12/06/2026 - 09:16

TP Cần Thơ: Chủ động các giải pháp ứng phó sạt lở đầu mùa mưa 

Do biến đổi khí hậu và lượng mưa lớn đầu mùa đã làm sạt lở một số đoạn đường, sông rạch tại TP Cần Thơ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân. Thực tế này đòi hỏi địa phương phải khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó cấp bách, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Hiện trường vụ sạt lở ngày 6-6 tại khu vực 5, phường Ô Môn, ảnh hưởng sinh hoạt, đi lại của người dân.

Thiệt hại ngày càng nặng nề

Vụ sạt lở bờ sông Ô Môn, tại khu vực 5, phường Ô Môn, ngày 6-6-2026, làm ảnh hưởng 2 căn nhà và đoạn đường giao thông. Theo người dân địa phương, sáng sớm cùng ngày, họ phát hiện bờ sông xuất hiện vết nứt sâu rồi đổ sụp. Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người do trước đó vài ngày, người dân đã chủ động di dời tài sản đến nơi an toàn do bờ sông có dấu hiệu rạn nứt. 

Sống lâu năm tại khu vực 10, phường Ô Môn, ông Nguyễn Văn Hải cho biết: “Tình trạng sạt lở bờ sông Ô Môn thường xảy ra vào đầu mùa mưa, nhất là tại những đoạn chưa có bờ kè. Chứng kiến vụ sạt lở mới thấy việc xây nhà sát bờ sông rất nguy hiểm. Người dân có nhà cặp bờ sông cần nâng cao cảnh giác, sớm di dời đến nơi an toàn”.

Theo Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, thời điểm giao mùa - mùa khô sang mùa mưa, thường là lúc xảy ra hiện tượng sạt lở bờ sông. Bởi, vào mùa khô mực nước xuống thấp làm giảm độ kết dính của đất. Đến mùa mưa, đất bị xâm thực nước, gia tải, dễ dẫn đến hiện tượng sạt lở bờ sông.

Đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra 62 điểm sạt lở, tổng chiều dài trên 1,5km. Hầu hết các đợt sạt lở đều xảy ra đầu mùa mưa (tháng 5-2026). Cụ thể, xã Nhơn Mỹ 43 điểm, phường Hưng Phú 4 điểm, xã Đông Phước 3 điểm, xã Nhơn Ái 2 điểm, phường Trung Nhứt 2 điểm, phường Thuận Hưng 2 điểm, xã Thới An Hội 1 điểm, xã Đại Hải 1 điểm, xã Vĩnh Thạnh 1 điểm, xã Thới Lai 1 điểm và phường Ô Môn 2 điểm... Các vụ sạt lở làm ảnh hưởng đến 17 căn nhà; ảnh hưởng lộ giao thông nông thôn. Các địa phương đang tiếp tục thống kê, cập nhật tình hình thiệt hại để có giải pháp khắc phục...

Chủ động ứng phó

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Cần Thơ, TP Cần Thơ chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra. Để chủ động đối phó, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương khẩn trương phòng, chống sạt lở, thiên tai trong những tháng sắp tới.

Theo đó, đối với các khu vực sạt lở nguy hiểm, ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, vận động người dân di dời đến nơi an toàn và triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định. Trường hợp không chấp hành việc di dời, địa phương sẽ thực hiện các biện pháp theo quy định nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Chi cục Thủy lợi thành phố thường xuyên rà soát, theo dõi tình hình thiệt hại và tổng hợp nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương, đề xuất thành phố xem xét bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ phòng chống thiên tai hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả...

Về lâu dài, thành phố tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, xác định thứ tự ưu tiên để đầu tư xử lý. Đối với các điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư và các công trình hạ tầng thiết yếu, thành phố sẽ đề xuất bộ, ngành Trung ương hỗ trợ đầu tư các công trình kè kiên cố; đối với những khu vực có mức độ ảnh hưởng thấp hơn sẽ áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo: “Các sở ngành chức năng, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo rà soát, xây dựng các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để chủ động phòng, chống. Trong đó cần tính toán chi tiết việc huy động lực lượng, phương tiện cơ giới để di dời dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn khi xảy ra thiên tai. Khi có thiên tai xảy ra phải chủ động ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, làm tốt công tác cứu trợ thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai...”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN 

Chia sẻ bài viết