mận gắn với du lịch; nhiều gia đình đã phát triển chăn nuôi heo, với quy mô ít thì 10 con, nhiều thì trên 300 con và xây dựng nhà nuôi chim yến. Ông Nguyễn Văn Mạnh ở ấp F2, trải lòng: “Gia đình tôi có 2ha ruộng trồng lúa chất lượng xuất khẩu, tham gia vào hợp tác xã để ổn định đầu ra. Tôi còn đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi heo thịt, mỗi năm xuất chuồng trên 300 con và xây nhà nuôi chim yến. Ước tính mỗi năm, gia đình tôi thu lời hơn 1 tỉ đồng”.

Sau một năm rưỡi triển khai thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế - xã hội xã Thạnh An có bước phát triển toàn diện, đời sống nhân dân được nâng lên. “Ðến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,34%, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - đây là kết quả cụ thể và có ý nghĩa nhất” - anh Phạm Minh Trí, Phó Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ.

2. Tết đang đến gần, các chủ vườn ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, tất bật chăm sóc vườn cây ăn trái để cung ra thị trường vào dịp Tết. Ðang cùng các thành viên gia đình chăm sóc vườn xoài Ðài Loan, ông Lê Tấn Tài ở khu vực Bình Dương A, chia sẻ: “Tôi đã cải tạo 2ha vườn trồng xoài Ðài Loan. Hiện nhiều cây đã ra trái. Nếu thuận lợi, Tết này vườn xoài có huê lợi hơn 100 triệu đồng”.

Anh Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Tuyền, thông tin: Thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy và UBND phường chỉ đạo cán bộ, công chức phường tích cực hỗ trợ người dân về kỹ thuật, giống cây trồng, vay vốn. Ðến nay, nhân dân trong phường đã trồng phủ kín các loại cây ăn trái trên tổng diện tích 563ha vườn, mỗi héc-ta thu nhập từ 200-500 triệu đồng/năm; chuyển đổi 114,5ha lúa sang trồng rau màu, mỗi héc-ta cho huê lợi hàng trăm triệu đồng/năm. Hàng chục hộ phát triển mô hình trồng hoa thu nhập mỗi năm 100-450 triệu đồng và hàng chục hộ phát triển mô hình nuôi cá, nuôi lươn thu nhập 56-560 triệu đồng/năm… Cấp ủy đảng và chính quyền phường còn hỗ trợ người dân vay vốn sản xuất kinh doanh, kêu gọi đầu tư mở rộng và sắp xếp lô sạp ngăn nắp, gọn gàng ở chợ Miễu Ông, chợ Phó Thọ. Toàn phường hiện có 650 hộ kinh doanh, tăng đáng kể so với năm 2020.

Cầu JAKCARES Long Bình, ấp G2, xã Thạnh An vừa xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. 

Ðến khu vực Bình Dương B, chúng tôi nghe người dân kể nhiều chuyện vui, từ việc di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến 4.000m2 đất cùng Nhà nước làm tuyến đường rạch Miễu Ông - Ba Cao đến rôm rả bàn chuyện mở tiệm tạp hóa, quán giải khát, mua xe chở nông sản… Cùng chúng tôi đi trên tuyến đường vừa đưa vào sử dụng, ông Lê Văn Hùng bộc bạch: “Vui nhất là từ nay các cháu nhỏ đi học thuận tiện, hàng quán, cơ sở kinh doanh có điều kiện phát triển, bộ mặt xóm làng văn minh, hiện đại hơn”.

Anh Phạm Tuấn Nhã, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường, chia sẻ: Trong các cuộc họp bàn chuyện làm đường, người dân đều nhất trí. Ðiều đó đã giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức nâng cấp, mở rộng thành công 5 tuyến đường dài hơn 10.000m. Ðến nay, trên 95% đường giao thông của phường được cứng hóa, trong đó có 11 tuyến đường bề mặt rộng 4m, thuận lợi đi lại, giao thương, đạt tiêu chí phường văn minh đô thị…

Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền phường thường xuyên chăm lo hỗ trợ người nghèo và người khó khăn. Chỉ tính trong thời gian giãn cách xã hội, cán bộ, công chức phường đã vận động xã hội hóa được tổng trị giá 959 triệu đồng đảm bảo an sinh cho người dân. Ðến cuối năm 2021, phường chỉ còn 33 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,48%, giảm 0,2% so với năm 2020.

Diện mạo đô thị phường Long Tuyền ngày càng khang trang. 

* * *

Với nỗ lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, trong năm 2021 - năm đầu thực hiện nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết ÐH lần thứ XIII của Ðảng, TP Cần Thơ đã có bước phát triển tích cực. Vượt qua khó khăn dịch bệnh, kinh tế thành phố tăng trưởng đạt 2,79%; nhân dân thành phố đóng góp hàng ngàn tỉ đồng, cùng Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng; các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đóng góp gần 400 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm 0,25%... Kết quả ấy khẳng định nghị quyết của Ðảng đã và đang thấm sâu vào đời sống xã hội.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết